24/07/2020 10:53 GMT+7

Vòng 11 V-League 2020: Lợi thế thuộc về chủ nhà TP.HCM

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - 5 lần gặp nhau, CLB TP.HCM chỉ giành được một kết quả hòa trước Hà Nội. Nhưng cuộc chạm trán giữa hai đội trên sân Thống Nhất vào 19h15 hôm nay (24-7, VTV6 THTT) có thể sẽ khác với thầy trò HLV Chung Hae Soung.

Vòng 11 V-League 2020: Lợi thế thuộc về chủ nhà TP.HCM - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ lại có niềm vui ghi bàn vào lưới Hà Nội như ở trận Siêu cúp quốc gia 2019? - Ảnh: N.K.

Trận hòa duy nhất của CLB TP.HCM trước đội khách Hà Nội diễn ra trên sân Thống Nhất ở V-League 2019. Khi đó, CLB TP.HCM phải nhờ đến bàn thắng ở phút 90+6 của Công Thành mới có được 1 điểm trong trận đấu có 4 bàn thắng và hai thẻ đỏ chia đều cho hai đội.

Thuận lợi cho chủ nhà TP.HCM

Hiện sau 10 vòng đấu, CLB TP.HCM xếp thứ 3 với 17 điểm, còn Hà Nội xếp hạng 6 với 15 điểm. Với khoảng cách này, chẳng đội nào muốn nhận thất bại để bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Khi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, CLB Hà Nội thật khó bị đánh bại. Như ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019 trên sân Thống Nhất tháng 3 vừa qua, CLB Hà Nội dù bị dẫn trước vẫn ngược dòng thắng lại TP.HCM 2-1.

Nhưng hiện tại, đội khách Hà Nội đang sứt mẻ đội hình nghiêm trọng với chân sút số 1 Pape Omar nghỉ hết giai đoạn 1 vì chấn thương; các trụ cột Quang Hải, Đức Huy hay Moses vẫn chưa lấy lại phong độ vốn có vì lý do tương tự.

"Do chưa có được 100% đội hình nên đây sẽ là trận đấu khó khăn cho CLB Hà Nội", HLV Chu Đình Nghiêm than thở. Dù vậy, CLB Hà Nội vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Và đây cũng là quyết tâm của đội chủ nhà TP.HCM. Mọi thứ càng thêm thuận lợi với HLV Chung Hae Soung (CLB TP.HCM), khi bộ đôi trung vệ Diakite - Hữu Tuấn và tiền đạo Amido Balde đã có thể ra sân trở lại sau án treo giò ở lượt trước.

Công Phượng so tài Quang Hải

Trận đấu trên sân Thống Nhất còn là cuộc so tài giữa hai ngôi sao tấn công: Công Phượng (CLB TP.HCM) và Quang Hải (CLB Hà Nội). Đây cũng là hai thỏi nam châm hút các CĐV đến sân đông đảo trong trận đấu này.

Cụ thể, vé khán đài A được bán sạch chỉ sau 30 phút mở bán, và tổng cộng 12.500 vé đã được bán hết hai ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Kể từ đầu mùa đến giờ, Công Phượng là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho CLB TP.HCM với 4 bàn thắng (ngoại binh Amido Balde ghi 3 bàn). Tuy nhiên, cũng như phong độ phập phù của đội nhà, Công Phượng cũng trận hay trận dở. Dù vậy, Công Phượng vẫn thể hiện phong độ tốt hơn hẳn Quang Hải ở V-League 2020.

Thật vậy, đến thời điểm này, Quang Hải còn chưa có bàn thắng nào trong số 5 trận ra sân kể từ đầu mùa. Ngay cả đóng góp trong lối chơi của CLB Hà Nội, Quang Hải cũng chỉ mới có vỏn vẹn một pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Những thông số đó quả là quá ít với cầu thủ tấn công từng được xem là hay nhất VN.

Vì thế, Công Phượng và Quang Hải đều rất muốn thay đổi phong độ của chính mình nhằm khẳng định giá trị và cũng để giúp đội nhà giành chiến thắng trong trận đấu mà cả hai đội đều không được phép thất bại.

Ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019, Quang Hải đã lỡ cơ hội so tài với Công Phượng do gặp chấn thương. Do đó, người hâm mộ đang chờ đợi cuộc so tài lần đầu tiên giữa hai ngôi sao này trên sân Thống Nhất.

Với riêng Quang Hải, anh còn có động lực hơn khi bố mẹ từ Hà Nội vào TP.HCM để xem và động viên con trai thi đấu.

Sân Thống Nhất tăng cường an ninh

Ở V-League 2019, sân Thống Nhất đã đón 15.000 khán giả trong trận hòa 2-2 giữa CLB TP.HCM và Hà Nội. Khi đó, việc vé giả xuất hiện khá nhiều khiến nhiều khán giả có vé thật đã không thể vào sân do sân chật kín người nên ban tổ chức ra lệnh đóng cửa.

Vì thế, để tránh tái diễn tình trạng tương tự, ban tổ chức sân Thống Nhất đã tăng cường an ninh và lên kế hoạch kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu giữa hai đội vào tối nay (24-7).

* Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2020 ngày 24-7: Hải Phòng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17h, TTTT HD THTT); Quảng Nam - Sài Gòn (17h, BĐTV & VTC3 THTT); Than Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ An (18h, TTTV THTT); TP.HCM - Hà Nội (19h15, VTV6, BĐTV & VTC3 THTT).

HLV Hà Nội: HLV Hà Nội: 'Chúng tôi không cử ai bắt chết Công Phượng'

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp chủ nhà TP.HCM ở vòng 11 V-League 2020 diễn ra chiều 23-7 tại sân Thống Nhất, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao Công Phượng nhưng cho biết sẽ không cử ai "bắt chết" tiền đạo này.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên