12/05/2018 17:39 GMT+7

Việt Nam giành 4 HCV tại Olympic Vật lý châu Á năm 2018

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Ngày 12-5, Olympic Vật lý Châu Á năm 2018 (APhO 2018) tổ chức tại VN đã bế mạc. Đoàn Việt Nam đạt kết quả cao với 4 thí sinh đoạt HCV, 2 HCB và 2HCĐ

Việt Nam giành 4 HCV tại Olympic Vật lý châu Á năm 2018 - Ảnh 1.

Đoàn học sinh VN tham dự AphO 2018- Ảnh của BTC

Theo đó, 4 thí sinh đoạt HCV là Trần Đức Huy, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Thành Lợi, Trịnh Duy Hiếu; 2 thí sinh Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Văn Duy đoạt HCB, 2 HCĐ còn lại thuộc về Lê Cao Anh, Lê Kỳ Nam. 

Riêng thí sinh Trần Văn Huy được trao thêm giải thưởng thí sinh nước chủ nhà có thành tích xuất sắc nhất.

Kì  APhO 2018 lần này có 33 HCV, 13 HCB, 24 HCĐ và 9  giải Đặc biệt cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong kì thi.

APhO 2018 là kỳ thi Olympic Vật lí châu Á được tổ chức lần thứ hai tại Việt Nam từ ngày 6-5 đến ngày 12-5, được ghi nhận là kì thi có số nước tham dự đông, với 185 học sinh đến, 48 lãnh đoàn và 29 quan sát viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Trong đó, đoàn Việt Nam có 8 học sinh (3 Hà Nội, 1 Quảng Ninh, 1 Bắc Giang, 2 Thanh Hóa, 1 Bình Phước). 

Đề thi do đội ngũ giáo viên và các nhà Vật lí học của Việt Nam xây dựng.

PGS-TS Hoàng Minh Sơn - trưởng ban tổ chức APhO 2018 nhận xét: "Kết quả kỳ thi năm nay cho thấy có nhiều thí sinh đã biết vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức vật lí và các kĩ năng thực nghiệm để giải bài thi và do vậy đã đạt được kết quả xuất sắc".

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên