06/11/2012 03:57 GMT+7

Việt Thắng bị loại

S.H.
S.H.

TT - Ngày 8-11, đội tuyển VN sẽ tập trung tại Nha Trang để bước vào chu kỳ huấn luyện sau cùng trước thềm AFF Suzuki Cup 2012. Bất ngờ là trong danh sách tập trung đợt tới, không có tên tiền đạo Nguyễn Việt Thắng (31 tuổi, hiện còn hợp đồng với B.Bình Dương), chân sút nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Henrique Calisto, từng đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

TT - Ngày 8-11, đội tuyển VN sẽ tập trung tại Nha Trang để bước vào chu kỳ huấn luyện sau cùng trước thềm AFF Suzuki Cup 2012. Bất ngờ là trong danh sách tập trung đợt tới, không có tên tiền đạo Nguyễn Việt Thắng (31 tuổi, hiện còn hợp đồng với B.Bình Dương), chân sút nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Henrique Calisto, từng đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

Đáng ngạc nhiên, Việt Thắng tỏ ra khá bình thản trước thông tin mình không được gọi tập trung lần thứ ba trong năm. Anh cho biết: “Sau trận thắng Malaysia 1-0 tại Mỹ Đình, không ai trong ban huấn luyện gặp và trao đổi điều gì với tôi. Bị loại, theo tôi, cũng là lẽ thường tình. Không có gì bất ngờ hay ngạc nhiên cả”.

Trợ lý HLV đội tuyển VN Hoàng Anh Tuấn nói: “Về chuyên môn, hiện Việt Thắng là tiền đạo số bốn của đội tuyển sau Công Vinh, Quang Hải và Văn Quyết. Có lẽ đó là điều ai cũng nhận ra được”.

Trợ lý HLV Nguyễn Văn Sỹ nói thêm: “AFF Suzuki Cup đòi hỏi nền tảng sức bền thể lực đối với các tuyển thủ. Trong đợt tập huấn thể lực ở Nha Trang vừa qua, Việt Thắng chỉ theo được các giáo án tập nặng chứ chưa phải là người trong nhóm dẫn đầu. Khi tuyển VN sử dụng lối chơi một tiền đạo cắm, đòi hỏi cầu thủ phải di chuyển nhiều và rộng trên toàn sân. Ở tuổi ngoài 30, tôi e Việt Thắng không đáp ứng được đòi hỏi này như vài năm trước. Do đó, việc anh không có tên ở lần tập huấn sau cùng không là điều bất ngờ”.

Tại VFF Cup 2012 trên sân Thống Nhất, do bị nổi nhọt giữa hai ngón chân nên Việt Thắng vắng mặt trong hai trận VN thua Turkmenistan 0-1 và thắng Lào 4-0. Tuy nhiên ở trận gặp U-23 Hàn Quốc, Việt Thắng đã từ chối bắt tay HLV trưởng Phan Thanh Hùng khi bị thay ra sớm. Ngoài ra ở lễ trao giải, Việt Thắng không chịu lên bục nhận HCĐ.

Ở trận giao hữu lượt về với Malaysia trên sân Mỹ Đình, Việt Thắng chỉ được tung vào sân ở phút 90+1 thay cho Thành Lương. Việt Thắng nói: “Tôi chấp nhận bị loại khỏi đội tuyển nhưng đừng quy kết tôi vì những chuyện ngoài chuyên môn”.

S.H.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên