27/10/2019 16:59 GMT+7

Vượt qua Myanmar, Việt Nam giành vé dự VCK futsal châu Á 2020

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 27-10, đội tuyển futsal Việt Nam đã giành vé dự VCK futsal châu Á 2020 sau khi thắng Myanmar 7-3 ở trận tranh hạng ba Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Vượt qua Myanmar, Việt Nam giành vé dự VCK futsal châu Á 2020 - Ảnh 1.

Niềm vui của Phạm Đức Hòa (6) cùng các đồng đội sau bàn thắng vào lưới Myanmar - Ảnh: N.K

Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ còn cơ hội cuối cùng để lấy vé dự VCK futsal châu Á 2020 khi phải đánh bại Myanmar trong trận tranh hạng ba. Nhưng đó không phải là trận đấu dễ dàng.

Dẫn trước Myanmar 2-0 chỉ sau 7 phút, đội tuyển futsal Việt Nam sau đó bỗng thi đấu chệch choạc, tạo cơ hội cho Myanmar gỡ hòa 2-2 ngay trong hiệp 1.

Vượt qua Myanmar, Việt Nam giành vé dự VCK futsal châu Á 2020 - Ảnh 2.

Gương mặt cau có của ông bầu futsal Trần Anh Tú (thứ hai từ trái sang) khi chứng kiến đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu không tốt trong hiệp 1 - Ảnh: N.K

Phút thứ 9, đội trưởng Trần Văn Vũ chuyền hỏng, để Pyae Phyo Maung cướp được bóng rồi chuyền cho Naing Ye Kyaw dễ dàng dứt điểm cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Myanmar.

Phút 16, tận dụng sự không hiểu ý nhau giữa Minh Trí và thủ môn Hồ Văn Ý, Kyaw Soe Moe dễ dàng ghi bàn vào lưới trống cân bằng tỉ số 2-2.

Vượt qua Myanmar, Việt Nam giành vé dự VCK futsal châu Á 2020 - Ảnh 3.

Niềm vui của các cầu thủ Myanmar sau bàn gỡ hòa 2-2 - Ảnh: N.K

Đội tuyển futsal Việt Nam lẽ ra còn thủng lưới thêm một bàn nữa trong hiệp 1 khi trọng tài Hawkar Ahmed (Iraq) thổi phạt luân lưu 6m ở phút 15 vì cho rằng Mạnh Dũng phạm lỗi với một cầu thủ Myanmar trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Hồ Văn Ý đã đổ người chính xác cứu thua cho đội tuyển futsal Việt Nam sau pha sút luân lưu của Pyae Phyo Maung.

Vượt qua Myanmar, Việt Nam giành vé dự VCK futsal châu Á 2020 - Ảnh 4.

Thủ môn Hồ Văn Ý cản phá thành công cú sút luân lưu 6m của Myanmar - Ảnh: N.K

Tấn công dồn dập ngay từ đầu hiệp 2, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam chỉ có thể ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 ở phút 27 nhờ cú sút chéo góc chính xác của Gia Hưng. 5 phút sau đó, đội trưởng Trần Văn Vũ sút luân lưu 6m thành công, đưa đội tuyển futsal Việt Nam dẫn 4-2.

Vượt qua Myanmar, Việt Nam giành vé dự VCK futsal châu Á 2020 - Ảnh 5.

Nhan Gia Hưng (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng 3-2 - Ảnh: N.K

Bị dẫn hai bàn, Myanmar buộc phải chuyển sang đá với chiến thuật power-play (không thủ môn) để tìm kiếm cơ hội. Nhưng Myanmar chỉ ghi được bàn gỡ 3-4 từ chiến thuật này trong khi để thủng lưới đến ba bàn khi khung thành bị bỏ trống.

Thắng Myanmar 7-3, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã giành vé cuối cùng ở khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan và Indonesia để tham dự VCK futsal châu Á 2020 diễn ra tại Turmenistan.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên