19/06/2020 10:52 GMT+7

Vòng 30 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): 'Gà trống' đại chiến 'quỷ đỏ'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Vòng 30 sẽ được mở màn bằng một cuộc đấu trong mơ: Tottenham - M.U (2h15 ngày 20-6 giờ VN). Đây cũng là trận chiến sống còn vì chiếc vé dự Champions League mùa tới.

Vòng 30 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Gà trống đại chiến quỷ đỏ - Ảnh 1.

Harry Kane (phải) - niềm hi vọng của Tottenham trước M.U- Ảnh: Reuters

Do Liverpool đã cầm chắc ngôi vô địch nên cuộc đua giành vé dự Champions League là "đặc sản" trong chiến dịch tái khởi động của Premier League.

Không được sẩy chân

Với việc Arsenal (thua Manchester City 0-3) và Sheffield (hòa Aston Villa 0-0) đều không thể giành chiến thắng ở các trận đấu bù vòng 29, sức ép với M.U ở vị trí thứ 5 đã nhẹ đi một chút. 

Việc các đội giờ đây đã có số trận bằng nhau giúp người hâm mộ có thể nhận diện rõ ràng cuộc đua top 4.

Từ vị trí thứ 4 của Chelsea (48 điểm) đến 11 của Crystal Palace (39 điểm) chỉ hơn kém nhau 9 điểm và có ít nhất 8 đội bóng mơ về chiếc vé dự Champions League. 

Với tương quan điểm số này, M.U có thể văng khỏi top 5 nếu bại trận trước Tottenham - đội bóng cũng đang lâm vào thế khó trong cuộc đua.

HLV Mourinho phải tự cứu mình

Mourinho có lẽ là HLV có lợi nhất với việc các giải đấu tạm đình chỉ vì dịch. Nói vậy bởi ở thời điểm tháng 3, Tottenham là đội bóng có phong độ tệ hại nhất Premier League khi thua 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. 

Kết quả tồi tệ đó khiến Tottenham bị loại khỏi Champions League cũng như không còn trụ nổi trong top 6 Premier League.

Vì vậy, các CĐV Tottenham giờ đây nhớ da diết HLV Mauricio Pochettino - người giúp "gà trống" trở thành thế lực của bóng đá châu Âu nhiều năm qua. 

Nửa đầu mùa giải này, Tottenham trong tay HLV Pochettino dù có tệ cũng chỉ thua 5 trong 17 trận. Nhưng từ khi Jose Mourinho được bổ nhiệm, Tottenham thua đến 10 trong 26 trận.

Phong độ tồi tệ đó khiến ông Mourinho lọt vào tốp 3 HLV có tỉ lệ bị sa thải cao nhất Premier League hồi tháng 3. Và việc Premier League tạm đình chỉ 3 tháng là một cơ hội cho ông Mourinho xốc dậy đội ngũ qua sự trở lại của nhiều ngôi sao.

Sự trở lại của các siêu sao

Cái tên được CĐV Tottenham trông chờ nhất hiện tại là Harry Kane. Việc tiền đạo này bị chấn thương nặng từ tháng 1 khiến "gà trống" lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng công. 

Bất chấp chấn thương, Kane vẫn đang là chân sút tốt nhất của Tottenham mùa này ở Premier League với 11 bàn thắng sau 20 lần ra sân.

Harry Kane trở lại là tín hiệu tích cực, nhưng nỗi lo lực lượng vẫn ám ảnh HLV Mourinho khi Tottenham chắc chắn vắng mặt trung vệ Japhet Tanganga (chấn thương) và tiền vệ công Dele Alli - chân sút tốt thứ 3 của đội mùa này với 9 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, M.U có sự trở lại của những trụ cột như Paul Pogba, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford. 

Điều này giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trước Tottenham. Ở trận lượt đi trên sân nhà, M.U từng khiến ông thầy cũ Jose Mourinho phải ôm hận với chiến thắng 2-1.

Man City thắng dễ Arsenal

Rạng sáng 18-6, chủ nhà Manchester City (Man City) đã dễ dàng đánh bại Arsenal 3-0 trong ngày Premier League trở lại. Cầu thủ vào sân thay người David Luiz chính là tội đồ của Arsenal ở trận này.

Cụ thể, phút 45, Luiz có pha phá bóng không tốt giúp Raheem Sterling thoát xuống dứt điểm chéo góc mở tỉ số trận đấu. Phút 49, anh phạm lỗi với Riyad Mahrez trong vòng cấm và bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Trên chấm phạt đền, De Bruyne dứt điểm chuẩn xác lên 2-0. Bàn ấn định tỉ số 3-0 do công của Phil Foden ở phút 90+1.

Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ra sức Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ra sức 'mua chuộc' cầu thủ

TTO - Không chỉ lo chu toàn cho các cầu thủ, đa số các CLB ở Premier League còn khẳng định sẽ chi trả toàn bộ những chi phí phát sinh liên quan việc xét nghiệm cho người thân của họ.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên