25/01/2021 11:34 GMT+7

Vì sao các lão tướng đặc biệt tỏa sáng ở Serie A?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Ở Serie A lúc này, nếu muốn mua một siêu sao có thể dẫn dắt đội bóng, hãy mua những lão tướng.

Vì sao các lão tướng đặc biệt tỏa sáng ở Serie A? - Ảnh 1.

Serie A vẫn đáng xem nhờ các lão tướng U40 như Ibrahimovic (phải) và Ronaldo - Ảnh: Reuters

3 trong 4 cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa này là những người đã trên 30 tuổi, gồm Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic và Ciro Immobile. 

Sau hiệu ứng mà Ibrahimovic tạo ra, không còn ai thắc mắc nữa khi AC Milan chiêu mộ Mario Mandzukic.

Trước khi trở lại Serie A trong màu áo AC Milan, Mandzukic đã trải qua nửa năm trời... thất nghiệp. Hai năm trước, tiền đạo người Croatia vẫn còn là một chân sút có vị thế ở Juventus. Khi bước sang tuổi 32, anh quyết định đến Qatar "dưỡng lão" trong màu áo CLB Al Duhail. 

Ở đây, Mandzukic chỉ ghi được 2 bàn sau 10 lần ra sân. Nhưng rồi đến kỳ chuyển nhượng mùa đông này, anh bất ngờ được AC Milan - đội đang dẫn đầu cuộc đua vô địch Serie A - chiêu mộ.

Không ai phàn nàn về chính sách chuyển nhượng của AC Milan, dù việc mua Mandzukic đồng nghĩa với việc đội chủ sân San Siro hiện đang sở hữu bộ đôi tiền đạo có tổng số tuổi là... 73 (Ibrahimovic năm nay đã 39 tuổi).

Việc xây dựng đội bóng xoay quanh các lão tướng dường như đang là xu hướng của các đại gia Serie A. Ở Juventus, Ronaldo vẫn là ngôi sao số 1 của đội bất chấp việc chuẩn bị bước sang tuổi 36. 

Ở Inter Milan, hàng tiền đạo của họ khá trẻ trung với Romelu Lukaku và Lautaro Martinez đang trong giai đoạn chín nhất của sự nghiệp, nhưng tuyến giữa lại được đặt trên vai của Arturo Vidal (33 tuổi), Alexis Sanchez (32 tuổi), Ashley Young (35 tuổi). Còn ở Lazio và Atalanta, nhiều năm qua họ vẫn dựa vào các chân sút giàu kinh nghiệm như Immobile (30 tuổi), Josip Ilicic (32 tuổi)...

Độ tuổi trung bình của các đại gia Serie A cũng cao hơn hẳn các giải đấu khác, với Inter là 28,6; Juventus 28,2; Lazio 28,3 (chỉ có AC Milan trẻ trung với tuổi trung bình 25,5 nhưng lại sống trên vai của một ông già). Trong khi đó ở Premier League, Liverpool có độ tuổi trung bình chỉ là 26,3; M.U 26,8; Man City 26,9... Rồi Barca 25,7; Real Madrid 27,6; Bayern Munich 25,4; Dortmund 25,2...

Vì sao các cầu thủ lão tướng đặc biệt tỏa sáng ở Serie A? Lý do đầu tiên nằm ở môi trường bóng đá không quá nặng về thể lực, tốc độ của Serie A. Các đội bóng Ý bao đời qua vẫn chú trọng chiến thuật, sự khôn ngoan và tiểu xảo. 

Những cầu thủ già cỗi vì thế không phải đối mặt với quá nhiều thách thức, trong khi ưu điểm về kinh nghiệm của họ càng được phát huy. Ronaldo rõ ràng đã có lý khi chọn Juventus là bến đỗ sau khi rời Real Madrid.

Thêm vào đó, ảnh hưởng của đại dịch cũng khiến các đội bóng Serie A - vốn không quá hùng mạnh về tài chính - không thể vung tay quá trán. 

Thay vì đổ hàng tấn tiền cho những siêu sao đang ở đỉnh cao phong độ, các CLB Serie A giờ đây phải chấp nhận nhắm vào các cầu thủ giỏi nhưng đã lớn tuổi. Đó là phương án nhiều rủi ro nhưng tiết kiệm tài chính mà vẫn có được đẳng cấp như ý.

Đơn cử như Inter Milan - đội bóng chi ra 100 triệu euro mua cầu thủ hè này. Họ mất đến 90 triệu euro cho ba cái tên Achraf Hakimi, Nicolo Barella và Stefano Sensi. Đó đều là những cầu thủ còn khá trẻ, tên tuổi chỉ ở mức tầm trung mà vẫn ngốn bộn tiền. 

Trong khi đó, Inter chỉ mất 1,5 triệu euro để có được Arturo Vidal, Alexis Sanchez và Aleksandar Kolarov - ba cầu thủ từng khẳng định được tên tuổi ở những CLB mạnh bậc nhất thế giới. AC Milan cũng có được Ibrahimovic, Mandzukic và Simon Kjaer mà chỉ tốn vỏn vẹn 3,5 triệu euro phí chuyển nhượng.

AC Milan thua sốc

Bất ngờ đã xảy ra ở vòng 19 Serie A khi cả hai đội bóng thành Milan đều sẩy chân. Trong khi Inter bị Udinese cầm hòa không bàn thắng trên sân khách thì AC Milan thậm chí thua ba bàn không gỡ trước Atalanta ngay tại San Siro.

Kết quả này giúp AS Roma và Atalanta thắp lên hi vọng trong cuộc đua vô địch. Hiện AC Milan vẫn giữ ngôi đầu với 43 điểm, kế đến là Inter (41 điểm), Roma (37 điểm), Atalanta (36 điểm)...

La Liga và Serie A: Cùng theo bước Premier League La Liga và Serie A: Cùng theo bước Premier League

TTO - Lần đầu tiên sau nhiều năm, La Liga và Serie A sẽ theo bước Premier League thi đấu xuyên suốt giai đoạn lễ Giáng sinh mà không có kỳ nghỉ đông.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên