17/06/2019 10:38 GMT+7

Vụ xe khách nát bét sau va chạm: xe tải biển số Lào không có dữ liệu tốc độ

CHÍ TUỆ - MẠNH HÙNG
CHÍ TUỆ - MẠNH HÙNG

TTO - Theo báo cao nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình, xe tải biển số Lào - UN8500 không có dữ liệu tốc độ đã tông thẳng vào xe khách khiến 3 người tử vong, 38 người bị thương.

Vụ xe khách nát bét sau va chạm: xe tải biển số Lào không có dữ liệu tốc độ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MẠNH HÙNG

Ban An toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình, xe tải biển số Lào UN8500 không có dữ liệu tốc độ. 

Xe khách mang BKS 27B-00371 (Công ty Long Giang, tỉnh Điện Biên) có tốc độ cuối cùng lúc 0h17 phút 1 giây là 52 km/h; trước đó 10 giây và 20 giây tốc độ lần lượt là 51 và 56km/h.

Ngay sau vụ tai nạn, chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách, cùng đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải lên hiện trường phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân.

Tai nạn kinh hoàng trong đêm tại ngã ba Đồng Bảng, Mai Châu, Hòa Bình - Video: CHU TIÊN

Theo thông tin từ Công an huyện Mai Châu, vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách BKS 27B - 003.71 do tài xế Cao Xuân Hồng (sinh năm 1974, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La với xe tải BKS Lào UN-8500 do tài xế Nguyễn Thư Quỳnh (sinh năm 1991, trú tại Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội) cầm lái đi chiều ngược lại.

Tài xế xe khách Cao Xuân Hồng tử nạn tại chỗ, 2 người khác tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện gồm Trần Văn Khiên (sinh năm 1986, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và một nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính. 

38 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng phải đưa về Bệnh viện Việt - Đức điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng; mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang cấp cứu 3 nạn nhân bị thương nặng. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. 

Cho đến thời điểm này Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vẫn chưa liên lạc được với người thân của cả 3 nạn nhân đang được cấp cứu tại đây. 

Dù vậy, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết đang cố gắng hết sức để chữa trị cho các nạn nhân. 

3 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

1. Lò Thị Vui, 21 tuổi, trú tại Mường Ảng, Điện Biên bị đa chấn thương gồm: dập gan, chấn thương cột sống làm liệt vận động 2 chân, vỡ xương chậu, bị thanh sắt đâm xuyên vùng mông

2. Nguyễn Thị Uyên Trang, 19 tuổi, trú tại Thanh Luông (Điện Biên) bị chấn thương sọ não đã được mổ cấp cứu

3. Lường Thị Thu, 37 tuổi, trú tại Thanh Luông, Điện Biên, chấn thương nặng vùng đầu, mặt.

CHÍ TUỆ - MẠNH HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên