01/01/2021 11:49 GMT+7

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Malaysia tuyên bố sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch

H.D.
H.D.

TTO - Trong vài năm qua, đội hình Malaysia đã có sự góp mặt của một cầu thủ nhập tịch là Mohamadou Sumareh (đang khoác áo Police Tero FC tại Thái Lan).

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Malaysia tuyên bố sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch - Ảnh 1.

Tiền đạo Guilherme de Paula Lucrécio sẽ là sự bổ dung đáng sợ trên hàng công của tuyển Malaysia - Ảnh: TMJ

Trả lời phỏng vấn trên đài Astro Arena (Malaysia), chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin tuyên bố đội tuyển Malaysia sẽ có sự bổ sung chất lượng ở các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á khi được phép sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch.

Trong vài năm qua, đội hình Malaysia đã có sự góp mặt của một cầu thủ nhập tịch là Mohamadou Sumareh (đang khoác áo Police Tero FC tại Thái Lan). 

Sumareh không xa lạ với người hâm mộ Đông Nam Á khi anh là trụ cột đưa tuyển Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018. Hai cầu thủ khác mà ông Datuk Hamidin Mohd Amin nói đến là tiền vệ Liridon Krasniqi (gốc Kosovo) và tiền đạo Guilherme De Paula Lucrécio (Brazil).

Thực tế, ngôi sao 28 tuổi Liridon Krasniqi đã đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia trong năm 2020 nhưng anh chưa thể có trận ra mắt vì dịch COVID-19. Một năm qua, tuyển Malaysia không có đợt tập trung nào chứ đừng nói đến trận giao hữu quốc tế. Theo truyền thông Malaysia, Liridon Krasniqi sẽ ra mắt tuyển Malaysia ở hai trận gặp UAE và VN vào tháng 3-2021.

Trong khi đó, Guilherme De Paula Lucrécio sẽ đủ điều kiện nhập tịch và khoác áo tuyển Malaysia vào tháng 5-2021 (đủ 5 năm ở Malaysia). Trước đó, chủ tịch FAM nói rằng Guilherme De Paula Lucrécio khó lòng dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vì không kịp nhập tịch. 

Tuy nhiên, việc hoãn giải đấu giúp tiền đạo gốc Brazil có cơ hội góp mặt và sẽ ra mắt tuyển Malaysia ở trận đấu then chốt với Thái Lan vào ngày 21-6.

Không giấu được sự vui mừng, ông Datuk Hamidin Mohd Amin nói: "Sự góp mặt của Guilherme De Paula Lucrécio và Liridon Krasniqi sẽ giúp tuyển Malaysia trở nên mạnh mẽ và có thể nghĩ đến chuyện giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á".

Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Malaysia đang đứng thứ 2 với 9 điểm, kém đội đầu bảng VN 2 điểm. Họ vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu chơi tốt trong 3 trận còn lại. Giữa tháng 1 này tuyển Malaysia sẽ có đợt tập trung đầu tiên sau hơn một năm, các cầu thủ nhập tịch dự kiến cũng sẽ góp mặt.

Tuyển thủ Malaysia tông xe vào dải phân cách, mẹ vợ và con trai 22 ngày tuổi tử nạn Tuyển thủ Malaysia tông xe vào dải phân cách, mẹ vợ và con trai 22 ngày tuổi tử nạn

TTO - Báo điện tử The Star (Malaysia) ngày 6-12 đưa tin, tiền đạo tuyển Malaysia Syafiq Ahmad (25 tuổi) lái xe đâm vào dải phân cách trên đường cao tốc khiến 3 người chết, trong đó đứa con 22 ngày tuổi và mẹ vợ của anh.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên