02/01/2020 17:42 GMT+7

'Vỡ mộng' với thầy ngoại lừng danh, Trung Quốc chọn hàng nội cho đội tuyển

H.D
H.D

TTO - Chiều 2-1, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã thông báo bổ nhiệm cựu danh thủ Li Tie làm huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Trung Quốc thay thế người tiền nhiệm Marcello Lippi (Ý).

Vỡ mộng với thầy ngoại lừng danh, Trung Quốc chọn hàng nội cho đội tuyển - Ảnh 1.

HLV Li Tie được bổ nhiệm là HLV trưởng tuyển Trung Quốc - Ảnh: OSPORTS

Sau khi tuyển Trung Quốc để thua Syria 1-2 ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11-2019, HLV Lippi đã tuyên bố từ chức. Theo Tân Hoa xã, sự ra đi của HLV danh tiếng Lippi khiến CFA quyết định trao cơ hội cho các HLV nội, những người có lợi thế am hiểu bóng đá Trung Quốc.

Tuần trước, CFA tổ chức cuộc phỏng vấn với ba HLV nội gồm Li Tie, Li Xiaopeng và Wang Baoshan. Theo Sina, cả ba phải trình bày chiến lược của họ trong việc xây dựng đội tuyển Trung Quốc trước lãnh đạo CFA.

Sau thời gian phỏng vấn, chiều 2-1, CFA đã thông báo chọn ông Li Tie làm HLV trưởng tuyển quốc gia. Việc ông Li Tie (42 tuổi) được CFA gửi gắm niềm tin là điều không có gì bất ngờ, bởi truyền thông Trung Quốc từ lâu đã xem ông là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng ở tuyển Trung Quốc.

Sau khi HLV Lippi từ chức, ông Li Tie chính là HLV tạm quyền dẫn dắt tuyển Trung Quốc dự Giải bóng đá Đông Á năm ngoái. Tại giải này, tuyển Trung Quốc đã cán đích ở vị trí thứ 3 sau Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phát biểu sau khi bổ nhiệm Li Tie làm HLV trưởng tuyển quốc gia, tổng thư ký CFA Liu Yi nói: "HLV Li đã chứng minh được năng lực khi dẫn dắt các CLB ở Giải vô địch Trung Quốc và khi làm HLV tạm quyền ở tuyển quốc gia dự Giải vô địch Đông Á 2019".

Ông Li Tie là cựu danh thủ bóng đá Trung Quốc. Khi còn thi đấu, ông từng khoác áo CLB Liaoning FC, rồi sang Anh thi đấu cho Everton, Sheffield United... Li Tie có 92 trận khoác áo tuyển Trung Quốc, ghi 6 bàn thắng trong giai đoạn từ 1995-2007, từng tham dự World Cup 2002.

Sau khi giải nghệ, Li Tie làm trợ lý HLV cho CLB Guangdong Evergrande, rồi đội tuyển quốc gia. Nhiệm vụ của HLV Li Tie là dẫn dắt tuyển Trung Quốc vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau 5 lượt trận, Trung Quốc hiện xếp thứ 2 bảng A với 7 điểm, kém đội đầu bảng Syria 8 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Ngày 26-3 tới, Trung Quốc sẽ có trận tiếp đón Maldives trên sân nhà.

CĐV Trung Quốc: CĐV Trung Quốc: 'Thay Lippi cũng chẳng khác gì, phải thay hết đội tuyển thì may ra'

TTO - Tức giận chính là cảm giác chung của các CĐV Trung Quốc sau khi chứng kiến những kết quả tệ hại gần đây của đội tuyển, đặc biệt là sau trận thua 1-2 trước Syria tối 14-11.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Li Tie Lippi Trung Quốc