20/09/2012 08:40 GMT+7

VTV, VTC đang đàm phán, AVG đứng ngoài cuộc

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Về một số dư luận cho rằng bản quyền truyền hình AFF Cup có giá 1,4 triệu USD, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Tường Anh, phó giám đốc Trung tâm bản quyền Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, cho biết VTC cũng là một trong các đài được đối tác Dentsu Alpha giao bán gói bản quyền truyền hình AFF Cup 2012.

TT - Về một số dư luận cho rằng bản quyền truyền hình AFF Cup có giá 1,4 triệu USD, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Tường Anh, phó giám đốc Trung tâm bản quyền Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, cho biết VTC cũng là một trong các đài được đối tác Dentsu Alpha giao bán gói bản quyền truyền hình AFF Cup 2012.

Bà Tường Anh cho biết VTC vẫn đang trong quá trình đàm phán và chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về giá bán, mức giá VTC có thể mua được.

Ông Phan Ngọc Tiến, phó ban thể thao giải trí và thông tin kinh tế Đài truyền hình VN, cho biết VTV cũng đang đàm phán với Dentsu về bản quyền AFF Cup. Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình của VTV đang được giao nhiệm vụ đàm phán với Dentsu để mua gói bản quyền này.

Một đại diện nhà đài cho biết mức giá Dentsu đưa ra quá cao so với giá những mùa giải AFF Cup trước mà các đài VN từng mua. Vẫn biết rằng việc AFF Cup có đội tuyển VN tham dự thì việc mua bản quyền truyền hình là rất cần thiết, song các đài chắc chắn sẽ phải mất nhiều thời gian để làm sao mua được với giá tốt nhất.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vũ, tổng giám đốc AVG, cho biết đơn vị này đứng ngoài cuộc trong các hợp đồng mua bản quyền truyền hình bóng đá khu vực và quốc tế, trong đó có AFF Cup 2012.

Ông Vũ nói: “AVG không mua và chúng tôi không mấy quan tâm đến các giải đấu này. Thực tế tỉ lệ người xem các chương trình này chỉ chiếm vài phần trăm trong tổng số nội dung các chương trình của mỗi đài. Đây chính là lý do dù mua bản quyền bóng đá giá cao nhưng khi các đài đi mời quảng cáo để thu tiền lại thì rất khó khăn. Tôi cho rằng các đài nếu có mua cũng nên hợp tác với nhau để mua với giá tốt nhất có thể, chứ không nên để người ngoài “vặt” tiền của nhân dân”.

K.XUÂN

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên