27/12/2018 20:35 GMT+7

Việt Nam trẻ nhất, Trung Quốc già nhất Asian Cup 2019

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Theo thống kế của trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (The-AFC.com), tuyển Việt Nam là đội trẻ nhất trong số 24 đại diện góp mặt ở Vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE khai mạc ngày 5-1 tới.

Việt Nam trẻ nhất, Trung Quốc già nhất Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Việt Nam là đội trẻ nhất Asian Cup 2019 - Ảnh: NAM KHÁNH

Theo đó, đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình là 23. Trẻ nhất là hậu vệ 19 tuổi Đoàn Văn Hậu còn người già dặn nhất là hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng (29 tuổi). 

Đội trẻ thứ hai tại Asian Cup 2019 là đối thủ cùng bảng với thầy trò HLV Park Hang Seo: Iraq. 

Độ tuổi trung bình của nhà vô địch AFC Asian Cup 2007 là 24. Iraq cũng là đội sở hữu cầu thủ trẻ nhất của giải Mohanad Ali (sinh ngày 20-6-2000).  

Người trẻ thứ hai Asian Cup 2019 là tiền đạo Mohammed Al-Huthaifi (sinh ngày 1-2-2000) của Yemen - một đối thủ khác của tuyển Việt Nam tại bảng D.

Tiền vệ Kang Kuk Chol (sinh ngày 29-9-1999) của Triều Tiên và Văn Hậu (19-4-1999) là hai cầu trẻ thứ ba và tư giải đấu.

Với tuổi đời trung bình 29, Trung Quốc là đội dày dạn kinh nghiệm nhất Asian Cup 2019. Xếp sau Trung Quốc là chủ nhà UAE, Jordan, Philippines và Lebanon (cùng 28 tuổi). 

Lão tướng Zheng Zhi (38 tuổi) của Trung Quốc là cầu thủ lớn tuổi nhất dự Asian Cup. Người lớn tuổi thứ 2 tại giải là thủ môn tuyển Jordan Amer Shafi (36 tuổi).

Vui và lo với đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019 Vui và lo với đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019

TTO - Hòa Triều Tiên 1-1 vào tối qua, đội tuyển VN đã khép lại một năm bất bại trên sân Mỹ Đình, kéo dài mạch trận bất bại lên con số 17 (từ 7-12-2016 đến 25-12- 2018). Bên cạnh niềm vui, vẫn còn đó âu lo trước thềm Asian Cup 2019.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên