15/12/2020 11:25 GMT+7

Vé xem trận giao hữu Đội tuyển quốc gia Việt Nam - U22 giá cao nhất 150.000 đồng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Ngày 15-12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) họp báo công bố hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam - đội tuyển U22 Việt Nam. Vé vào sân theo dõi hai trận đấu có giá cao nhất là 150.000 đồng.

Vé xem trận giao hữu Đội tuyển quốc gia Việt Nam - U22 giá cao nhất 150.000 đồng - Ảnh 1.

Người hâm mộ Quảng Ninh, Phú Thọ đang háo hức chờ ngày được xem các tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam- U22 Việt Nam thi đấu - Ảnh: HỮU TẤN

Để chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 là vòng loại World Cup 2022, AFF Cup, SEA Games 31, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 Việt Nam có chuyến tập huấn 3 tuần trong tháng 12.

VFF và HLV trưởng Park Hang Seo đã quyết định sẽ tổ chức 2 trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 Việt Nam trong hai ngày 23 và 27-12. Mục đích để kiểm tra, đánh giá lực lượng của hai đội tuyển, đưa đội tuyển đến gần hơn với người hâm mộ bóng đá cả nước.

Trận đấu ngày 23-12 sẽ được tổ chức lúc 18h trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh). Trận đấu ngày 27-12 sẽ được diễn ra trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Vé vào sân theo dõi cả hai trận đấu có ba mệnh giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng, 150.000 đồng.

VFF cho biết sau khi trừ chi phí tổ chức, toàn bộ lợi nhuận thu được của hai trận đấu sẽ được dùng để giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Ngày 15-12, VFF cũng công bố Công ty cổ phần Acecook Việt Nam là đơn vị tài trợ chính cho hai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch VFF, cho biết việc đưa đội tuyển đến các tỉnh, thành thi đấu là cơ hội để người hâm mộ đến gần hơn với đội tuyển. Đó cũng là cách để bóng đá Việt Nam trong đó có các cầu thủ chung tay chia sẻ với những khó khăn của xã hội.

Hai trận giao hữu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh On Sports VTC3 và được nhiều đài truyền hình tiếp sóng.

Chuẩn bị phương án an ninh, đề phòng "cháy vé"

Theo thông báo từ VFF, vé vào sân theo dõi trận đấu ngày 23-12 trên SVĐ Cẩm Phả sẽ được bán từ 9h ngày 21-12 đến 18h ngày 23-12 tại SVĐ Cẩm Phả. SVĐ Cẩm Phả có sức chứa 20.000 chỗ ngồi.

Vé trận đấu ngày 27-12 trên SVĐ Việt Trì sẽ được bán vào lúc 9h ngày 25-12 đến 17h ngày 27-12 tại SVĐ Việt Trì. SVĐ Việt Trì cũng có sức chứa 20.000 chỗ ngồi.

Để phòng trường hợp "cháy" vé xảy ra trong các ngày bán vé theo dõi hai trận đấu, VFF và Ban tổ chức trận đấu của UBND tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ đã chuẩn bị phương án an ninh cho những ngày bán vé.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, giám đốc sở VH-TT&DL Phú Thọ, cho biết nhân dân Phú Thọ rất vui mừng được đón các ngôi sao bóng đá Việt Nam đến Việt Trì thi đấu. UBND tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị tất cả các phương án an ninh, cơ sở vật chất tốt nhất cho trận đấu này. Ban tổ chức trận đấu thậm chí bố trí cả lực lượng y tế túc trực trong ngày bán vé để chăm lo sức khỏe cho người dân đến xếp hàng mua vé, đề phòng sự cố.

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Văn Quyết xứng đáng được tập trung đội tuyển quốc gia'

TTO - Ông Park Hang Seo - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - cho biết tiền đạo Văn Quyết (CLB Hà Nội) có đủ năng lực và xứng đáng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên