13/09/2019 06:11 GMT+7

Vụ 'pháo sáng sân Hàng Đẫy': hôm nay ra án phạt với CLB Hà Nội và Nam Định

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - CLB Hà Nội cho biết sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của LĐBĐVN (VFF), kể cả việc "treo" sân. Trong hôm nay (13-9), Ban kỷ luật VFF sẽ quyết định án phạt đối với CLB Hà Nội và Nam Định sau vụ pháo sáng.

Vụ pháo sáng sân Hàng Đẫy: hôm nay ra án phạt với CLB Hà Nội và Nam Định  - Ảnh 1.

Cảnh sát cơ động Hà Nội kiểm soát các CĐV vào sân Hàng Đẫy theo dõi trận Viettel - Hải Phòng ở vòng 11 V-League ngày 24-5. Đây là biện pháp siết chặt an ninh sau sự cố CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng làm gián đoạn trận đấu với Hà Nội ở vòng 6 V-League 2019 ngày 21-4. Tiếc rằng điều này đã không được thực hiện vào tối 11-9 - Ảnh: N.KHÁNH

"Lần này CLB xin chịu mọi hình thức kỷ luật của VFF, kể cả treo sân vì sai sót của mình.

Ông Nguyễn Quốc Hội (chủ tịch HĐQT Công ty CP thể thao T&T)

Ngày 12-9, ông Nguyễn Quốc Hội - chủ tịch HĐQT Công ty CP thể thao T&T (đơn vị sở hữu CLB Hà Nội) - đã gửi lời xin lỗi đến chị Huyền Anh - nữ CĐV bị pháo sáng ném trúng - và người hâm mộ cả nước vì sự cố đáng tiếc xảy ra trên sân nhà.

Lỗi từ CLB Hà Nội lẫn VFF

CLB Hà Nội là đội bóng được tài trợ chính bởi ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T, Ngân hàng SHB. CLB Hà Nội cũng là đội bóng giành nhiều thành tích nhất trong 10 năm gần đây của bóng đá VN, với nhiều ngôi sao được người hâm mộ yêu mến. Thế nhưng sân nhà của CLB Hà Nội là Hàng Đẫy lại luôn là "điểm nóng" của tình trạng gây rối trật tự, đốt pháo sáng.

Đến hẹn lại lên, các trận đấu "nóng" của Hà Nội trên sân nhà khi gặp các đội Hải Phòng, Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa... lại diễn ra tình trạng đốt pháo sáng. Trong 10 năm qua, là những người đốt pháo sáng nhiều nhất trên sân Hàng Đẫy, CĐV Hải Phòng khiến chủ nhà Hà Nội tốn không ít tiền phạt vì không kiểm soát được CĐV mang pháo vào sân đốt.

Nhưng dường như chưa bao giờ lãnh đạo CLB Hà Nội nghiêm túc coi việc đảm bảo an ninh cho trận đấu là vấn đề quan trọng nhất. Trước khi sự cố đêm 11-9 diễn ra, tháng 4 năm nay, trong trận Hà Nội - Hải Phòng ở vòng 6 V-League 2019, CĐV Hải Phòng cũng đã đốt cả thùng pháo sáng, biến sân vận động Hàng Đẫy thành "biển lửa khói".

Ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội bị đánh giá là làm việc chủ quan, thiếu trách nhiệm và không thực hiện đầy đủ phương án an ninh như ban điều hành giải yêu cầu. Vì thế CLB Hà Nội bị ban kỷ luật VFF ra án phạt "treo sân Hàng Đẫy 1 trận" và nộp phạt 70 triệu đồng.

Sau đó, CLB Hà Nội có đơn khiếu nại gửi VFF đòi giảm án. Lạ thay, với những căn cứ thiếu thuyết phục, ban giải quyết khiếu nại VFF đã hủy án "treo" sân CLB Hà Nội trong sự bàng hoàng của dư luận. Lúc đó, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về cách làm việc bất nhất của VFF và cho rằng có sức ép từ cá nhân nào đó khiến VFF phải thay đổi quyết định của mình.

Ngay ở thời điểm đó, nhiều người đã mường tượng ra hậu quả khôn lường từ quyết định nói trên của VFF. Và đêm 11-9, việc chị Huyền Anh bị pháo sáng ném trúng làm bỏng nặng, hai chiến sĩ cảnh sát cũng phải nhập viện vì xô xát với CĐV Nam Định là câu trả lời cho màn "bẻ án" mà VFF đã làm.

Lần này sân Hàng Đẫy bị "treo" thật

Trả lời báo chí ngày 12-9, ông Trần Anh Tú - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) - cho biết tất cả những gì đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy cho thấy sự làm việc chủ quan, thiếu trách nhiệm của CLB Hà Nội. Theo ông Tú, phương án an ninh cho trận đấu đã được họp và chốt từ ngày 6-9 nhưng CLB Hà Nội không triển khai, họ cứ nghe rồi không làm.

Ông Tú nói: "Việc xóa án treo sân cho CLB Hà Nội đã tạo tiền lệ xấu khiến sự cố nghiêm trọng ngày 11-9 diễn ra. Tại sân vận động Hàng Đẫy, vì sao các trận đấu "nóng" chủ nhà CLB Viettel có thể lắp 4 cổng từ để kiểm soát CĐV mang pháo sáng, vật nguy hiểm vào sân, còn CLB Hà Nội không làm được? Điều đó cho thấy CLB Hà Nội thiếu trách nhiệm như thế nào với an ninh an toàn của trận đấu".

Ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cũng thừa nhận sự cố diễn ra trên sân Hàng Đẫy khiến CĐV, cảnh sát phải nhập viện là vô cùng nghiêm trọng. Ông Hoài Anh cho rằng với sự hoạt động độc lập nên ban giải quyết khiếu nại và ban kỷ luật có thể có những quyết định khác biệt. Nhưng sau lần xóa án "treo" sân với CLB Hà Nội, chắc chắn lần này ban kỷ luật, ban khiếu nại VFF sẽ phải điều chỉnh để đưa ra chế tài đủ tính răn đe với đội bóng thủ đô.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Xuân Thành - trưởng ban kỷ luật VFF - cho biết hôm nay (13-9) ban kỷ luật sẽ ra án phạt đối với CLB Hà Nội và Nam Định. Ông Thành nói việc "treo" sân Hàng Đẫy chắc chắn là phương án được ban kỷ luật đề xuất khi sân vận động không đảm bảo an toàn để tổ chức trận đấu.

Lần trước bản án của ban kỷ luật đã bị ban giải quyết khiếu nại "bẻ" ngay khi chưa ráo mực nhưng ông Thành cho biết sẽ phải làm quyết liệt vì bóng đá VN. "CLB Hà Nội có thể sẽ bị treo sân đến hết mùa giải 2019 và CLB Nam Định cũng không tránh khỏi án phạt rất nặng", ông Thành nói.

Nữ CĐV Huyền Anh chuẩn bị được phẫu thuật lần 2

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 12-9, đại diện Bệnh viện Xanh Pôn - nơi đang điều trị cho nữ CĐV Huyền Anh, 34 tuổi, người đã bị pháo sáng làm bay mặt ngoài một bên đùi (diện tích mảng đùi bị tổn thương là 15x30cm) - cho biết chị Anh tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng rất đau ở vùng vết thương. Đêm 11-9, chị đã được phẫu thuật lần 1, bệnh viện đang chờ chị ổn định hơn để thực hiện phẫu thuật ghép da.

Bác sĩ Nguyễn Nam Giang, trưởng khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn, cho hay sau khi phẫu thuật chị Anh đã được chuyển lên khoa bỏng điều trị, tuy nhiên bệnh nhân không bị bỏng mà bị tác động của hỏa khí (tác động của pháo sáng) làm tổn thương. "Việc điều trị các tổn thương do hỏa khí rất khó khăn, nếu bệnh nhân có sức đề kháng kém thì thời gian điều trị sẽ rất dài" - bác sĩ Giang cho biết.

Cũng theo bác sĩ Giang, quá trình điều trị cho CĐV Huyền Anh sẽ kéo dài trong khoảng 15 ngày, rất may là tổn thương không ảnh hưởng tới xương. Bệnh viện cũng cho rằng do pháo sáng có thể cháy trong vòng 60 giây, nhiệt độ cao nhất lên tới 1.600 độ C, nếu đốt trong đám đông có thể gây tổn thương ở mặt, mắt, ngực, tay, cổ những người đứng gần.

Pháo sáng có sức công phá mạnh, nếu rơi vào người có thể làm cháy quần áo rất nhanh, gây bỏng và để lại sẹo xấu sau này.

Lan Anh

Trọng tài có quyền hoãn trận đấu

Theo luật bóng đá do FIFA ban hành, trọng tài có quyền dừng trận đấu, công nhận tỉ số vào thời điểm đó (Hà Nội dẫn trước 4-1) nếu nhận thấy công tác an ninh, an toàn không được bảo đảm, rất dễ dẫn tới tình trạng bạo loạn trên khán đài khi khán giả giẫm đạp lên nhau rời sân hay tràn xuống sân để tránh sự cố.

Về việc này, trưởng ban trọng tài quốc gia Dương Văn Hiền nói: "Dừng hay tiếp tục trận đấu hoàn toàn tùy thuộc vào nhận định của trọng tài vào thời điểm đó. Nếu mọi việc vẫn trong vòng kiểm soát, cầu thủ hai đội không gặp phải sự cố gì thì trọng tài cho đá tiếp.

Ngược lại, trận đấu tạm hoãn từ thời điểm xảy ra sự cố, tỉ số được giữ nguyên và sẽ tổ chức đá vào ngày khác. Khi đá lại, hai đội chỉ thi đấu vào thời gian còn lại của trận đấu khi bị tạm dừng. Từ sự cố trên sân Hàng Đẫy tối 11-9, chúng tôi sẽ khuyến cáo đội ngũ trọng tài cần có nhận định chuẩn xác về tình hình trên sân để quyết định cho đá tiếp hoặc tạm dừng, nhằm bảo vệ sự an ninh, an toàn cho mọi người có mặt trên sân vào thời điểm đó".

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, một thành viên ban điều hành V-League 2019 cho biết thời điểm xảy ra sự cố trên sân Hàng Đẫy (phút 55), đại diện ban điều hành cùng giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và tổ trọng tài đã có hội ý nhanh về việc có tiếp tục trận đấu hay không. Khi nhận thấy rằng mọi việc trên sân cỏ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tổ trọng tài nên tất cả cùng thống nhất cho trận đấu tiếp diễn.

SĨ HUYÊN

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên