21/02/2024 18:35 GMT+7

Vụ VĐV tố bị ăn chặn tiền thưởng: Báo cáo trễ hẹn vì liên quan hàng chục người

Cục Thể dục thể thao đang khẩn trương tổng hợp báo cáo về vụ VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương tố bị ăn chặn tiền thưởng và nộp báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 1-3.

VĐV Phạm Như Phương trong đợt tập huấn đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

VĐV Phạm Như Phương trong đợt tập huấn đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Chiều 21-2, thông tin với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Hà Việt - cục trưởng Cục Thể dục thể thao - cho biết đang khẩn trương hoàn thành báo cáo về toàn bộ sự vụ của VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương tố bị ăn chặn tiền thưởng.

Theo yêu cầu mới nhất từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao sẽ phải nộp báo cáo trước ngày 1-3.

Sự vụ VĐV Phạm Như Phương tố bị ăn chặn tiền thưởng "nổ" ra từ ngày 15-1. Hai ngày sau, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã có công văn đến Cục Thể dục thể thao, yêu cầu làm rõ sự việc và báo cáo bộ trước ngày 25-1.

Dù vậy đến ngày 29-1, Cục Thể dục thể thao vẫn chưa hoàn thành việc rà soát, kiểm tra để báo cáo bộ.

Khi đó, ông Hoàng Đạo Cương - thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết: "Cục chưa gửi được báo cáo do số lượng HLV, VĐV thể dục dụng cụ được yêu cầu giải trình, xác minh lên tới hơn 40 người, trong ba năm 2021, 2022, 2023. Vụ việc còn liên quan đến Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội".

Những tố cáo của VĐV Phạm Như Phương có nhắc đến 4 HLV đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Trong đó có 2 HLV trực tiếp của Như Phương là ông Nguyễn Hà Thanh và bà Nguyễn Thùy Dương thuộc đơn vị chủ quản là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội).

HLV Hà Thanh liên quan đến vụ việc nhận đơn xin phép nghỉ của VĐV Như Phương nhưng không báo cáo ban huấn luyện. Trong khi HLV Thùy Dương liên quan đến việc thu quỹ, "cắt phế" tiền thưởng huy chương các loại ở mức ít nhất 10% - theo lời tố cáo từ VĐV.

Hai HLV còn lại là ông Trương Tuấn Hiền (HLV trưởng đội thể dục dụng cụ nam), bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (HLV trưởng đội thể dục dụng cụ nữ), đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Hai HLV này liên quan tới việc: các VĐV phải nộp tiền (trích phần trăm tiền thưởng huy chương, tiền thưởng nóng) vào quỹ do HLV thu; VĐV dù không tập vào ngày chủ nhật, ngày lễ nhưng vẫn được chấm công, nhận lương và 50% số tiền những ngày này VĐV được nhận, còn lại HLV thu.

VĐV thể dục dụng cụ không tập vẫn chấm công: Xác minh hơn 40 VĐV, HLV trong 3 nămVĐV thể dục dụng cụ không tập vẫn chấm công: Xác minh hơn 40 VĐV, HLV trong 3 năm

Cục Thể dục thể thao đang tiến hành xác minh thông tin các VĐV đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia không tập ngày chủ nhật, ngày lễ vẫn được chấm công, nhận lương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên