18/09/2021 16:06 GMT+7

Vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ông Klopp tính chuyện đường dài

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Liverpool là đại gia thảnh thơi nhất ở lượt trận vòng 5 Premier League khi chỉ phải tiếp Crystal Palace trong trận cầu diễn ra lúc 21h ngày 18-9 (giờ VN).

Vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ông Klopp  tính chuyện đường dài - Ảnh 1.

Những cầu thủ dự bị kém như Origi là vấn đề của Liverpool - Ảnh: AFP

Dù vậy, HLV Jurgen Klopp vẫn phải căng mình với một bản kế hoạch đường dài chi li, mà những trận đấu nhỏ lẻ như với Crystal Palace cũng là một phần trong đó.

Cách biệt đội ngũ quá lớn

Giữa tuần rồi, HLV Klopp khiến nhiều người ngạc nhiên khi cất Van Dijk, Sadio Mane, Thiago trên ghế dự bị trong trận ra quân gặp AC Milan ở Champions League. Nhưng nếu nhớ đến những kỷ niệm đau của mùa giải trước, người hâm mộ sẽ hiểu cho tính toán của Klopp.

Chấn thương kinh hoàng mà Harvey Elliott gặp phải trong trận thắng Leeds đã làm thay đổi ít nhiều kế hoạch đầu mùa giải của HLV Klopp. 

Liverpool không phải là đội bóng được nuôi sống nhờ "bầu sữa" của các ông chủ giàu có như Man City hay Chelsea, cũng không có nền tảng tài chính hùng mạnh như M.U. 

Và sau cơn đại dịch, CĐV Liverpool phải chấp nhận một sự thật: những đội bóng đi theo kết cấu bền vững như họ chỉ đủ tài chính để giữ chân các trụ cột.

Liverpool mang về đúng một tân binh ở mùa hè rồi là trung vệ Ibrahima Konate, nhưng lại chia tay 4 cầu thủ của đội 1 (Shaqiri, Wijnaldum, Rhys Williams và Kabak). Sự bổ sung cho hàng công của Liverpool vì thế chỉ là việc gọi trở lại các cầu thủ được đem cho mượn như Elliott và Minamino.

Đội 1 của Liverpool hiện có 26 cầu thủ, nhưng vấn đề là khoảng cách giữa băng ghế dự bị và dàn trụ cột đá chính. Neco Williams, dự bị ở vị trí hậu vệ phải chỉ có giá trị 8 triệu euro, bằng 1/10 so với người đá chính là Alexander-Arnold. Tương tự Tsimikas ở cánh trái có giá trị bằng 1/8 Robertson.

Trên hàng công, tổng giá trị của bộ ba Origi - Minamino - Chamberlain là 32 triệu euro, chưa bằng 1/3 của Mohamed Salah. Để so sánh hãy nhìn sang Chelsea, dự bị hàng công của họ là Timo Werner (65 triệu euro), Hudson-Odoi (32 triệu euro), Pulisic (50 triệu euro)... M.U cũng có dàn tiền đạo dự bị trị giá hơn 100 triệu euro.

Bắt buộc phải xoay tua đội hình

Những con số của Transfermarkt không hề nói dối. Mùa giải trước, Origi chỉ ghi 1 bàn trong 17 lần ra sân. Minamino chỉ mới ghi 4 bàn trong gần 2 năm khoác áo Liverpool. Ngay Oxlade-Chamberlain, người một thời nổi tiếng với những cú sút xa uy lực cũng mới ghi được 1 bàn cho Liverpool trong hơn 1 năm qua.

Thật ra số cầu thủ đội 1 của Liverpool mùa này xem như chỉ còn 25 sau chấn thương của Elliott (dự kiến mất khoảng 6 tháng để bình phục). Đến tháng 1-2022, Liverpool sẽ mất Salah, Mane cùng Naby Keita trong khoảng 1 tháng vì Giải vô địch châu Phi. 

Đó sẽ là thời điểm thử thách nhất của Liverpool. Nếu ban lãnh đạo không bổ sung thêm cầu thủ từ kỳ chuyển nhượng mùa đông, và những cầu thủ dự bị như Origi cứ tiếp tục phong độ nghèo nàn, Liverpool xem như không có đủ 20 cầu thủ đủ sức chinh chiến ở Premier League.

Ngay từ lúc này, HLV Klopp đã phải xây dựng một bản kế hoạch đường dài với những gì mà ông có trong tay. 

Đội hình đá chính của Liverpool bao gồm những cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng đều có tiểu sử chấn thương nặng như Van Dijk, Thiago, Matip hay Henderson. Vì vậy, có thể hiểu vì sao ngay từ đầu giải, HLV Klopp đã phải bắt đầu xoay tua đội hình để tránh cuộc khủng hoảng lực lượng có thể đến ở thời điểm sau lễ Giáng sinh.

Konate chuẩn bị ra mắt

Vòng đấu trước, Crystal Palace gây sốc khi thắng đậm Tottenham 3-0. Dù vậy, họ luôn bị đánh giá thấp khi chạm trán Liverpool. Crystal Palace đã thua Liverpool trong 8 lần chạm trán liên tiếp ở Premier League, và trong mùa giải năm ngoái đã phải vào lưới nhặt bóng đến 9 lần.

Truyền thông Anh khẳng định HLV Klopp sẽ cho trung vệ tân binh Konate ra mắt ở trận này, sau khi cặp Matip - Gomez chơi khá tệ trong trận thắng AC Milan hồi giữa tuần. Mane có thể cũng trở lại đội hình xuất phát.

Man City cũng được dự đoán sẽ giành trọn 3 điểm ở vòng này khi tiếp Southampton trên sân nhà. Sau sự khởi đầu chệch choạc, hàng công của HLV Pep Guardiola đã lấy lại phong độ ấn tượng với 17 bàn thắng trong 4 trận gần đây.

Salah đá hỏng phạt đền rồi ghi bàn, Liverpool đánh bại AC Milan Salah đá hỏng phạt đền rồi ghi bàn, Liverpool đánh bại AC Milan

TTO - Rạng sáng 16-9, Liverpool đã đánh bại AC Milan 3-2 ở lượt trận mở màn bảng B Champions League 2021-2022. Mohamed Salah là nhân vật chính trận đấu này khi anh vừa đá hỏng phạt đền nhưng cũng có bàn thắng quan trọng cho Liverpool.


HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên