07/06/2020 11:10 GMT+7

Vòng 3 V-League 2020: Hoàng Anh Gia Lai thảm bại

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chuỗi trận toàn thua và hòa khi đến làm khách trên sân Hàng Đẫy của HAGL kéo dài lên con số 10 sau thất bại 0-3 trước chủ nhà Hà Nội tối 6-6.

Vòng 3 V-League 2020: Hoàng Anh Gia Lai thảm bại - Ảnh 1.

Các cầu thủ HAGL buồn bã rời sân sau trận thua toàn diện trước CLB Hà Nội - Ảnh: HỮU TẤN

Chủ nhà Hà Nội - đội bóng phối hợp chặt chẽ, chơi đơn giản hơn - đã sớm khuất phục HAGL với nhiều sai lầm từ lỗi cá nhân cầu thủ lẫn HLV trưởng.

Là tiền vệ trung tâm nhưng Kelly (HAGL) lại được HLV Lee Tae Hoon kéo về đá trung vệ. Chơi ngược vị trí, Kelly mắc lỗi ở bàn thua 0-2 (phút 28), tạo cơ hội cho Rimario (Hà Nội) thoải mái ghi bàn. 

Cao 1,96m, nhưng chậm một nhịp nên trung vệ Memovic không kịp băng lên tranh chấp với Omar (Hà Nội, cao 188m) vào phút 24. 

Bóng bật từ đầu Omar mở ra cơ hội cho Văn Quyết bứt tốc độ thoát qua thủ môn Bửu Ngọc và Kelly trước lúc đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số 1-0. Hiệp hai diễn ra được 15 phút, Rimario đặt dấu chấm hết đối với HAGL bằng bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 3-0 cho CLB Hà Nội.

Không quá hai lần chạm, bóng luôn được cầu thủ Hà Nội chuyển hướng phối hợp hoặc tấn công lẫn phản công nhanh. 

Chơi bóng đơn giản như vậy, việc Hà Nội nắm thế chủ động và dễ dàng ghi bàn là điều tất yếu. Dù 10 năm chưa biết thắng, nhưng chưa khi nào HAGL thể hiện diện mạo nhạt nhòa như tối 6-6. Hiệp 1, họ không có được cú sút nào về khung thành Văn Công. 

Sang hiệp 2, tuy có được 3 pha dứt điểm song không lần nào cầu thủ HAGL làm chao đảo cầu môn chủ nhà. 

Từ phút 77 trở đi, cả ba ngoại binh của Hà Nội lần lượt ra sân nghỉ. Nhưng dù đá với 11 cầu thủ nội nhưng Hà Nội vẫn chiếm thế thượng phong. Có lẽ đó là sự phản ánh chính xác sự cách biệt đẳng cấp chuyên môn giữa HAGL và CLB Hà Nội vào thời điểm này.

Ở các trận còn lại, SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa tiếp tục chôn chân ở đáy bảng xếp hạng sau 3 trận toàn thua. 

Cụ thể, SHB Đà Nẵng thua SLNA 0-1, Thanh Hóa thua Quảng Nam 1-2. Trong khi đó, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ đánh bại chủ nhà Than Quảng Ninh 2-0. 

Tuy nhiên, đây là chiến thắng nhuốm màu bạo lực khi ngã người phá bóng giải vây, trung vệ Phạm Hoàng Lâm tung chân đạp thẳng vào ống quyển của Hải Huy (Than Quảng Ninh). Một pha va chạm hết sức ác ý. 

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng xác nhận: "Hải Huy bị gãy cả hai cẳng chân và xem như mùa bóng 2020 đã khép lại với tiền vệ này. Pha phạm lỗi của Hoàng Lâm rất rõ và dù đứng gần nhưng trọng tài Nguyễn Đình Thái lại thổi còi phạt Hải Huy khi cho rằng anh là người phạm lỗi".

Vòng 3 V-League 2020: SHB Đà Nẵng vẫn chưa biết thắng Vòng 3 V-League 2020: SHB Đà Nẵng vẫn chưa biết thắng

TTO - Phan Văn Đức ghi bàn duy nhất giúp SLNA đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 chiều 6-6. Đó cũng là trận thua thứ ba liên tiếp của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên