27/04/2019 22:37 GMT+7

2 thẻ đỏ, 4 bàn thua, Dortmund rời xa chức vô địch

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đêm 27-4, Borussia Dortmund đã để thua ngược 2-4 trước Schalke 04 trên sân nhà Signal Iduna Park ở vòng 31 Giải vô địch Đức (Bundesliga). Đó là trận đấu mà Dortmund phải nhận đến 2 thẻ đỏ.

2 thẻ đỏ, 4 bàn thua, Dortmund rời xa chức vô địch - Ảnh 1.

Cầu thủ Schalke 04 ăn mừng sau khi giành chiến thắng trước Dortmund - Ảnh: Reuters

Ngay từ những phút đầu tiên, các CĐV Schalke 04 đã nổi loạn khi đốt pháo sáng trên khán đài và khiến sân Signal Iduna Park có thời điểm bị chìm trong làn khói trắng.  

Phút 14, tiền vệ trẻ người Anh Jadon Sancho đã có pha chuyền bóng bổng cực đẹp cho tiền đạo Mario Gotze thoát xuống đánh đầu hạ gục thủ môn Alexander Nubel (Schalke 04) ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Khi đang ăn mừng sau bàn thắng này, Jadon Sancho đã bị ném một vật thể lạ từ khán đài khiến anh đau đớn ôm mặt gục xuống sân. Trọng tài đã Felix Zwayer đã nhắc nhở lực lượng an ninh phải tăng cường giám sát khán đài kỹ hơn.

2 thẻ đỏ, 4 bàn thua, Dortmund rời xa chức vô địch - Ảnh 2.

Jadon Sancho bị đau sau khi đón nhận một vật thể lạ ném xuống từ khán đài Schalke 04 - Ảnh: Reuters

Những tưởng bàn thắng khai thông thế bế tắc sẽ giúp Dortmund có một trận đấu dễ thở thì bất ngờ Schalke 04 được hưởng quả đá phạt đền ở phút 18. 

Đó là tình huống mà trọng tài Felix Zwayer phải nhờ đến sự hỗ trợ của VAR mới phát hiện được bóng đã chạm tay một hậu vệ Dortmund trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Daniel Caligiuri dễ dàng đánh bại thủ môn Roman Burki (Dortmund) đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 1-1. 

Chưa dừng lại ở đó, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Daniel Caligiuri, hậu vệ Salif Sane đã bật cao đánh đầu rất hiểm hóc đánh bại thủ môn Roman Burki lần thứ hai giúp Schalke vượt lên dẫn 2-1 ở phút 34. 

2 thẻ đỏ, 4 bàn thua, Dortmund rời xa chức vô địch - Ảnh 3.

Marco Reus nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân - Ảnh: Reuters

Những phút tiếp theo Dortmund cố gắng dâng cao tấn công nhưng họ vấp phải hàng phòng ngự rất kiên cường và chắc chắn của đội khách. 

Phút 60, Dortmund còn lâm vào cảnh túng quẫn khi ngôi sao số 1 của họ là Marco Reus nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha phạm lỗi từ phía sau với tiền vệ Suat Serdar (Schalke 04).  

Từ tình huống đá phạt trực tiếp này, tiền vệ Daniel Caligiuri sút tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao không cho thủ môn Roman Burki một cơ hội nào để cản phá giúp Schalke 04 vượt lên dẫn 3-1. 

Phút 65, Dortmund lại tiếp tục mất người khi tiền đạo Marius Wolf nhận thẻ đỏ trực tiếp cho pha phạm lỗi từ phía sau với cầu thủ Schalke 04. 

Chỉ còn 9 người trên sân, Dortmund vẫn chơi rất cố gắng và có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 do công của Axel Witsel phút 84. Nhưng chỉ 2 phút sau, Breel Embolo đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 cho Schalke 04.    

Với kết quả này, Dortmund vẫn xếp thứ 2 được 69 điểm, kém 1 điểm so với đội dẫn đầu Bayern Munich (B.M). Nhưng B.M được chờ đợi sẽ gia tăng cách biệt lên 4 điểm, khi họ gặp đối thủ yếu Nurnberg trong trận đấu muộn diễn ra vào tối mai (28-4). 

'Thần đồng nước Anh' Sancho giúp Dortmund đuổi sát 'Hùm xám'

TTO - Ngôi sao 19 tuổi Jadon Sancho tiếp tục tỏa sáng với pha lập công giúp Borussia Dortmund đá bại Freiburg 4-0 trên sân khách Schwarzwald-Stadion ở vòng 30 Giải vô địch Đức (Bundesliga).

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên