10/05/2021 10:55 GMT+7

Video: Cầu thủ Malaysia dùng tay đấm bóng ghi bàn, tái hiện 'bàn tay của Chúa' của Maradona

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Giải vô địch Malaysia cuối tuần qua đã xảy ra một bàn thắng gây tranh cãi khi hậu vệ Shukor Adan dùng tay đấm bóng vào lưới ghi bàn, tái hiện 'bàn tay của Chúa' của Maradona ở World Cup 1986.

Xem pha bóng ghi bàn bằng tay của hậu vệ Shukor Adan ở Giải vô địch Malaysia - Nguồn: Malaysia Super League

Đó là trận đấu giữa Kuala Lumpur với UiTM ngày 9-5 ở vòng 13 Giải vô địch Malaysia (Malaysia Super League). Đội chủ nhà UiTM có bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 84 do công của tiền vệ 29 tuổi người Hàn Quốc Kwon Yong Hyun.

Đến phút 90+4, đội khách Kuala Lumpur ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 và đó là pha bóng mà hậu vệ Shukor Adan đã dùng tay đấm bóng vào lưới.

Bắt nguồn từ quả đá phạt trực tiếp cách khung thành UiTM khoảng 20m, cầu thủ Kuala Lumpur tạt bóng vào vòng cấm đối thủ và Shukor Adan dù có thể hình thấp hơn các hậu vệ đối phương nhưng đã bật rất cao và dùng tay đưa bóng vào lưới.

Dù lúc này trọng tài Shahrizan Mohamad Solihi đã ở vị trí quan sát tốt nhất nhưng do đám đông quá lộn xộn nên ông đã không trông thấy rõ ràng tình huống mà công nhận bàn thắng của Shukor Adan, trong sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ UiTM.

Pha ghi bàn của Shukor Adan đã được so sánh với "bàn tay của Chúa" mà Maradona đã ghi vào lưới đội tuyển Anh ở World Cup 1986.

'Bàn tay của chúa' tái hiện ở trận Leeds United - Nottingham

TTO - Một bàn thắng bằng tay của tiền đạo Kemar Roofe đã được trọng tài công nhận trong trận Leeds United hòa Nottingham Forest 1-1 ở vòng 15 Giải hạng nhất Anh (Championship) hôm 27-10.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên