15/12/2020 10:04 GMT+7

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chán nhưng Man City sẽ thắng

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Đối đầu với West Brom tại vòng 13 (THTT lúc 3h ngày 16-12 trên K+PM), Man City (M.C) có khả năng sẽ lại giành thắng lợi vừa đủ, thay vì ghi thật nhiều bàn thắng.

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chán nhưng Man City sẽ thắng - Ảnh 1.

Sự nhàm chán có thể giúp M.C (trái) có 3 điểm trước West Brom - Ảnh: Reuters

Cuối tuần rồi khi chạm trán M.U, đoàn quân của HLV Pep Guardiola có trận hòa nhạt nhòa 0-0. Đó chính là hình ảnh nhàm chán dễ thấy của M.C mùa này, kể cả khi không gặp phải những đội mạnh.

Nhàm chán hay cố tình nhàm chán?

Không quá lời khi nói M.C đang có khởi đầu chán nhất dưới kỷ nguyên của Pep. Từ đầu mùa tới giờ, họ chỉ mới có lần duy nhất ghi trên 3 bàn.

Đó là thắng lợi 5-0 trước Burnley tại vòng 10. Trong khi ở những mùa trước, M.C luôn khởi đầu đầy bùng nổ với nhiều thắng lợi đậm tới nỗi chuyện họ ghi 5 bàn mỗi trận dường như là điều bình thường.

Còn mùa này, số bàn thắng của họ đã giảm đáng kể. Để dễ hình dung thì có thể so sánh với mùa trước. Với cùng 11 trận đầu mùa tại Premier League, ở mùa 2019-2020 M.C ghi tới 34 bàn, còn hiện tại họ chỉ mới có được 17 pha lập công.

Con số này còn ít hơn các đội bị đánh giá thấp như Southampton (24 bàn), Aston Villa (21 bàn), West Ham (20 bàn) hay Crystal Palace (18 bàn).

Không chỉ ít ghi bàn, lối chơi của M.C giờ đây thật sự "gây buồn ngủ", nhất là với những ai thức tới 2h, 3h sáng xem họ thi đấu. Trước M.U - một đội bóng đang thiếu ổn định sau khi vừa bị loại khỏi Champions League, M.C vẫn không dám mạnh dạn tấn công.

Cụ thể, M.C chỉ tung ra 9 cú sút trước "quỷ đỏ", con số ít ỏi so với trung bình 15,3 cú sút/trận của họ mùa này. Đoàn quân của Pep không mạnh dạn dồn ép liên tục dù vẫn cầm bóng tới 53,8%. Tương tự, trận gặp Liverpool ở vòng 8, M.C chỉ có 7 cú sút. Con số này ít hơn cả Liverpool (10 cú sút) dù M.C là đội chủ nhà.

Nhưng có thể M.C cố tình thi đấu như vậy vì... sợ thua. Tâm lý này đến từ những lần mất điểm trước các đối thủ yếu hơn. Đó là những trận họ sút nhiều vô kể nhưng lại thua Leicester (2-5, sút 16 lần) hoặc hòa West Ham (1-1, sút 14 lần), Leeds (1-1, sút 23 lần).

Nhàm chán nhưng... hiệu quả

Nhưng dù sao sự nhàm chán cũng đang phần nào giúp ích cho M.C ít nhất tới thời điểm này. Nếu chỉ nhìn vào vị trí thứ 9 với 19 điểm, dễ lầm tưởng rằng đội chủ sân Etihad đang bết bát. Nhưng thực tế cho thấy họ chỉ mới thua hai trận ở mùa này.

Thành tích này ngang bằng với Chelsea và chỉ kém hai đội dẫn đầu Liverpool, Tottenham (cùng thua một trận). Và càng ấn tượng hơn khi số bàn thua của M.C cũng ít thứ nhì ở Premier League (11 bàn).

Về mặt điểm số, tuy M.C kém đội đầu bảng Tottenham 6 điểm nhưng lại đá ít hơn một trận. Nếu M.C thắng trong trận chưa đá này thì khoảng cách chỉ là 3 điểm. Vì vậy, không thể nói M.C đã sớm bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch. Kể cả đã thua Tottenham 0-2, M.C vẫn có thể bù đắp lại điểm số bằng những thắng lợi trước các đội yếu.

Lối chơi của M.C không thiên hẳn về phòng ngự, nhưng họ cầm bóng nhiều như một cách để phòng ngự. Điều đó khiến họ nhàm chán vì không tạo ra nhiều pha bóng hay như những mùa trước. Tuy nhiên, nó đang đem đến sự hiệu quả trước mắt.

Một lợi thế cho M.C là lịch thi đấu, khi từ giờ tới hết tháng 1-2021 đối thủ khó nhằn duy nhất của họ ở Premier League chỉ có Chelsea. Vì vậy HLV Guardiola có thể tận dụng để tìm kiếm các điểm số hòng đuổi kịp Tottenham. Trước mắt sẽ là trận gặp West Brom, đội đang chật vật trong nhóm trụ hạng.

Có thể sẽ lại là một trận đấu ít bàn thắng, nhưng vẫn là 3 điểm cho M.C.

Chelsea trước cơ hội trở lại top 4

Ở một trận đấu khác, Chelsea sẽ có chuyến làm khách đến sân của Wolverhampton. Cú sẩy chân trước Everton cuối tuần rồi khiến họ rớt khỏi top 4. Dù vậy, một thắng lợi ở vòng này sẽ mở ra cơ hội cho họ trở lại.

Lý do là bởi ở vòng này Tottenham và Liverpool (cùng 25 điểm) đối đầu trực tiếp với nhau. Chỉ cần trận này không có kết quả hòa, Chelsea sẽ lọt vào top 4 do bằng điểm nhưng hơn hiệu số.

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Man City, Chelsea, Real Madrid Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Man City, Chelsea, Real Madrid

TTO - Rạng sáng 16-12, sân cỏ châu Âu sẽ có dịp sôi động với các lượt trận giữa tuần. Trong số này, 3 đội bóng lớn gồm Man City, Chelsea và Real Madrid đều xuất quân. Tuổi Trẻ Online giới thiệu bạn đọc lịch trực tiếp những trận đấu này

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên