20/07/2019 13:06 GMT+7

Vòng loại World Cup: Đã ra trận phải tin là 'có cửa' chứ!

PHẠM CƯỜNG
PHẠM CƯỜNG

TTO - Sau chuỗi thành tích ấn tượng của thầy trò HLV Park Hang Seo, một bộ phận người hâm mộ khấp khởi hi vọng nhưng vẫn xuất hiện những ý kiến như: 'VN không có cửa ở World Cup', 'SEA Games mới là trọng điểm'...

Vòng loại World Cup: Đã ra trận phải tin là có cửa chứ!  - Ảnh 1.

Cổ động viên Việt Nam ủng hộ đội tuyển ở King's Cup 2019 - Ảnh: A.T

Tâm lý đó đã thành câu cửa miệng của nhiều người trước mỗi giải đấu tầm châu lục hoặc cao hơn nữa.

Thời tuyển VN đá giao hữu với Juventus năm 1996 trong sự hồi hộp, háo hức của khán giả cả nước không còn nữa bởi người ta đã nhận ra tuyển VN "không có cửa" khi gặp những đội bóng ở đẳng cấp châu lục và thế giới. 

Cũng những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" ấy đã thua tan nát trước Tajikistan, Turkmenistan - những đội hạng trung châu Á - tại vòng loại World Cup 1998 với tâm lý SEA Games mới là đấu trường quan trọng, vừa sức. Tâm lý ấy còn khiến mỗi khi thi đấu ở SEA Games, AFF Cup, cầu thủ VN gánh trên vai áp lực khổng lồ, để rồi gục ngã trước đỉnh vinh quang.

Hãy ngẫm kỹ, mỗi cuộc ra quân ở môn thể thao vua là cuộc tiếp thị hình ảnh đất nước. Thành tích được tính bằng thái độ thi đấu; cách gây ấn tượng với bè bạn quốc tế; bàn thắng; tỉ số, chứ không chỉ là chức vô địch, huy chương. 

Hà Lan chưa vô địch thế giới, nhưng nhờ hai lần về nhì trong tiếc nuối tại hai kỳ World Cup 1974, 1978 cùng lối chơi rực lửa đã tạo nên thương hiệu "cơn lốc màu da cam". Chắc hẳn mai sau, thế giới vẫn sẽ nhắc đến hai thứ khiến Hà Lan ghi đậm dấu ấn: hoa tulip và bóng đá tổng lực.

Mỗi trận đấu, dù giao hữu hay chính thức, thuộc giải nhỏ hay giải lớn, thua 0-1 khác với thua 0-2, chơi kiên cường khác với chơi bạc nhược. 

Từng chi tiết nhỏ trong trận đấu đều là dấu ấn và góp phần tạo nên thành tích. Bằng tinh thần này, Mexico rất hiếm khi được xem là đội mạnh của thế giới đã khẳng định bản sắc không sợ bất cứ đối thủ nào khi nhiều lần vào sâu World Cup, vô địch giải lớn.

Tư duy làm tạm, làm cho có, làm đối phó không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến nền bóng đá, mà còn là hiểm họa với tất cả các lĩnh vực trong xã hội.

Những con người không dám đối mặt thử thách, vội vã rút lui vào an toàn, bỏ phí tiềm năng... Nhìn từ khía cạnh nào đó, tất cả xuất phát từ sự thiếu thái độ dấn thân, lao động và cống hiến nghiêm túc.

Người viết từng chứng kiến một công ty truyền thông Thái Lan điều hành kênh truyền hình có ảnh hưởng rộng khắp chỉ với năm người phụ trách chuyên môn. 

Bí quyết đơn giản là mỗi vị trí đều phát huy hết khả năng với tâm thế mình là người cuối cùng, phía sau không còn ai kiểm tra, hỗ trợ. Câu chuyện nhỏ từ một quốc gia không quá khác biệt với VN về trình độ phát triển có thể xem như lời nhắn gửi về thái độ sống, làm việc trong mọi hoàn cảnh.

Vì vậy, hãy thi đấu ở vòng loại World Cup hết mình bằng lòng tự tôn dân tộc, để thế giới thấy hình ảnh và vị thế mới của VN, không chỉ trong bóng đá.

Vòng loại World Cup 2022 cực có lợi cho cầu thủ Vòng loại World Cup 2022 cực có lợi cho cầu thủ 'thứ 12'

TTO - Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, kết quả bốc thăm vòng loại World Cup giúp nhóm đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á thuộc bảng G không mất quá nhiều thời gian, sức lực trong việc di chuyển, trừ việc phải làm khách trên sân của UAE.

PHẠM CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên