11/12/2019 08:20 GMT+7

Việt Nam đoạt huy chương vàng cuối cùng ở SEA Games 30, về nhì bảng tổng sắp

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đội tuyển bóng ném bãi biển đã đánh bại Indonesia 2-0 sáng 11-12, đoạt chiếc huy chương vàng cuối cùng ở SEA Games 30. Đây cũng là huy chương vàng thứ 98 và đoàn Việt Nam chắc chắn xếp nhì bảng tổng sắp huy chương.

Việt Nam đoạt huy chương vàng cuối cùng ở SEA Games 30, về nhì bảng tổng sắp - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng ném Việt Nam đã đánh bại Indonesia 2-0 để đoạt huy chương vàng - Ảnh: chụp màn hình

Ở trận đấu cuối cùng, Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Indonesia với tỉ số 2-0 (19-16, 20-10). Trước đó Việt Nam cũng thắng Thái Lan (2-1), Philippines (2-0), Singapore (2-0). Như vậy, Việt Nam đã chắc chắn đoạt huy chương vàng và không cần quan tâm đến kết quả trận Thái Lan với Philippines. 

Đây sẽ là chiếc huy chương vàng cuối cùng của SEA Games 30 và đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 104 huy chương đồng để chắc chắn giữ vị trí thứ 2.

Xếp nhất toàn đoàn là chủ nhà Philippines với 149 huy chương vàng, 117 huy chương bạc và 119 huy chương đồng. Thái Lan dù cố gắng bám đuổi Việt Nam nhưng lại "đuối" ở ngày thi đấu cuối cùng đành chấp nhận vị trí số 3 với 92 huy chương vàng, 102 huy chương bạc và 122 huy chương đồng. 

Cũng theo thống kê của ban tổ chức, kết thúc SEA Games 30 thì kình ngư người Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên và kình ngư Zheng Wen của Singapore là 2 VĐV xuất sắc nhất khi cùng giành được 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. 

SEA Games ngày 6-12: Ánh Viên lập SEA Games ngày 6-12: Ánh Viên lập 'cú đúp', Việt Nam đoạt 7 HCV

TTO - Trong ngày thi đấu 6-12 của SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 7 huy chương vàng (HCV), trong đó có 2 HCV của Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi lội.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên