06/04/2024 14:51 GMT+7

Việt Nam lên án vụ tấn công vào tòa nhà Đại sứ quán Iran ở Syria

Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự phải được tôn trọng, bảo vệ theo luật pháp quốc tế, sau vụ một tòa nhà của Đại sứ quán Iran bị tấn công hôm 1-4.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Ngày 6-4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

"Việt Nam lên án vụ tấn công nhằm vào tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại Syria. Các trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật pháp quốc tế.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không sử dụng vũ lực, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tránh làm leo thang căng thẳng ở khu vực, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961, bảo đảm tính mạng, an ninh, an toàn cho người dân, các thành viên cơ quan đại diện và gia đình".

Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao gồm 53 điều, trong đó điều 22 quy định trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao của một nước là bất khả xâm phạm.

Trước đó, sau vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Syria, một số nước như Nga, Trung Quốc và Pakistan đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, kêu gọi chấm dứt bạo lực.

Ngày 5-4, một quan chức Mỹ tiết lộ Washington đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran nhằm vào các địa điểm của Israel hoặc Mỹ trong khu vực để đáp trả.

"Chúng tôi đang ở trạng thái cảnh giác cao độ", quan chức này nói khi xác nhận một báo cáo của Đài CNN cho biết vụ tấn công có thể xảy ra vào tuần tới.

Hiện trường vụ tấn công vào tòa nhà thuộc Đại sứ quán Iran ở Syria - Ảnh: REUTERS

Hiện trường vụ tấn công vào tòa nhà thuộc Đại sứ quán Iran ở Syria - Ảnh: REUTERS

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1-4.

Trong số này có nhiều cố vấn quân sự cấp cao của Iran, bao gồm tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds, lực lượng gián điệp nước ngoài và lực lượng bán quân sự tinh nhuệ. Tang lễ cho những người này đã được tổ chức tại Tehran ngày 5-4.

Tehran cáo buộc các máy bay F-35 của Israel do Mỹ sản xuất đã thực hiện vụ tấn công. Tel Aviv không công khai thừa nhận nhưng cho biết sẽ đánh phủ đầu bất cứ ai "làm hại hoặc có ý định làm hại Israel", theo Hãng tin Reuters.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là sự leo thang lớn trong cuộc chiến của Israel với các nước đối thủ trong khu vực.

Israel nhiều lần cáo buộc Iran đứng sau lực lượng Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen. Cả hai nhóm này đã phát động những cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel hoặc tàu bè của Israel và đồng minh sau khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ ở Dải Gaza tháng 10-2023.

Thông tin tình báo: Iran có thể phóng tên lửa tầm xa vào IsraelThông tin tình báo: Iran có thể phóng tên lửa tầm xa vào Israel

Theo Axios, các quan chức Israel tuyên bố họ nắm thông tin tình báo cho thấy Iran có thể tấn công Israel từ lãnh thổ Iran, bằng cách dùng 'tên lửa đạn đạo tầm xa, tên lửa hành trình hoặc drone'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên