05/06/2020 11:18 GMT+7

Vòng 3 V-League 2020: Háo hức ngày trở lại

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau Cúp quốc gia, V-League 2020 sẽ trở lại vào chiều nay (5-6) trong sự chờ đợi của người hâm mộ sau hơn hai tháng trời phải hoãn vì dịch bệnh.

Vòng 3 V-League 2020: Háo hức ngày trở lại - Ảnh 1.

Xuân Nam sẽ vượt qua áp lực từ CĐV Hải Phòng để tiếp tục ghi bàn, mang niềm vui về cho CLB TP.HCM? - Ảnh: N.K.

Trong ba trận đấu sớm ở vòng 3 vào chiều nay, cuộc so tài giữa chủ nhà Hải Phòng và CLB TP.HCM được giới chuyên môn chờ đợi nhiều hơn cả.

Điều này xuất phát từ việc CLB TP.HCM đang là đương kim á quân của giải, lại là đội duy nhất toàn thắng cả hai trận đầu mùa để dẫn đầu bảng xếp hạng. Ngoài ra, đoàn quân của HLV Chung Hae Soung cũng đang có phong độ tốt khi vừa thắng kịch tính SHB Đà Nẵng trên chấm luân lưu tại vòng 16 đội Cúp quốc gia 2020.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng dù bị "chảy máu" cả cầu thủ lẫn HLV trưởng trước khi V-League 2020 khởi tranh vẫn khởi đầu khá tốt, với 4 điểm sau hai trận. Sân Lạch Tray hứa hẹn là một sức mạnh khác cho đội Hải Phòng khi vào hôm qua (4-6), lãnh đạo thành phố đã đồng ý cho khán giả được vào sân cổ vũ trận đấu.

Các CĐV Hải Phòng đã rất vui mừng khi đón nhận thông tin này. Thật vậy, những ngày trước đây, khi còn chưa biết có được vào sân hay không, họ đã lo đem cờ xí cổ vũ của Hội Cổ động viên Hải Phòng đi giặt và phơi phóng cho sạch sẽ để sẵn sàng tiếp lửa cho đội nhà.

Có thể thấy CLB Hải Phòng chuẩn bị rất kỹ cho trận đầu tiên V-League trở lại. Do lực lượng yếu nên CLB Hải Phòng đã chủ động "buông" sớm Cúp quốc gia 2020 khi để thua đội hạng nhất Đồng Tháp 1-3 ngay từ vòng sơ loại nhằm tập trung cho cuộc đua trụ hạng ở V-League 2020.

Tuy nhiên, chính trận thua bạc nhược đó đã khiến khán giả Hải Phòng phản ứng, thậm chí nổi lên thông tin lãnh đạo CLB tìm người thay thế HLV Phạm Anh Tuấn. Người hâm mộ Hải Phòng đang chờ đợi đội nhà sẽ thể hiện bộ mặt khác hẳn trong trận đấu với TP.HCM. 

"Công Phượng không thi đấu trong trận đấu này. Mong các cầu thủ nhìn lên khán đài mà đá, chứ đừng chơi kiểu bạc nhược như trận thua Đồng Tháp", CĐV Duy Anh bình luận trên fanpage của CLB Hải Phòng.

Về phía đội khách TP.HCM, do bận làm đám hỏi tại TP.HCM nên tiền đạo Công Phượng đã không ra Hải Phòng cùng đội nhà cũng như không ra sân thi đấu. Điều này khiến các CĐV đất Cảng vui không ít. Tuy nhiên, HLV Chung Hae Soung tỏ ra khá bình thản bởi với lực lượng còn lại, CLB TP.HCM vẫn được đánh giá cao hơn Hải Phòng.

Trước trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc này tự tin nói: "CLB TP.HCM đã sẵn sàng để tiếp tục thi đấu tốt tại V-League như ở hai trận đấu đầu tiên. Việc không có Công Phượng dĩ nhiên sẽ khiến đội mất đi một phương án tấn công, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm giành chiến thắng".

* Lịch THTT vòng 3 V-League chiều 5-6:

Hải Phòng - TP.HCM (17h, VTV6 THTT); Nam Định - Viettel (18h, TTTV THTT); Sài Gòn - B.Bình Dương (19h, BĐTV THTT).

Vòng 3 V-League 2020: Háo hức ngày trở lại - Ảnh 2.

Các CĐV Hải Phòng giặt và phơi cờ để chuẩn bị “tiếp lửa” cho đội nhà - Ảnh: HẢI PHÒNG FC

10.000 vé cho trận Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 4-6, CLB Hà Nội đã bắt đầu bán vé trận đấu tâm điểm tiếp đội khách HAGL tại vòng 3 V-League diễn ra lúc 19h ngày 6-6 trên sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội cho biết chỉ phát hành khoảng 10.000 vé ở trận này với mệnh giá duy nhất 50.000 đồng. Vé được bán từ 10h ngày 4 đến ngày 6-6 trước giờ trận đấu diễn ra.

K.XUÂN

ESPN viết về V-League: Chờ Công Phượng, Quang Hải  tỏa sáng ESPN viết về V-League: Chờ Công Phượng, Quang Hải tỏa sáng

TTO - Là một trong số ít các giải đấu trên thế giới trở lại thi đấu tính đến thời điểm này, Giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) thu hút được sự chú ý từ báo chí quốc tế. ESPN đã có bài nhận định về V-League 2020.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên