06/05/2021 15:40 GMT+7

Vụ 'cha bạo hành con' ở Hóc Môn: Đánh con vì trộm tiền, trốn học chơi game

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Cơ quan chức năng đã có kết quả xác minh ban đầu liên quan vụ 'cha bạo hành con' ở Hóc Môn, TP.HCM.

Vụ cha bạo hành con ở Hóc Môn: Đánh con vì trộm tiền, trốn học chơi game - Ảnh 1.

Một số hình ảnh cha đánh con được báo chí phản ánh, mạng xã hội lan truyền

Ngày 6-5, cơ quan chức năng xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã có kết quả xác minh ban đầu liên quan đến nội dung, hình ảnh, clip "cha bạo hành con, bắt đi bán vé số" mà báo chí, mạng xã hội phản ánh khiến dư luận bức xúc.  

Theo đó, khoảng 0h30 sáng 2-5, Công an xã Thới Tam Thôn nhận được tin báo của người dân tại một nhà trọ ở ấp Tam Đông (xã Thới Tam Thôn) xảy ra vụ "cha bạo hành con". Công an xã đã cử lực lượng đến hiện trường làm rõ vụ việc.

Cha đánh con vì sợ con hư

Những người liên quan gồm: ông Trần Hoàng Long (37 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn), bà Võ Thị Diễm Thúy (34 tuổi, vợ ông Long). Vợ chồng ông Long có 3 đứa con ruột, con lớn là cháu trai V.T.H.A., 11 tuổi, đang học lớp 5 một trường tiểu học ở xã Thới Tam Thôn.

Hoàn cảnh họ khó khăn, nhiều năm qua vợ chồng ông Long không ở địa chỉ hộ khẩu thường trú, mà thuê nhà trọ ở ấp Tam Đông, thường không đóng tiền thuê trọ theo tháng, mà mỗi ngày đóng vài chục ngàn đồng. Bà Thúy làm nghề bán vé số, ông Long làm thợ cửa sắt.

Vụ cha bạo hành con ở Hóc Môn: Đánh con vì trộm tiền, trốn học chơi game - Ảnh 2.

Người trong dãy trọ chỉ nơi bé trai bị cha đánh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Khoảng 0h15 sáng 2-5, ông Long đi nhậu với bạn về nhà trọ, thấy con trai A. đi chơi game nên tức giận cầm cây tre (dùng để phơi đồ) đánh con, gây chảy máu ở bàn tay. Nghe cháu A. la khóc nên người dân xung quanh báo công an.

Công an xã Thới Tam Thôn đến hiện trường mời ông Long làm việc, ông thừa nhận hành vi đánh con là do cháu A. trốn ra tiệm Internet chơi game và trộm tiền của ông. Năm nay cháu A. học lớp 5, chuẩn bị lên lớp 6 nhưng không chăm lo học hành, ông tức giận đánh con chỉ vì muốn con học tốt hơn. Sau đó, công an xã cho ông Long về nhà, củng cố hồ sơ xử lý sau.

Khoảng 7h sáng 2-5, Công an xã Thới Tam Thôn mời bà Thúy (vợ ông Long) cùng cháu A. làm việc nhưng cả hai không ở nhà trọ tại ấp Tam Đông. Chủ nhà trọ cũng cho biết ông Long đã bỏ đi khỏi nhà trọ.

Trường nhiều lần gửi thông báo trốn học

Qua thu thập thông tin, tối 4-5, Công an xã Thới Tam Thôn đã tìm thấy cháu A. đang ở tại nhà bà nội (cũng ở ấp Tam Đông), nên mời cháu cùng bà nội làm việc. Công an xã mời hai người giám hộ (bà nội và một nữ cán bộ dân số trẻ em của xã) để lấy lời khai của cháu.

Tại cơ quan công an, cháu A. cho biết khoảng 0h15 sáng 2-5, cháu đi chơi về khuya nên cha ruột (ông Long) dùng cây tre đánh trúng hai tay gây trầy xước chảy máu, không đến mức bị "nát tay".

Qua làm việc với ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm nơi A. đang học, được biết cháu ham chơi, thường xuyên trốn học đi chơi game. Giáo viên chủ nhiệm nhiều lần thông báo cho gia đình việc cháu trốn học để gia đình, nhà trường cùng chia sẻ, quản lý.

Vụ cha bạo hành con ở Hóc Môn: Đánh con vì trộm tiền, trốn học chơi game - Ảnh 3.

Khúc cây người cha dùng để đánh bé trai - Ảnh: NGỌC KHẢI

Khi làm việc với mẹ cháu (bà Thúy), bà khai nhận con trai còn nhỏ ham chơi, đi về khuya, hay lấy trộm tiền, nói dối mượn tiền chủ nhà trọ đi chơi game. Sợ con hư nên cha (ông Long) đã la mắng, rồi dùng cây đánh dạy con, muốn con bớt ham chơi mà chăm lo học hành.

Cũng theo bà Thúy, ông Long trước giờ có hay la rầy và đánh cháu A. do cháu ham chơi và sợ con hư hỏng. Với hai cháu còn lại, ông Long không đánh.

Khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo xã Thới Tam Thôn chỉ đạo hội phụ nữ và các ban ngành tại địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và cháu A.. Hiện cháu đã ổn định tâm lý, đi học bình thường và đang sống chung với bà nội.

Riêng ông Long đã đi đâu chưa rõ, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để có hướng xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Thực hư chuyện bé trai bị cha bạo hành ép đi bán vé số ở Hóc Môn Thực hư chuyện bé trai bị cha bạo hành ép đi bán vé số ở Hóc Môn

TTO - Lãnh đạo UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết thông tin bé trai bị cha bạo hành, ép đi bán vé số là không chính xác.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên