17/04/2021 09:41 GMT+7

Vì sao trọng tài V-League 'sợ' rút thẻ phạt?

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Hàng loạt cầu thủ, HLV của các CLB đã bị Ban kỷ luật VFF ra án phạt bổ sung vì hành vi thi đấu bạo lực, phản ứng quá mức sau 9 vòng đấu của V-League 2021. Dù LĐBĐVN (VFF), VPF muốn trọng tài phải mạnh tay nhưng các ông "vua áo đen" vẫn... sợ

Vì sao trọng tài V-League sợ rút thẻ phạt? - Ảnh 1.

Các cầu thủ, HLV... của CLB TP.HCM vây trọng tài sau trận Thanh Hóa - CLB TP.HCM tại vòng 9 V-League. Sau đó, thủ môn Thanh Thắng đã húc đầu vào trợ lý trọng tài Nguyên Thành - Ảnh: NHƯ ĐẠT

Sự thiếu quyết liệt của trọng tài đã góp phần vào lối chơi thô bạo của một số cầu thủ và để lại hậu quả nghiêm trọng như trường hợp gãy chân của tuyển thủ Hùng Dũng (CLB Hà Nội).

Chỉ có 2 trọng tài nam FIFA

Theo VFF, hiện nay bóng đá VN chỉ có 2 trọng tài nam đạt đẳng cấp FIFA là ông Ngô Duy Lân và Hoàng Ngọc Hà. Ở đội ngũ trợ lý, cũng chỉ có 3 trợ lý trọng tài nam đạt tiêu chuẩn FIFA. Trọng tài nữ giỏi hơn trọng tài nam khi có 3 trọng tài và 3 trợ lý trọng tài đạt chuẩn FIFA. Nhìn vào số liệu này có thể thấy đội ngũ trọng tài VN hiện nay vừa yếu lại vừa thiếu.

Ngày 15-4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban trọng tài, Ban kỷ luật VFF đã có cuộc họp để chấn chỉnh công tác tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp VN 2021. Thiếu trọng tài có chất lượng cao tiếp tục là vấn đề khiến ban điều hành giải hết sức lo lắng.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, tổng giám đốc Công ty VPF, đã đề nghị Ban trọng tài VFF nên mạnh dạn phân công những trọng tài tiềm năng để thử sức làm việc ở giải hạng nhất, Cúp quốc gia nhằm cọ xát, trau dồi khả năng để sẵn sàng lên làm nhiệm vụ tại V-League khi có cơ hội. Nếu không có kế hoạch đào tạo những trọng tài trẻ, triển vọng, việc thiếu trọng tài giỏi sẽ còn là nỗi đau đầu với bóng đá VN.

Không tự tin ra quyết định

Trọng tài Vũ Nguyên Vũ (Bà Rịa - Vũng Tàu) là người được phân công cầm còi trận cầu tâm điểm vòng 10 V-League 2021 giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB Hà Nội vào chiều 18-4. Trọng tài Vũ là người đã lăm lăm cầm chiếc thẻ vàng định phạt Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM) trong pha vào bóng khiến Hùng Dũng (Hà Nội) gãy chân trên SVĐ Thống Nhất.

Ở tình huống đó, ông Vũ lập tức rút thẻ vàng khỏi túi dù chưa biết tình trạng chấn thương của Hùng Dũng ra sao. Chỉ đến khi Hùng Dũng phải đi cấp cứu, ông Vũ mới thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ với Hoàng Thịnh. Trong tình huống này, ông Vũ được đánh giá là xử lý thiếu kinh nghiệm.

Trong trận SHB Đà Nẵng - Hà Nội trên sân Hòa Xuân tại vòng 7, trọng tài Lê Đức Cảnh đã có những pha xử lý quá non tay. Cụ thể, trong tình huống trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội) cố tình đá vào người Kebe (SHB Đà Nẵng) khi cầu thủ này đã ngã trên sân, trọng tài Cảnh chỉ rút thẻ vàng với Việt Anh. Sau đó, ông Cảnh tiếp tục chỉ rút thẻ vàng với Văn Quyết (CLB Hà Nội) khi anh đá vào trung vệ Janclesio (SHB Đà Nẵng).

Trận Đông Á Thanh Hóa - CLB TP.HCM ở vòng 9, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cũng được đánh giá là thiếu quyết liệt. Theo báo cáo của ban điều hành giải, ông Duẩn chỉ rút thẻ vàng đối với thủ môn Thanh Thắng (TP.HCM) sau màn húc đầu vào trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành khiến ông Thành bị lung lay răng.

Việc "sợ" rút thẻ đỏ của các trọng tài đã khiến nhiều cầu thủ thi đấu bạo lực. Ban điều hành giải liên tiếp phải gửi hồ sơ sang Ban kỷ luật VFF để kỷ luật bổ sung các lỗi mà trọng tài bỏ sót hoặc phạt chưa thích đáng. 

Theo đó, Ngô Hoàng Thịnh bị "treo giò" đến hết mùa giải 2021 và phải đền bù chi phí chữa trị cho Hùng Dũng. Các cầu thủ Việt Anh, Văn Quyết, Thanh Thắng đều bị đình chỉ thi đấu 2-3 trận. Riêng trọng tài Lê Đức Cảnh bị Ban trọng tài kỷ luật bằng hình thức không phân công làm nhiệm vụ 2 vòng.

Cần mạnh tay với hành vi tiêu cực

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Văn Hiền - trưởng ban trọng tài - cho rằng Ban trọng tài đã có cuộc họp trực tuyến để rút kinh nghiệm về những sai sót sau 9 vòng đấu.

Ông Hiền khẳng định: "VFF, VPF, người hâm mộ đều ủng hộ việc phải mạnh tay với những hành vi thi đấu bạo lực. Ban trọng tài cũng yêu cầu các trọng tài khi làm nhiệm vụ phải quyết liệt hơn. Không thể lấy lý do đứng ở vị trí quan sát không tốt, tình huống diễn ra quá nhanh khiến những quyết định xử lý thiếu chính xác".

Một giám sát trọng tài cho biết: "Sai sót của các trọng tài hiện nay chủ yếu đến từ việc yếu chuyên môn. Vì yếu nên một số trọng tài rất sợ rút thẻ, nhất là thẻ đỏ do lo lắng bị phản ứng. Vì trọng tài thiếu quyết liệt nên cầu thủ, thậm chí HLV mới có những hành xử xấu xí trên sân. Phải nâng cao chất lượng trọng tài thì V-League mới tốt lên được".

Lịch thi đấu V-League ngày 17-4: SLNA - Hà Tĩnh (17h, VTV6, VTV5, TheThaoTV), Bình Định - Thanh Hóa (17h, BĐTV, BĐTVHD), Sài Gòn - Hải Phòng (19h15, BĐTV, BĐTV HD).

Trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành: “Tôi bị hành hung và sẽ có đơn gửi Công an tỉnh Thanh Hóa” Trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành: “Tôi bị hành hung và sẽ có đơn gửi Công an tỉnh Thanh Hóa”

TTO- Ngày 15-4, trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành cho biết anh bị thủ môn Nguyễn Thanh Thắng (CLB TP.HCM) hành hung khiến răng bị lung lay và chuẩn bị phải thay răng giả. Đồng thời sẽ có đơn gửi Công an tỉnh Thanh Hóa về sự việc.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên