14/07/2018 12:30 GMT+7

Vô địch World Cup 2018 sẽ ẵm về 875 tỉ đồng

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tất cả 32 đội tuyển lọt vào vòng chung kết World Cup 2018 đều ẵm một số tiền thưởng theo quy định khi giải đấu khép lại. Đội vô địch sẽ rinh về số tiền khủng 875 tỉ VND.

Vô địch World Cup 2018 sẽ ẵm về 875 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đội tuyển quốc gia Đức ăn mừng chiến thắng sau khi đánh bại Argentina ở chung kết và trở thành nhà vô địch World Cup 2014 - Ảnh: TWITTER

Pháp và Croatia sẽ có cuộc "tử chiến" trên sân vận động Luzhniki ở thủ đô Mátxcơva - cũng là nơi mở màn World Cup 2018 hôm 14-6 - để xác định đội tuyển nào là đương kim vô địch tại World Cup 2018. Sau 1 tháng trời ròng rã thi đấu, chủ nhân của giải thưởng "khủng" nhất sắp được hé lộ.

Theo hãng tin AP, nhà vô địch World Cup sẽ nhận được số tiền thưởng "khủng" 38 triệu USD (hơn 875 tỉ VND) từ quỹ trao thưởng cho các đội lên tới 400 triệu USD cho năm nay (tăng 12% so với con số 358 triệu USD hồi năm 2014).

Đây là con số chính thức được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận hồi tháng 10-2017.

Cách đây 4 năm, nhà vô địch Đức nhận giải thưởng 35 triệu USD, trong khi chủ nhân của huy chương bạc là Argentina được 25 triệu USD. Số tiền trao thưởng giành cho đội về nhì năm nay là 28 triệu USD.

Vô địch World Cup 2018 sẽ ẵm về 875 tỉ đồng - Ảnh 2.

Minh họa 4 đội đã vượt qua các vòng để tranh các vị trí vô địch, nhì, ba, tư tại World Cup 2018. Từ trái qua là Harry Kane (Anh), Mbapee (Pháp), Lukaku (Bỉ), và Luka Modric (Croatia) - Ảnh: FOX SPORTS

Ở cặp đấu Anh - Bỉ để tranh huy chương đồng, đội về ở vị trí thứ 3 và thứ 4 sẽ ẵm số tiền lần lượt là 24 triệu USD và 22 triệu USD.

Những đội thất bại ở vòng tứ kết sẽ nhận mỗi đội 16 triệu USD, trong khi 8 đội thất bại trong vòng đấu loại 16 đội sẽ rinh về 12 triệu USD.

16 đội bị loại ở vòng bảng sẽ nhận số tiền thưởng 8 triệu USD.

Mỗi đội trong số 32 đội có mặt tại vòng chung kết World Cup 2018 đều nhận số tiền 1,5 triệu USD để bù lại chi phí chuẩn bị cho giải đấu. Con số này tương đương với năm 2014.

Như vậy, một mùa World Cup với nhiều cảm xúc sắp khép lại. World Cup 2018 diễn ra tại 12 sân vận động trên khắp 11 thành phố chủ nhà ở Nga từ ngày 14-6 tới 15-7. Mátxcơva là thành phố duy nhất có hai sân vận động (Luzhniki và Spartak). Sân vận động trung tâm của World Cup 2018 là Luzhniki, với sức chứa 81.000 người.

10 điều thú vị nhất về World Cup 2018 ở Nga 10 điều thú vị nhất về World Cup 2018 ở Nga

TTO - Lần đầu tiên Nga đăng cai World Cup, lần đầu tiên một cậu bé Việt Nam sẽ ra sân World Cup, Zimbabwe bị FIFA loại vì không trả lương cho huấn luyện viên… là 3 trong số những điều thú vị nhất về World Cup 2018.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên