19/09/2018 09:39 GMT+7

Vụ án Vũ 'Nhôm': Khởi tố nguyên phó chủ tịch TP.HCM

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng 7 bị can bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố đều liên quan đến những vi phạm của Vũ "nhôm".

Vụ án Vũ Nhôm: Khởi tố nguyên phó chủ tịch TP.HCM - Ảnh 1.

Khám nhà ông Đào Tấn Bằng ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng 7 bị can bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố đều liên quan đến những vi phạm của Vũ "nhôm".

Ngày 18-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP.HCM.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng có quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các ông: Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi) - nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM, Đào Anh Kiệt (61 tuổi) - nguyên giám đốc Sở TN-MT, Lê Văn Thanh (56 tuổi) - phó chánh văn phòng UBND và Nguyễn Thanh Chương (44 tuổi) - trưởng phòng đô thị Văn phòng UBND TP.HCM.

Cả 4 bị can trên bị khởi tố cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Tín cùng các đồng phạm bị khởi tố do có liên quan đến sai phạm tại các dự án liên quan đến bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") tại TP.HCM.

Tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Vũ "nhôm" tại TP Đà Nẵng, cùng ngày cơ quan điều tra cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Đào Tấn Bằng (43 tuổi) - nguyên phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nay là bí thư Đảng ủy khối các KCN TP Đà Nẵng và Nguyễn Viết Vĩnh (40 tuổi) - nguyên trưởng Phòng quản lý đô thị UBND TP, nay là giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa. 

Cơ quan điều tra cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Cán (64 tuổi) - nguyên chánh Văn phòng UBND TP và Phan Xuân Ít (64 tuổi) - nguyên phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng. 

Cả 4 bị can cùng bị khởi tố về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn ngày 18-9.

Vụ án Vũ Nhôm: Khởi tố nguyên phó chủ tịch TP.HCM - Ảnh 2.

Cảnh sát có mặt tại chung cư Trần Kế Xương (P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nơi có căn hộ của ông Đào Anh Kiệt - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Đà Nẵng, trước đó ngày 17-4, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Minh (trú quận Hải Châu, nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011), ông Văn Hữu Chiến (chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014) cùng với các nguyên giám đốc, phó giám đốc Sở TN-MT và nguyên giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng về tội vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai. 

Mới đây, ngày 9-8, cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 cựu lãnh đạo doanh nghiệp tại Đà Nẵng về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Vụ án Vũ Nhôm: Khởi tố nguyên phó chủ tịch TP.HCM - Ảnh 3.
Thời điểm tháng 9-2017, sau khi khởi tố, bắt tạm giam Vũ "nhôm", Bộ Công an đã có văn bản gửi ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu phối hợp điều tra việc mua bán nhà, đất công sản trên địa bàn TP từ năm 2006 đến nay.

Trong văn bản này, Bộ Công an cho biết đang thực hiện điều tra làm rõ những sai phạm trong thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại TP Đà Nẵng.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên