24/08/2012 22:10 GMT+7

Việt Nam có thêm tấm HCV thứ hai

HỒNG LONG
HỒNG LONG

TTO - Sau khi giành được tấm HCV đầu tiên tại giải trong ngày đấu thứ ba của Nguyễn Mạnh Quyền, hôm nay (24-8), wushu Việt Nam đã có thêm tấm HCV thứ hai.

TTO - Sau khi giành được tấm HCV đầu tiên tại giải trong ngày đấu thứ ba của Nguyễn Mạnh Quyền, hôm nay (24-8), wushu Việt Nam đã có thêm tấm HCV thứ hai.

Ở nội dung Thái cực quyền nam, võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã xuất sắc giành ngôi vô địch sau khi hoàn thành bài thi với điểm số rất cap là 9,61.

HCB và HCĐ ở nội dung này thuộc về võ sĩ Macao và Singabore.

Ở nội dung nam côn nam, Phạm Quốc Khánh đã giành thêm 1 HCB nữa cho wushu Việt Nam sau khi để thua sít sao điểm số so với võ sĩ Hàn Quốc giành HCV.

Trong khi đó, Trần Thị Minh Huyền cũng giành tấm HCĐ ở nội dung Thái cực quyền nữ (HCV và HCB thuộc về 2 võ sĩ Nhật Bản và Malaysia).

Ở hai nội dung Thương thuật nam và nữ, HCV đều thuộc về đoàn Trung Quốc. Còn ở nội dung Côn thuật nữ, HCV thuộc về Hongkong – Trung Quốc.

Như vậy sau 4 ngày tranh tài, tính riêng ở nội dung Taolu, Trrung Quốc đang chiếm thế áp đảo với 11 HCV. Xếp vị trí thứ nhì là đoàn Việt Nam với 2 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. Malaysia xếp hạng ba với 1 HCV và 6 HCB.

Ngày 25-8, giải sẽ kết thúc với 4 nội dung Taolu còn lại (kiếm thuật nam, nam quyền nữ, đối luyện nữ và đối luyện nam) và diễn ra 7 trận chung kết nội dung Shanshou.

HỒNG LONG

HỒNG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên