20/12/2020 11:58 GMT+7

Vòng 14 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Gượng dậy thôi Tottenham

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thua Liverpool, chủ nhà Tottenham cần phải sớm gượng dậy khi bước vào một 'trận đấu 6 điểm' khác trong cuộc đua vô địch khi tiếp Leicester ở vòng 14 Premier League (THTT lúc 21h15 ngày 20-12 trên K+PM).

Vòng 14 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Gượng dậy thôi Tottenham - Ảnh 1.

Harry Kane (phải) - người từng ghi nhiều bàn thắng vào lưới Leicester - Ảnh: Reuters

Với những cách biệt điểm số vô cùng sít sao, chỉ cần hai trận thua liên tiếp, Tottenham sẽ lập tức bay khỏi nhóm dẫn đầu. Cụ thể, Leicester có thể là đội thay thế họ khi chỉ kém 1 điểm trước trận đấu này.

Leicester luôn đáng gờm

Mùa giải năm ngoái, "Bầy cáo" chỉ đuối sức trong cuộc đua vô địch khi mùa giải trôi qua quá nửa chặng đường. 

Có cơ sở để tin rằng mùa giải này họ sẽ tiến bộ hơn nữa sau những động thái khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, còn HLV Brendan Rodgers cũng ngày càng dày dạn hơn.

Trong một mùa giải hỗn loạn đến mức Liverpool cũng có thể thua Aston Villa 2-7, đừng quá ngạc nhiên về chuỗi phong độ thiếu ổn định của Leicester. Họ có thể đè bẹp Man City 5-2, để rồi thua liền West Ham 0-3 ngay sau đó. 

Mới đây nhất, Leicester cũng bất ngờ để thua Everton 0-2 trên sân nhà sau chuỗi ba trận toàn thắng. Rất khó để đưa ra nhận định về phong độ của các ứng viên vô địch ở Premier League.

Trong bối cảnh này, việc Leicester sở hữu một sát thủ như Jamie Vardy có lẽ là yếu tố giúp họ đủ tự tin trong cuộc đua. Bất kỳ nhà vô địch nào cũng cần một tiền đạo biết làm bàn đều đặn. 

Chẳng hạn Liverpool có Salah, Tottenham có Kane, Man City có Aguero thì Leicester nhiều năm qua vẫn trông vào Vardy. Và ở mùa giải này, Vardy đang chơi hay hơn bao giờ hết. Ghi 12 bàn sau 13 trận, phong độ của Vardy hiện còn tốt hơn cả mùa giải 2015-2016.

Tottenham đang bị bắt bài?

Trong khi đó, Tottenham lại khá lo lắng về khâu làm bàn ở trận này. "Gà trống" duy trì phong độ tấn công ổn định suốt từ đầu mùa, nhưng lại chơi thiếu hiệu quả trong hai trận gần đây (hòa Crystal Palace và thua Liverpool).

Đặc biệt trước Liverpool, lần lượt các tiền đạo của Tottenham đều có những cơ hội cực kỳ ngon ăn nhưng rồi chỉ có Son Heung Min là tận dụng được. HLV Mourinho có lý do để lập luận rằng "Tottenham là đội chơi hay hơn", nhưng sự vô duyên của các chân sút rõ ràng là một điểm yếu.

Không đội bóng nào ở Premier League, kể cả Liverpool, sở hữu cùng lúc hai tiền đạo có phong độ cực cao như Tottenham. 

Nhưng việc quá phụ thuộc vào bộ đôi Kane - Son cũng khiến Tottenham dễ bị bắt bài trong nhiều trận đấu. 

Ngoài bộ đôi này, Tottenham mới chỉ có năm cầu thủ khác biết ghi bàn ở Premier League (và mỗi người cũng chỉ ghi được một bàn). Không có nhiều phương án tấn công, Tottenham rõ ràng gặp khó trong những trận đấu mà họ ở thế "cửa trên" rõ rệt. 

Một vấn đề quen thuộc với những đội bóng do Mourinho dẫn dắt: thường chơi hay hơn khi đá phòng ngự phản công.

Sức ép với Tottenham ở trận này là rất lớn khi họ đã không thắng hai trận liên tiếp. Thêm một trận thua nữa có thể sẽ khiến thầy trò Mourinho bị văng khỏi top 4. 

Dù sao, Tottenham vẫn chiếm nhiều lợi thế ở trận này khi được đá trên sân nhà và chỉ vắng mỗi Erik Lamela vì chấn thương. Trong khi đó, Leicester không có sự phục vụ của Amartey, Castagne và Soyuncu.

M.U sẽ tiếp tục hồi sinh?

Chiến dịch "giải cứu Ole" một lần nữa phát huy tác dụng, khi M.U sớm lấy lại mạch chiến thắng sau cú sốc bị loại khỏi Champions League.

Hàng công "Quỷ đỏ" tiếp tục chơi thăng hoa khi giúp đội nhà lội ngược dòng đánh bại Sheffield 3-2 ở vòng đấu trước, trong khi hàng phòng ngự vẫn mắc nhiều sai lầm.

Với phong độ đó, trận đấu giữa M.U và Leeds ở vòng này hứa hẹn sẽ ngập tràn bàn thắng khi cả hai đều chơi theo phong cách lấy công bù thủ.

Tuy không còn duy trì phong độ ấn tượng như đầu mùa, Leeds hứa hẹn vẫn là một đối thủ khó chịu, họ cũng tìm lại mạch thắng khi đè bẹp Newcastle 5-2 hồi giữa tuần.

Đại thắng Crystal Palace 7-0, Liverpool gia tăng khoảng cách với Tottenham Đại thắng Crystal Palace 7-0, Liverpool gia tăng khoảng cách với Tottenham

TTO - Tối 19-12, Liverpool đã vùi dập Crystal Palace 7-0 trên sân Selhurst Park ở vòng 14 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên