24/08/2019 09:57 GMT+7

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Ai có thể thay Anh Đức?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Việc Anh Đức không đạt phong độ tốt do chấn thương khiến HLV Park Hang Seo không khỏi đau đầu tìm cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công tuyển VN trong trận gặp chủ nhà Thái Lan vào ngày 5-9 tới.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Ai có thể thay Anh Đức? - Ảnh 1.

Hà Minh Tuấn, chân sút đang thể hiện phong độ khá ấn tượng tại V-League 2019 - Ảnh: N.K.

Với lối chơi mạnh mẽ, dứt điểm tốt cả bằng chân lẫn bằng đầu..., Anh Đức là mẫu tiền đạo cắm được ông Park đặt niềm tin rất lớn. Bốn bàn thắng mà Anh Đức đóng góp trong chức vô địch AFF Cup 2018 của tuyển VN là minh chứng rõ rệt nhất.

Nhưng Anh Đức của năm 2019 không còn giữ được phong độ ấn tượng như thế. Hai trận gần nhất ở V-League 2019, chân sút 34 tuổi này đều chỉ ra sân ở giữa hiệp hai. Tuổi tác và đầu gối đang bị chấn thương nhẹ có vẻ như đã khiến anh không còn giữ được sự sắc bén của mình. Năm bàn thắng sau 19 trận ra sân (12 trận đá chính) ở V-League 2019 cũng phần nào cho thấy điều đó.

"Ông Park đang lo lắng cho cả hàng thủ và cả hàng công khi Anh Đức đang có phong độ không tốt do chấn thương. Tôi không rõ ông ấy sẽ xử lý thế nào, nhưng việc ông gọi Hà Minh Tuấn lên đội tuyển VN cho trận gặp Thái Lan cũng cho thấy ông chờ đợi nhiều vào chân sút 28 tuổi này. 

Ông Park hỏi thăm về Hà Minh Tuấn khá nhiều trước khi đưa ra quyết định triệu tập" - một thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển VN chia sẻ.

Ở đội tuyển VN, Hà Đức Chinh là mẫu tiền đạo có lối chơi càn lướt tương tự Anh Đức. Nhưng ở lần tập trung này, ông Park đã đưa Hà Đức Chinh xuống đội tuyển U22 VN chuẩn bị cho SEA Games 2019. Có thể nói Hà Minh Tuấn là cái tên sáng giá nhất để có thể thay Anh Đức trong trường hợp chân sút số 1 này không có được phong độ tốt nhất.

Không chỉ có thể hình tốt (cao 1,82m) và tranh chấp mạnh mẽ, Hà Minh Tuấn còn thể hiện phong độ khá ấn tượng trong màu áo CLB Quảng Nam tại V-League 2019. Hiện anh đang dẫn đầu danh sách "vua phá lưới nội" cùng Văn Toàn, Mạc Hồng Quân và Hồ Tuấn Tài với 7 bàn thắng, dù chỉ đá chính 9 trận trong số 18 trận được ra sân.

Tuy nhiên, do chấn thương nhẹ ở bắp chân nên Hà Minh Tuấn đang phải tập hồi phục tại PVF. Chưa kể trong vài ngày tập trung ngắn ngủi của đội tuyển, việc anh có kịp thích nghi lối chơi mà ông Park đã xây dựng thời gian qua vẫn còn là dấu hỏi. Trong trường hợp xấu nhất, ông Park sẽ phải trông chờ vào khả năng săn bàn của Quang Hải, Văn Toàn hay Công Phượng cho trận đấu với chủ nhà Thái Lan.

Tuyển Thái Lan cũng "khát" chân sút

Tân HLV Akira Nishino cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự ông Park, do các chân sút của tuyển Thái Lan đều đang có phong độ không tốt. Điều này buộc HLV người Nhật Bản phải đặt niềm tin vào tuyến giữa khá mạnh của mình với bộ đôi tiền vệ đang thi đấu ở Nhật Bản là Thitiphan Puangjan, Chanathip Songkrasin cùng những tài năng đang thi đấu trong nước như Ekanit Panya, Supachok Sarachat, Bordin Phala.

Đó là lý do HLV Nishino chỉ triệu tập có 2 tiền đạo (Supachai Jaided và Chananan Pombubpha) nhưng gọi đến 16 tiền vệ trong tổng số 33 cầu thủ được gọi tập trung. Điều này khiến dư luận Thái Lan "dậy sóng" vì không hiểu đội nhà sẽ chơi tấn công kiểu gì với số lượng tiền đạo ít ỏi như thế.

Nhưng với ông Nishino, việc triệu tập 2 tiền đạo là đủ khi ông bố trí sơ đồ 4-3-2-1. Với đội hình này, tuyến giữa sẽ là chìa khóa quyết định chiến thắng cho Thái Lan. Cuộc chạy đua chiến thuật giữa ông Park và ông Nishino từ đây đến ngày trận đấu diễn ra rất đáng chờ đợi.

VTC phát sóng VTC phát sóng 'đại chiến' Việt Nam - Thái Lan vòng loại World Cup 2022

TTO - Tối 22-8, thông tin từ Next Media cho biết đơn vị này đã lựa chọn Đài truyền hình KTS (VTC) là đơn vị phát sóng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên