05/09/2011 04:55 GMT+7

"V-League cần học nhiều ở Thai-League"

K.B.
K.B.

TT - Đó là nhận xét của cựu HLV đội tuyển VN hiện đang dẫn dắt CLB Muang Thong (Thái Lan) Henrique Calisto với Tuổi Trẻ. Ông nói rằng khoảng cách địa lý giữa VN và Thái Lan không quá xa, nhưng trình độ tổ chức giải bóng đá cao nhất của hai nước là quá cách biệt.

TT - Đó là nhận xét của cựu HLV đội tuyển VN hiện đang dẫn dắt CLB Muang Thong (Thái Lan) Henrique Calisto với Tuổi Trẻ. Ông nói rằng khoảng cách địa lý giữa VN và Thái Lan không quá xa, nhưng trình độ tổ chức giải bóng đá cao nhất của hai nước là quá cách biệt.

Ông Calisto chia sẻ: “Tôi qua Thái Lan làm việc đã bảy tháng. Tôi nhận ra những sự khác biệt lớn giữa V-League và Thai-League (Giải vô địch quốc gia Thái Lan). Các sân vận động tổ chức những trận đấu ở Thai-League luôn có đông khán giả hơn V-League. CĐV đến sân được thưởng thức ngày hội bóng đá thật sự. Họ reo hò cuồng nhiệt suốt 90 phút thi đấu, được hòa mình trong không khí bóng đá thật sự. Họ mua áo cầu thủ hay những vật kỷ niệm liên quan đến CLB họ yêu thích. Sân vận động sạch sẽ, mặt sân rất tốt. Các trận đấu ở Thai-League không nhanh hơn VN nhưng có chất lượng hơn. Cầu thủ cũng có kỹ thuật rất tốt. Chính điều đó đã giúp các trận đấu trở nên quyết liệt hơn và rất khó giành chiến thắng...

Để có được những điều trên, người Thái đã đầu tư rất nhiều cho công tác tổ chức. Nói cách khác, trình độ tổ chức của họ cao hơn VN. Tôi nghĩ các phóng viên thể thao VN hay những người làm công tác tổ chức bóng đá ở VN nên đến Bangkok để có cơ hội tận mắt chứng kiến xem người Thái đang làm như thế nào vì có rất nhiều điều mà V-League cần phải học ở Thai-League”.

HLV Calisto cũng cho biết dù không còn gắn bó với bóng đá VN nhưng ông vẫn dành thời gian theo dõi qua mạng Internet hoặc đọc báo tiếng Anh xem tình hình của bóng đá VN: “Khi hay tin Đồng Tâm Long An rớt hạng, tôi buồn lắm. Tôi gắn bó với CLB này từ ngày thành lập, góp công vào việc xây dựng và tạo ra một thương hiệu. Không buồn sao được khi biết tin họ phải xuống chơi ở Giải hạng nhất. Ở hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể giải thích về sự kiện Đồng Tâm Long An xuống hạng, nhưng tôi nghĩ ban lãnh đạo đội bóng sẽ biết cách làm để giúp đội bóng sớm trở lại V-League”.

Khi được hỏi ở Thai-League những nhà quản lý bóng đá xử lý thế nào về những trận đấu bị nghi ngờ có móc ngoặc hay dàn xếp tỉ số, HLV của CLB Muang Thong nói: “Từ ngày làm việc ở Thai-League, tôi chưa từng nghe ai nói về những vụ việc liên quan đến dàn xếp tỉ số hoặc nhường điểm. Dư luận không đề cập là một chuyện vui đối với bóng đá Thái. Tôi nghĩ không chỉ ở VN mà ở bất cứ nơi đâu, nếu những nhà quản lý bóng đá không tìm ra cách hữu hiệu để tiêu diệt nạn dàn xếp tỉ số thì nền bóng đá sẽ chết vì khán giả không đến sân, nhà tài trợ quay lưng. Chúng ta có hai lựa chọn: hoặc là bạn phải tìm cách tiêu diệt nó (nạn dàn xếp tỉ số) hoặc là nó sẽ giết chết nền bóng đá chúng ta”.

“Còn lâu bóng đá Đông Nam Á mới có mặt ở World Cup”

Ông Calisto nhìn nhận dù Thái Lan tổ chức tốt giải bóng đá cao nhất của họ, nhưng sẽ còn rất lâu đội tuyển Thái Lan và những đội tuyển khác trong khu vực mới có cơ hội góp mặt ở đấu trường World Cup. Ông nhận xét: “Khi bước ra khỏi đấu trường khu vực, các đội bóng Đông Nam Á đối đầu với những đối thủ có đẳng cấp cao hơn, được đầu tư nhiều công sức và tiền của. Rất khó cho các đại diện Đông Nam Á làm nên chuyện. Một trong những lý do chính khiến các đội bóng trong khu vực chưa đạt được trình độ cao là do công tác đào tạo trẻ còn yếu. Đó là vấn đề lớn của các đội bóng khu vực, kể cả VN. Chỉ có làm công tác đào tạo trẻ thật tốt thì chúng ta mới có cơ hội nghĩ đến những đấu trường lớn hơn khu vực”.

K.B.

K.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên