07/10/2015 05:45 GMT+7

VFF thưởng đội U-19 VN 300 triệu đồng

NGUYỄN DƯƠNG (Từ Myanmar)
NGUYỄN DƯƠNG (Từ Myanmar)

TT - Đêm qua, U-19 VN đã đá bại chủ nhà Myanmar 1-0 ở trận đấu cuối vòng loại Giải U-19 châu Á 2015 để giành vé dự vòng chung kết (VCK) U-19 châu Á tại Bahrain từ ngày 13 đến 30-10-2016. VFF đã thưởng đội U-19 VN 300 triệu đồng với thành tích này.

Tuyển U-19 VN (trái) trong trận thắng U-19 Myanmar để giành vé vào vòng chung kết U-19 châu Á 2016 - Ảnh: MFF
Tuyển U-19 VN (trái) trong trận thắng U-19 Myanmar để giành vé vào vòng chung kết U-19 châu Á 2016 - Ảnh: MFF

Trận thắng Myanmar 1-0 giúp U-19 VN đoạt ngôi đầu bảng G với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng.

Ở trận này, do chấn thương và bệnh nên Trọng Hóa, Công Thành và Tiến Dụng không có mặt ở đội hình xuất phát. Dù vậy, lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhóm khá ăn ý giúp U-19 VN nắm được thế chủ động trong hiệp một.

Đáng khen là các tuyển thủ VN đã vượt qua được sự ức chế tâm lý do luôn bị trọng tài Al Qaysi (Iraq) xử ép khi ông không phạt thẻ vàng trước những pha vào bóng cứng rắn, thậm chí là nguy hiểm của U-19 Myanmar. Ngoài ra, trên khán đài, hơn 10.000 khán giả đã reo hò cuồng nhiệt, tạo sức ép liên tục về phía U-19 VN.

Phút 20, nhận đường chuyền của đồng đội từ một pha phản công nhanh, Đức Chinh khéo léo phá bẫy việt vị rồi xỉa bóng qua người thủ môn Thitsar Min mở tỉ số 1-0. Năm phút sau khi hiệp hai diễn ra, U-19 VN được hưởng quả phạt đền khi thủ môn Thitsar Min chèn ngã Đức Chinh trong vòng cấm địa. Tiếc là Trọng Đại sút bóng bật xà ngang, bỏ qua cơ hội đào sâu khoảng cách. Và đó cũng là kết quả sau cùng của trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Trước giờ ra sân, tôi đã nhắc nhở học trò đây là trận đấu không “dễ thở” bởi đối thủ sẽ nhận được ít nhiều sự ưu ái từ trọng tài. Rất mừng khi các em đã chơi bóng tỉnh táo, vượt qua sức ép tâm lý. Giá mà Trọng Đại thực hiện thành công quả phạt đền vào đầu hiệp hai, xem như trận đấu kết thúc sớm”.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm ông sẽ sớm trình lên VFF kế hoạch chuẩn bị cho VCK U-19 châu Á 2016. Vào tuần sau, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Thụy Sĩ để làm bài thi kiểm tra của lớp học HLV cao cấp do FIFA tổ chức. Nếu hoàn tất bài thi, ông Hoàng Anh Tuấn sẽ trở thành HLV đầu tiên của bóng đá VN có được bằng HLV chuyên nghiệp cấp cao.

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã quyết định thưởng đội U-19 VN 300 triệu đồng với thành tích giành quyền lọt vào VCK U-19 châu Á.

U-19 Thái Lan đoạt vé dự VCK Giải U-19 châu Á

Để thua Hàn Quốc 1-2 ở trận đấu quyết định diễn ra đêm 6-10 và chỉ xếp thứ 2 tại bảng H nhưng với những kết quả ở các bảng đấu khác, U-19 Thái Lan đã giành vé góp mặt ở VCK Giải U-19 châu Á với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Cụ thể, U-19 Thái Lan được 6 điểm sau ba trận, hiệu số +5 xếp 3/5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất. Hai đội xếp nhì có thành tích xuất sắc nhất là U-19 Tajikistan (6 điểm, hiệu số: +7) và Úc (6 điểm, +5). Xếp thứ tư và thứ năm lần lượt là CHDCND Triều Tiên (6 điểm, +4) và Yemen (6 điểm, 0).

Như vậy, VCK U-19 châu Á 2016 đã xác định được 16 đội tham dự gồm: Bahrain (chủ nhà), Uzbekistan (nhất A), Saudi Arabia (nhất B), Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (nhất C), Qatar (nhất D), Iran (nhất E), Iraq (nhất F), Việt Nam (nhất G), Hàn Quốc (nhất H), Trung Quốc (nhất I), Nhật Bản (nhất J), Tajikistan (nhì F), Úc (nhì J), Thái Lan (nhì H), Triều Tiên (nhì I) và Yemen (nhì B). (H.D)

Một năm lạc quan của bóng đá trẻ VN

Với việc U-19 VN đoạt vé dự VCK Giải U-19 châu Á tại Bahrain vào năm 2016, bóng đá trẻ VN đã có một năm khá lạc quan.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, đội U-23 VN đã đoạt vé dự VCK Giải U-23 châu Á diễn ra vào tháng 1-2016 tại Qatar. Ở vòng loại bảng I tổ chức tại Malaysia, đội U-23 VN đã giành ngôi nhì bảng (2 trận thắng, 1 trận thua) xếp sau Nhật Bản (3 trận toàn thắng). Tuy nhiên, kết quả này đủ giúp U-23 VN trở thành một trong năm đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để đoạt vé vào VCK.

Đến giữa tháng 9, đội U-16 VN mang về niềm vui cho người hâm mộ khi đoạt vé vào VCK Giải U-16 châu Á 2016 tổ chức tại Ấn Độ. Đăng cai vòng loại bảng J trên sân nhà, U-16 VN đã đoạt ngôi nhì bảng sau khi kết thúc vòng loại với 6 điểm, xếp sau U-16 Úc nhưng đủ điều kiện góp mặt ở VCK khi trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

H.D.

NGUYỄN DƯƠNG (Từ Myanmar)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên