24/01/2019 07:23 GMT+7

Venezuela buộc các nhà ngoại giao Mỹ rời đi trong 72 tiếng

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Tổng thống Trump tuyên bố công nhận ông Juan Guaido - lãnh đạo phe đối lập đồng thời là chủ tịch Quốc hội Venezuela - là tổng thống tạm quyền của nước này và kêu gọi các quốc gia khác làm theo.

Venezuela buộc các nhà ngoại giao Mỹ rời đi trong 72 tiếng - Ảnh 1.

Chủ tịch quốc hội 35 tuổi của Venezuela Juan Guaido tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela với tư cách là người đứng đầu cơ quan hợp pháp duy nhất của Venezuela - Ảnh: REUTERS

Vài giờ sau tuyên bố công nhận của Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington, yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này trong vòng 72 tiếng, theo Hãng tin Reuters.

"Ngày hôm nay, tôi chính thức tuyên bố công nhận chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido là tổng thống lâm thời Venezuela. Tôi cam kết nước Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng toàn lực các sức mạnh kinh tế, ngoại giao để phục hồi nền dân chủ cho Venezuela" - Tổng thống Trump nhấn mạnh trong tuyên bố ngày 23-1 (giờ Mỹ).

Theo quan điểm của chính quyền Washington, chính phủ do ông Nicolas Maduro đứng đầu hiện nay ở Venezuela là vi hiến, do đó "khuyến khích các quốc gia Tây bán cầu khác công nhận Chủ tịch Quốc hội Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh chỉ có quốc hội do dân bầu ra ở Venezuela là cơ quan hợp pháp duy nhất, khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ cho phe đối lập Venezuela để "khôi phục hiến pháp" của nước này.

Khi được hỏi liệu có đang xem xét khả năng quân đội Mỹ can thiệp vào Venezuela hay không, ông Trump khẳng định đang không cân nhắc bất cứ thứ gì song "tất cả lựa chọn đều đang nằm trên bàn".

Một quan chức cấp cao của Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cảnh báo ông Maduro và những người trung thành với ông rằng Washington sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt dầu, vàng và các hành động không xác định "nếu họ làm hại bất kỳ thành viên quốc hội nào hoặc bất kỳ quan chức hợp pháp nào của chính phủ Venezuela".

Venezuela buộc các nhà ngoại giao Mỹ rời đi trong 72 tiếng - Ảnh 2.

Tổng thống Maduro trong lễ kỷ niệm 61 năm ngày chấm dứt chế độ độc tài Marcos Perez Jimenez hôm 23-1 ở Caracas - Ảnh: REUTERS

Chính quyền Trump đã kiên nhẫn chờ chủ tịch quốc hội 35 tuổi của Venezuela tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời ngày 23-1 sau nhiều lần thúc giục và gợi ý hỗ trợ. Hồi tuần trước, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington sẽ "sát cánh cùng phe đối lập Venezuela".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó kêu gọi ông Maduro - người vừa tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 6 năm hôm 10-1, bước sang một bên và kêu gọi quân đội nước này hỗ trợ các nỗ lực "khôi phục nền dân chủ".

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, nhiều quốc gia Mỹ Latin đã nối gót Washington. Trong khi Canada tuyên bố cũng sẽ sớm công nhận ông Guaido, chính phủ mới ở Mexico khẳng định tiếp tục công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Mỹ và nhiều quốc gia Nam Mỹ không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela hồi năm ngoái với chiến thắng thuộc về ông Maduro.

Giới quan sát đã dành nhiều sự chú ý cho lễ tuyên thệ của ông Maduro cách đây hai tuần khi nó diễn ra tại tòa án tối cao chứ không phải quốc hội như quy định - một chỉ dấu cho thấy sự chia rẽ và đối đầu giữa Tổng thống Maduro với phe đối lập của ông Guaido.

Venezuela buộc các nhà ngoại giao Mỹ rời đi trong 72 tiếng - Ảnh 3.

Biểu tình phản đối chính phủ của ông Maduro do phe đối lập Venezuela tổ chức ở Caracas ngày 23-1 - Ảnh: REUTERS

Khoảng trống mênh mông của Venezuela Khoảng trống mênh mông của Venezuela

TTO - Thách thức đang rất lớn cho Venezuela khi Tổng thống Nicolas Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2, đồng nghĩa ông sẽ lãnh đạo nền kinh tế sa sút này 6 năm nữa.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên