18/05/2024 15:58 GMT+7

Vì sao đề xuất cắt bớt kè sông Cái Nha Trang nhưng vốn đầu tư lại tăng?

Theo đề xuất của UBND TP Nha Trang về điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án xây dựng kè bờ tả sông Cái chỉ còn 1,63km, cắt giảm 470m kè, nhưng vốn đầu tư tăng từ 206,8 tỉ đồng lên 258 tỉ đồng.

Khu vực bờ hữu sông Cái Nha Trang (tại xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) đã được đầu tư, tiến hành xây dựng kè, đường bờ hữu ven sông - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Khu vực bờ hữu sông Cái Nha Trang (tại xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) đã được đầu tư, tiến hành xây dựng kè, đường bờ hữu ven sông - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Dự án kè sông Cái Nha Trang (đoạn qua 4 xã Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, gọi là kè bờ tả sông Cái Nha Trang) đã được HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng từ tháng 7-2021. UBND tỉnh quyết định đầu tư và giao UBND TP Nha Trang là chủ đầu tư dự án.

Dự án kè này được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước, khác với các hạng mục kè hai bên bờ ở đoạn gần cuối sông Cái Nha Trang (thuộc dự án CCSEP Nha Trang), do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ nhưng đã cắt vốn tài trợ đầu tư.

Đề xuất cắt bớt đường, kè sông Cái Nha Trang

Mục tiêu đầu tư dự án xây dựng kè bờ tả sông Cái Nha Trang là nhằm bảo vệ khu dân ven sông Cái, thuộc xã Vĩnh Phương (có khoảng 2.800 người thuộc 700 hộ) tránh xói lở, hạn chế ngập lụt.

Đường hộ kè sẽ kết hợp thành đường giao thông dọc sông Cái và kết nối mạng giao thông tại khu vực.

Theo nghị quyết HĐND tỉnh, dự án kè bờ tả sông Cái Nha Trang và đường hộ kè kết hợp giao thông đều dài 2.100m.

Tổng mức đầu tư hơn 206,85 tỉ đồng (từ các nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ 70 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 60 tỉ đồng và ngân sách TP Nha Trang hơn 76,85 tỉ đồng). Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án từ năm 2021 đến 2024.

Vừa qua, UBND TP Nha Trang có tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kè bờ tả sông Cái Nha Trang, kéo dài thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2026.

Về quy mô, theo đề xuất của UBND TP Nha Trang, dự án kè bờ tả sông Cái Nha Trang chỉ còn dài 1.630m (giảm 470m), đường hộ kè kết hợp giao thông giảm còn 1.700m (giảm 400m).

Điểm đầu của dự án kè bờ tả sông Cái Nha Trang vẫn theo dự án cũ là tiếp giáp công trình kè hiện tại, cách cầu Vĩnh Phương khoảng 170m.

Nhưng điểm cuối của dự án kè bờ tả sông Cái Nha Trang, theo đề xuất điều chỉnh, sẽ không còn kéo dài đến khoảng giữa đoạn trũng của sông Cái qua cánh đồng xã Vĩnh Phương (hiện trạng là đồng lúa, lau sậy, không có khu dân cư).

Nguyên nhân do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao?

Theo UBND TP Nha Trang, nguyên nhân đề xuất giảm bớt công trình xây dựng kè bờ tả sông Cái (430m) là do khu vực này được quy hoạch phát triển đô thị gắn với cảnh quan công viên, hồ điều hòa và dịch vụ nước khoáng nóng tại xã Vĩnh Phương.

Quy hoạch khu đô thị trên lấy không gian ven sông Cái làm trung tâm chính và không gian công viên, mặt hồ làm trung tâm khu vực. Trong đó sẽ mở rộng các không gian mặt nước, cây xanh công viên và phải thiết kế đảm bảo vai trò là vùng trũng hỗ trợ thoát lũ.

Còn về vốn đầu tư, vẫn theo đề xuất của UBND TP Nha Trang, dự án xây dựng 1,63km kè bờ tả sông Cái Nha Trang dự kiến tổng mức đầu tư tăng lên đến 258 tỉ đồng (thêm hơn 51,1 tỉ đồng).

Số vốn đề xuất đầu tư tăng thêm kể trên bao gồm các khoản tăng chi phí xây dựng (tăng thêm hơn 6,71 tỉ thành hơn 146,88 tỉ đồng), các chi phí khác và dự phòng (tăng thêm gần 0,7 tỉ đồng).

Phần đề xuất đầu tư tăng thêm nhiều nhất là chí phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng từ hơn 21,2 tỉ đồng tăng lên thành 65 tỉ đồng (tăng thêm hơn 43,7 tỉ đồng).

Tổng diện tích đất phải giải tỏa thu hồi để xây dựng kè, theo đề xuất điều chỉnh dự án nêu trên là gần 3,6ha. Trong đó, chủ yếu là đất trồng cây hằng năm, đất lúa (chiếm tổng cộng 3,224ha), đất ở chỉ có 3.640m2).

Trong khoảng 60 gia đình cư dân bị ảnh hưởng, thu hồi đất thực hiện dự án kè bờ tả sông Cái Nha Trang chỉ có 5 trường hợp phải hỗ trợ, tái định cư.

Theo giải thích của UBND TP Nha Trang, nguyên nhân chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đề xuất tăng thêm hơn 43,73 tỉ đồng là để phù hợp với tình hình thực tế và đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng, bởi giá đền bù đất nông nghiệp tăng khoảng 15 lần.

Nha Trang đầu tư gần 15 tỉ đồng trồng cây xanh tại dự án BT dang dở của Tập đoàn Phúc SơnNha Trang đầu tư gần 15 tỉ đồng trồng cây xanh tại dự án BT dang dở của Tập đoàn Phúc Sơn

TP Nha Trang vừa đầu tư 14,99 tỉ đồng ngân sách nhà nước trồng cây xanh tại nhánh phía nam đường vành đai 2, thuộc dự án BT do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư “đổi” lấy đất sân bay Nha Trang nhưng chưa hoàn thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên