02/01/2021 05:08 GMT+7

Vòng 17 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mourinho đau đầu ngày đầu năm

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Dù ông Marcelo Bielsa đã thua trắng ông Mourinho trong 4 lần đối đầu trước đây nhưng ở lần chạm trán thứ 5 này, HLV người Argentina cùng Leeds thực sự khiến Tottenham phải run rẩy.

Vòng 17 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mourinho đau đầu ngày đầu năm - Ảnh 1.

Các cầu thủ Tottenham (trái) bước vào năm 2021 với nhiều nỗi lo - Ảnh: AFP

19h30 ngày 2-1 (K+PM THTT), Leeds sẽ đến làm khách trên sân của Tottenham ở vòng 17 Premier League.

Tottenham đang bị bắt bài?

Giữa tháng 12, khi Tottenham chễm chệ ở ngôi đầu bảng, những người hâm mộ của Jose Mourinho bắt đầu mở lời ca ngợi HLV người Bồ Đào Nha sau một thời gian dài im tiếng. Giai đoạn đó, người ta gần như thấy được hình ảnh Chelsea của những năm đầu dưới tay Mourinho tái hiện.

"Gà trống" thăng hoa ở mặt trận tấn công với cặp song sát Harry Kane - Son Heung Min dường như không thể ngăn cản. Còn về khả năng phòng ngự, họ giữ sạch lưới đến 8 trận trong vòng 2 tháng.

Đội ngũ của Tottenham đa dạng với những cầu thủ thuộc 13 quốc tịch khác nhau. Họ đa phần là những "công nhân" chăm chỉ tiêu biểu như Pierre-Emile Hojbjerg. Những ai dõi theo Mourinho một thời gian dài đều có thể nhận thấy đó là một đội bóng kiểu mẫu của ông.

Nhưng Premier League lúc này không phải là một giải đấu như 15 năm trước. Các đội bóng nhỏ giờ đây đã mạnh hơn rất nhiều khi sở hữu 2-3 cầu thủ giàu tính đột biến, còn các HLV quá hiểu lối chơi phòng ngự phản công của Mourinho.

Cách thức tấn công khá đơn điệu, gần như chỉ biết dựa vào Kane và Son của Tottenham đã khiến họ bị bắt bài ở những vòng đấu gần đây. Theo đó, trong 4 trận gần nhất, Tottenham thua 2, hòa 2 và bị tụt sâu xuống giữa bảng xếp hạng.

Đã vậy, Tottenham còn đen đủi khi trận đấu của họ với Fulham bị hoãn vì đội khách có nhiều cầu thủ dính COVID-19. Cộng thêm một vài quyết định bất lợi mà VAR gây ra cho Tottenham hồi đầu mùa, thần may mắn đã bắt đầu chống lại HLV Mourinho.

Chờ độ "quái" của Bielsa

Việc hoãn trận Fulham gây ra khá nhiều thiệt thòi cho Tottenham. Đầu tiên là lịch thi đấu. Tottenham được nghỉ nhiều hơn Leeds trong cuộc đối đầu này, nhưng lại rơi vào thế bị động trong khâu chuẩn bị.

Thời gian tới, khi đấu trường châu Âu trở lại, việc phải thi đấu những trận đá bù sẽ gây nhiều khó khăn về mặt thể lực. Thất bại của Man City mùa giải trước là một minh chứng, khi họ cũng bị xáo trộn lịch thi đấu vì COVID.

Thêm vào đó là yếu tố tâm lý. Tiếp một Fulham vật vã trong nhóm trụ hạng là cơ hội tốt để Tottenham lấy lại mạch thắng, nhưng giờ đây họ phải đối mặt Leeds hừng hực khí thế.

Với lối đá tấn công "điên cuồng", Leeds là một trong những đội bóng kỳ lạ nhất của Premier League mùa này. Họ có thể thua đậm Leicester, Crystal Palace hay M.U, nhưng trong một ngày đẹp trời cũng có thể khiến Liverpool, Man City mướt mồ hôi, hay đè bẹp West Brom 5-0 như ở vòng đấu gần nhất.

Leeds vẫn là đội bị đánh giá thấp hơn ở trận này khi ngoài việc phải đá trên sân đối thủ, họ còn mất ít nhất 4 trụ cột vì chấn thương, trong khi Tottenham vắng Lo Celso và Gareth Bale. Bielsa cũng lép vế hẳn khi so thành tích đối đầu với Mourinho.

Nhưng đừng đánh giá thấp độ "quái" của Bielsa, ông thua Mourinho nhiều vì luôn phải dẫn dắt những đội bóng kém xa về thực lực. Còn ở Premier League lúc này, lằn ranh mạnh - yếu đang mong manh hơn bao giờ hết.

Arsenal sẽ tiếp đà hồi sinh?

Sau hai chiến thắng liên tiếp, sự tự tin đã trở lại với Arsenal, và họ hoàn toàn có thể nối dài mạch thắng khi chỉ phải gặp West Brom ở vòng đấu này.

Công bằng mà nói, "Pháo thủ" vẫn chưa hoàn toàn lấy lại phong độ đỉnh cao. Ở vòng trước họ thắng Brighton chật vật 1-0 trong một trận đấu mà đối phương mới là đội có nhiều cú dứt điểm hơn.

Nhưng việc các đội xếp trên liên tục vấp ngã, cùng sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương như Aubameyang, Magalhaes tạo cơ hội cho Arsenal bứt phá. Hiện "Pháo thủ" chỉ cách top 4 có 9 điểm.

Thêm trận Tottenham - Fulham bị hoãn vì Covid-19 Thêm trận Tottenham - Fulham bị hoãn vì Covid-19

TTO - Trận đấu giữa Tottenham và Fulham ở vòng 16 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) vào rạng sáng ngày 31-12 (giờ VN) đã bị hoãn sau khi nhiều cầu thủ và nhân viên đội khách dương tính với Covid-19.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên