17/08/2012 20:45 GMT+7

VN đặt mục tiêu 4 HCV

HỒNG LONG
HỒNG LONG

TTO - Diễn ra từ ngày 21 đến 25-8 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Giải vô địch wushu châu Á lần 8-2012 do Tổng cục TDTT và Sở VHTT&DL TP tổ chức đã thu hút 350 VĐV đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

TTO - Diễn ra từ ngày 21 đến 25-8 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Giải vô địch wushu châu Á lần 8-2012 do Tổng cục TDTT và Sở VHTT&DL TP tổ chức đã thu hút 350 VĐV đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Tại buổi họp báo giới thiệu về giải chiều 17-8, ông Mai Bá Hùng - phó giám đốc Sở VH-TT&DL, phó BTC - cho biết sẽ thúc đẩy môn thể thao này ngày một phát triển hơn nữa tại VN.

Theo ông Lê Minh Hà - phụ trách bộ môn wushu Tổng cục TDTT, ủy viên BTC giải: Tại giải, các VĐV sẽ thi đấu ở hai hạng mục là Taolu (biểu diễn kỹ thuật) và Shanshou (đối kháng) tranh gần 40 bộ huy chương các loại. Ở nội dung Taolu gồm các bài quyền (trường quyền, nam quyền, thái cựu quyền), binh khí ngắn (kiếm, đao thuật, nam đao, thái cực kiếm), binh khí dài (thương, côn thuật, nam côn) và đối luyện cho nam và nữ, có tổng cộng 22 bộ huy chương. Tán thủ là nội dung thi đấu đối kháng theo các hạng cân 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 và trên 90 kg dành cho nam và 48, 52, 56, 65, 70 kg dành cho nữ, có tổng cộng 17 bộ huy chương. Mục tiêu của  đoàn VN là đoạt từ 2 đến 4 HCV.

Đánh giá về các đối thủ lần này, ông Lê Minh Hà cho biết trong khu vực Đông Nam Á có Malaysia và Indonesia rất mạnh ở nội dung Taolu. Còn ở nội dung tán thủ nam, nữ, VN hiện chưa có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á.

Nhân dịp tổ chức giải này, Liên đoàn Wushu châu Á sẽ họp BCH vào ngày 20-8 với mục đích vận động để môn wushu vào thi đấu chính thức ở kỳ thế vận hội Olympic 2020.

HỒNG LONG

HỒNG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên