13/06/2020 11:27 GMT+7

Vòng 4 V-LEAGUE 2020: Hoàng Anh Gia Lai lấy lại bản sắc

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trở lại với lối đá bật tường nhanh một chạm, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lấy lại được sự sắc sảo của mình trong việc tổ chức tấn công để có chiến thắng 1-0 trước Nam Định vào chiều 12-6 trên sân Pleiku.

Vòng 4 V-LEAGUE 2020: Hoàng Anh Gia Lai lấy lại bản sắc - Ảnh 1.

Tiền vệ Tuấn Anh (trái), mắt xích quan trọng giúp HAGL giành chiến thắng - Ảnh: ANH TIẾN

Được trả về đúng vị trí tiền vệ phòng ngự, sự càn quét, kiểm soát bóng chặt chẽ của Kelly giúp Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang thoải mái tổ chức tấn công hoặc dâng cao để gây sức ép với hàng thủ Nam Định. Dù bị ép sân nhưng Nam Định lại là đội có số lần sút cầu môn (8-6) và tạo ra tình huống nguy hiểm nhiều hơn chủ nhà HAGL (3-1). Thế nhưng, dù có tới bốn pha đánh đầu sở trường, Đỗ Merlo vẫn không thể đánh bại thủ môn Bửu Ngọc (HAGL).

Và điều mà đội khách Nam Định không làm được thì chủ nhà lại làm được với xác suất khó tin: sút cầu môn 6 lần nhưng chỉ có một lần trúng đích. Tuy nhiên, cú sút trúng đích duy nhất ấy lại giúp tiền đạo Walsh mang về cho HAGL chiến thắng quý giá vào phút 60. Thêm lần nữa, Nam Định không có điểm tại sân Pleiku khi đó là trận thua thứ 14 của họ.

Bất ngờ thú vị nhất ở vòng 4 là việc tân binh V-League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân đương kim vô địch Hà Nội 1-1. Dù khác danh xưng nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vốn là đội Hà Nội B mùa trước (đổi phiên hiệu sau khi thăng hạng), cùng chung lò đào tạo và giáo án huấn luyện và điều này họ dễ dàng hóa giải sức mạnh của đội khách Hà Nội.

Thậm chí nhờ vào sức trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo ra nhiều pha nguy hiểm với Hà Nội từ giữa hiệp 2 trở đi, nhất là khi nhà vô địch AFF Cup 2008, tiền vệ Lê Tấn Tài được tung vào sân. Sức ép nặng nề của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giúp họ làm nên chuyện khi Tấn Tài đá phạt góc chuẩn xác để Tuấn Hải đánh đầu gỡ hòa 1-1 (Hùng Dũng mở tỉ số 1-0 bằng cú sút xa đẹp mắt).

Trên sân Thống Nhất, trận "derby Sài thành" khép lại bằng chiến thắng 1-0 của CLB Sài Gòn trước chủ nhà TP.HCM. Dù tham vọng đoạt ngôi vô địch V-League 2020 của đội TP.HCM như bị tạt gáo nước lạnh, nhưng đó là trận thua xứng đáng vì họ là đội chơi kém hơn. Chiến thắng 1-0 này giúp Sài Gòn vọt lên ngôi nhất bảng khi cùng có 8 điểm, nhưng nhỉnh hơn Viettel và SLNA về hiệu số bàn thắng bại.

"Vỡ" sân Hà Tĩnh

san ha tinh

Khán giả tràn xuống đường piste để theo dõi trận đấu - Ảnh: H.TẤN

Trước trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội, 15.000 vé đã được bán hết. Tuy nhiên, BTC sân đã không lường trước được việc dù vé đã bán hết nhưng số lượng lớn người không mua vé vẫn dồn về các cổng, gây sức ép dẫn đến tình trạng hỗn loạn.

Theo một nhân viên bán vé, họ không ghi nhận tình trạng vé giả nhưng do càng sát giờ thi đấu, tâm lý nôn nóng của đám đông khiến những người này mất bình tĩnh, làm mọi cách để vào sân nhanh nhất. Khi ấy, những người không có vé hùa theo tạo nên cảnh chen lấn, thậm chí giẫm lên vai nhau để đi qua cổng sân. Lực lượng an ninh và kiểm soát vé ở sân Hà Tĩnh hoàn toàn bất lực trước cảnh tượng này, đặc biệt ở cổng vào khán đài B và D. Sân Hà Tĩnh có sức chứa 15.000 chỗ, nếu CĐV đứng thì sức chứa có thể tăng lên 20.000. Thế nhưng, số lượng CĐV lớn đến mức các khán đài kín người, thậm chí họ còn trèo lên nóc nhà vệ sinh, ngồi lên hàng rào để theo dõi trận đấu.

Do lượng người tràn vào quá đông, BTC sân bắt buộc phải mở cổng, cho một lượng người đứng ở đường piste nhằm tránh tình trạng chen nhau trên khán đài có thể xảy ra sự việc đáng tiếc. Theo ghi nhận, một CĐV nữ đã được lực lượng công an kéo ra khỏi đám đông với biểu hiện đau đầu, khó thở và sắp ngất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, trọng tài chính phải cho tạm dừng trận đấu để lực lượng an ninh đảm bảo ổn định cho CĐV. Hiệp 1 trận đấu vì thế được bù giờ tới 22 phút.

Ông Nguyễn Trọng Hoài, trưởng Ban điều hành các giải đấu chuyên nghiệp VN, phải xuống sân để điều phối an ninh, đưa các CĐV về ngồi ở đường piste khán đài C và D trước khi hiệp 2 được thi đấu trở lại. Với sự cố này, trước mắt BTC sân Hà Tĩnh sẽ phải chịu án phạt từ Ban kỷ luật VFF. HỮU TẤN

Hoàng Anh Gia Lai thắng sát nút Nam Định Hoàng Anh Gia Lai thắng sát nút Nam Định

TTO - Chiều 12-6, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đánh bại Nam Định với tỉ số 1-0 ở vòng 4 V-League 2020 trên sân Pleiku.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên