25/06/2020 19:27 GMT+7

Vì sao Bình Định thua liền 2 trận?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ứng cử viên sáng giá của suất thăng hạng chuyên nghiệp duy nhất mùa bóng 2020 - Bình Định đã nhận liền hai trận thua, mới nhất là trận thua 2-3 ở vòng 4 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020 trên sân Cần Thơ.

Vì sao Bình Định thua liền 2 trận? - Ảnh 1.

Ứng cử viên thăng hạng Bình Định (trắng) gục ngã trước Cần Thơ (vàng) - Ảnh: DƯƠNG THU

Chuẩn bị chu đáo về nhiều mặt, tuyển mộ nhân sự rầm rộ, có thời gian tập huấn dài hơn các đối thủ còn lại và là đội duy nhất được đầu tư không ít hơn 40 tỉ đồng để nhắm tới việc lên đá V-League 2021. Vậy điều gì khiến cho Bình Định hụt chân trong hai vòng đấu gần đây nhất?

*Thua bởi sai lầm cá nhân

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online trước lúc bay về Quy Nhơn vào đầu giờ chiều 25-6, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ rằng:

"Chuẩn bị chu đáo, được đầu tư dồi dào về kinh phí nhưng có những việc diễn ra ngoài mong đợi. Chẳng hạn như cuộc chơi chưa bắt đầu thì gặp chuyện không may khi tiền đạo Lê Hoàng Thiên bị mẻ xương mắt cá phải bó bột. Tiền đạo Huỳnh Văn Thanh chấn thương cơ đùi không thể chạy tốc độ hoặc sút bóng.

Ở thế chẳng đặng đừng, tôi buộc phải đưa trung vệ Đức Lễ lên đá tiền đạo. Sự thay thế khiên cưỡng ấy phần nào làm hài lòng toàn đội khi Đức Lễ chơi rất tốt và có bàn thắng cho Bình Định.

Tôi nhận lỗi về hai trận thua khi làm công tác chiến thuật chưa như ý. Tôi cũng chỉ ra những điều kém may mắn rồi sai sót cá nhân dẫn tới hai trận thua 1-2 trước Long An trên sân nhà.

Ở trận 2-3 trên sân của Cần Thơ, nhiều cầu thủ hưng phấn quá mức khi liên tục dẫn bàn trước đối thủ. Tiếc rằng họ không đặt sự hưng phấn vào mục tiêu chiến thắng nên lúc túng khi bị gỡ hòa, và mắc nhiều sai sót khi chơi thiếu người do Hữu Định bị truất quyền thi đấu giữa hiệp 1".

Vì sao Bình Định thua liền 2 trận? - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Hữu Thắng tranh luận với trọng tài về việc Hữu Định bị truất quyền thi đấu - Ảnh: DƯƠNG THU

Trong chặng đường còn lại của lượt đi, Bình Định có lợi thế hơn với 4 trận sân nhà và chỉ có 3 trận trên sân khách. HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng đây là giai đoạn có ý nghĩa trong việc chạy đua để đủ điểm lọt vào nhóm 1 - nhóm tranh chấp suất thăng hạng chuyên nghiệp. Bình Định buộc phải chơi thận trọng và đòi hỏi không được mất trắng điểm khi đá trên sân Quy Nhơn.

Trẻ hóa chưa đồng đều

Chuỗi trận thua của đội bóng Tây đô vừa được chặn đứng bởi chiến thắng 3-2 trước Bình Định vào chiều 24-6. Một chiến thắng không chỉ thú vị mà còn đong đầy sự bất ngờ của đội chót bảng dành cho ứng cử viên suất thăng hạng chuyên nghiệp.

Vì sao Bình Định thua liền 2 trận? - Ảnh 3.

Niềm vui của HLV Nguyễn Hữu Đang khi Cần Thơ có chiến thắng đầu tay - Ảnh: DƯƠNG THU

Bình luận về Cần Thơ sau 4 vòng đấu, HLV Nguyễn Hữu Đang cho rằng: "Mục tiêu của Cần Thơ trong mùa bóng 2020 là trẻ hóa lực lượng và ưu tiên sử dụng nhân lực xuất thân từ các lớp năng khiếu do thành phố đào tạo nên. Với tuổi đời dưới 22, còn non kém kinh nghiệm trận mạc nên không quá ngạc nhiên với 3 trận thua liên tục. Tiếc nhất là trận thua ngược 4-5 trước Đồng Tháp hôm khai mạc giải, dù có lúc chúng tôi dẫn trước 4-2 vào cuối trận.

Trẻ hóa cũng có cái giá phải trả. Biết vậy nên chúng tôi đã tăng cường một số cựu binh từng chinh chiến nhiều năm ở V-League như thủ môn Văn Hưng (SHB Đà Nẵng), Đào Văn Phong (Khatoco Khánh Hòa, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Nam), Bùi Văn Long (Hoàng Anh Gia Lai) để làm chỗ dựa tinh thần cho lớp trẻ.

Sự khập khiễng về chuyên môn giữa hai thế hệ cầu thủ trẻ - già đang từng bước được khỏa lấp. Hi vọng trận thắng ngoạn mục trước Bình Định sẽ tạo nên động lực để Cần Thơ khởi sắc hơn ở chặng đường còn lại…".

Chiều 25-6 đã diễn ra ba trận cuối cùng thuộc vòng 4 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020 với kết quả như sau:

Đắk Lắk - An Giang 1-3, Tây Ninh - Phố Hiến 1-1, Bình Phước - Sanna Khánh Hòa 0-1.

Sau 4 vòng đấu, Sanna Khánh Hòa tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 trận thắng được 12 điểm. Có cùng 8 điểm như Phố Hiến cùng An Giang, nhưng Bà Rịa - Vũng Tàu của thầy trò HLV Trần Minh Chiến vươn lên vị trí nhì bảng nhờ trội hơn hiệu số bàn thắng bại..

Đắk Lắk cùng Bình Phước vẫn chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng khi mỗi đội chỉ được 1 điểm.

Xem bàn thắng Xem bàn thắng 'cực đỉnh' Sông Lam Nghệ An ghi vào lưới Bình Định

TTO - Chiều 24-5, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã đánh bại Bình Định 1-0 tại vòng loại và giành quyền góp mặt ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2020.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên