18/02/2021 10:52 GMT+7

Video: Kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của 'chú lùn không tay'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Chàng trai 21 tuổi Saber Mohamed Al-Awad có chiều cao khoảng 1m và không có đôi tay nhưng lại đam mê cuồng nhiệt với quả bóng. Mới đây, anh đã gây sốt trên mạng xã hội khi thể hiện những kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của mình.

Kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của "chú lùn không tay" Saber Mohamed Al-Awad - Nguồn: Twitter

Saber Mohamed Al-Awad đã được báo chí Ả Rập nhắc đến rất nhiều trong những ngày qua, khi anh vượt qua những khiếm khuyết bẩm sinh của cơ thể để theo đuổi đam mê với quả bóng tròn. Trong đoạn video vừa được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Saber Mohamed Al-Awad đã trình diễn những kỹ năng "làm xiếc" tuyệt vời với trái bóng.

Theo tường thuật của tờ Aljazeera, Saber Mohamed Al-Awad bị dị tật từ khi mới sinh. Anh không có đôi tay và đến nay dù đã 21 tuổi nhưng chiều cao chỉ vào khoảng 1m.

Nhưng bất chấp những khiếm khuyết về cơ thể, Saber Mohamed Al-Awad luôn có niềm đam mê cuồng nhiệt với quả bóng. Vì vậy, anh đã tập luyện không ngừng nghỉ từ năm 6 tuổi để có thể chơi bóng và thậm chí là "làm xiếc" với quả bóng.

Saber Mohamed Al-Awad tiết lộ anh rất thích xem bóng đá, trong đó đội bóng mà anh thích nhất là Real Madrid. Anh gần như không bỏ qua bất cứ trận đấu nào của đội bóng hoàng gia.

Sau khi đoạn video về "chú lùn không tay" Saber Mohamed Al-Awad được đăng tải đã gây chú ý trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều lời khen ngợi, thán phục từ người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

Video: Lo ăn mừng thủ môn Video: Lo ăn mừng, thủ môn 'quên' khung gỗ bị đối thủ sút bóng từ giữa sân ghi bàn

TTO - Thủ môn Itzel Gonzale mải mê lo ăn mừng nên "bỏ quên" khung thành, tạo cơ hội cho đối thủ sút bóng từ giữa sân ghi bàn tuyệt đẹp ở trận Tijuana thắng Atletico San Luis 5-3 ngày 2-2 ở Giải vô địch bóng đá nữ Mexico (Liga MX Femenil).

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên