02/08/2020 15:51 GMT+7

Vì sao cách ly block B chung cư Thái An 2 tối thiểu 28 ngày?

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Toàn bộ block B, chung cư Thái An 2 (đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận) dự kiến sẽ cách ly tối thiểu 28 ngày, tính từ 20h30 ngày 1-8 nếu phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới.

Vì sao cách ly block B chung cư Thái An 2 tối thiểu 28 ngày? - Ảnh 1.

UBND quận 12 vừa ra quyết định cách ly toàn bộ block B, chung cư Thái An 2 tối thiểu 28 ngày, tính từ 20h30 ngày 1-8 nếu phát sinh ca nhiễm mới - Ảnh: CTV

Trưa 2-8, ông Lâm Quân Minh Vương - chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM - cho biết UBND quận 12 vừa ra quyết định cách ly toàn bộ block B, chung cư Thái An 2 (đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận) tối thiểu 28 ngày, tính từ 20h30 ngày 1-8.

Lý giải thời gian cách ly block B chung cư Thái An đến 28 ngày, ông Minh Vương cho hay trước mắt, UBND quận 12 giao UBND phường Đông Hưng Thuận cách ly toàn bộ bộ block B, chung cư Thái An 2 trong vòng 14 ngày.

Khi kết thúc 14 ngày cách ly, nếu không phát hiện ca nhiễm mới hoặc kết quả xét nghiệm lần đầu của các cư dân chung cư âm tính thì UBND quận 12 sẽ có thông báo giải tỏa cách ly và chỉ khoanh vùng tại tầng lầu bệnh nhân sinh sống. Đồng thời yêu cầu cư dân chung cư tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kế tiếp. 

Trong trường hợp phát hiện ca nhiễm mới, UBND quận 12 tiếp tục cách ly toàn bộ bộ block B, chung cư Thái An 2 thêm 14 ngày theo quy định. 

"Tùy theo tình hình thực tế thì chúng tôi sẽ có thông báo mới. 28 ngày là khoảng thời gian an toàn nhất, nếu không có ca nhiễm mới phát sinh chúng tôi sẽ giải tỏa cách ly block B, chung cư Thái An 2 sau khi kết thúc 14 ngày kể từ ngày 1-8" - ông Minh Vương nói.

UBND quận 12 giao UBND phường Đông Hưng Thuận có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, bệnh nhân 567, nữ, ngụ chung cư Thái An 2, 602 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM .

Ngày 24-7, bệnh nhân đến Đà Nẵng và di chuyển từ sân bay bằng ôtô riêng đến khoa thận - nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc người thân.

Ngày 28-7, bệnh nhân di chuyển từ Quảng Nam vào TP.HCM trên chuyến bay VJ1379, số ghế 24A. Bệnh nhân đến sân bay Tân Sơn Nhất và đi bằng taxi về nhà.

Sáng 29-7, bệnh nhân có đến Công ty Hải Dương (45/5A đường Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) làm việc. Cùng ngày bệnh nhân khai báo tại trạm y tế và được yêu cầu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Phong tỏa thêm một con đường quận Thủ Đức vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM - cho hay phường vẫn đang phối hợp lực lượng chức năng phong tỏa, cách ly đường số 10 (Khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19.

Con đường này có 40 hộ dân đang bị phong tỏa, cách ly. Hiện các nhu cầu thực phẩm, nhu yếu phẩm được lực lượng chuyển vào cho các hộ dân.

THÁI AN

Phong tỏa một block 15 tầng chung cư Thái An có ca nghi nhiễm virus corona Phong tỏa một block 15 tầng chung cư Thái An có ca nghi nhiễm virus corona

TTO - Sáng 1-8, cơ quan chức năng phong tỏa block 2B, chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM vì một phụ nữ nghi nhiễm virus corona về từ Đà Nẵng.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên