04/09/2019 13:44 GMT+7

Vé chợ đen trận Thái Lan - Việt Nam gần 8-10 triệu đồng/cặp

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không thể mua vé chính thức, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tại Thái Lan muốn vào sân ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo đấu với Thái Lan vào ngày 5-9 ở vòng loại World Cup 2022 phải bỏ ra gần 8-10 triệu đồng/cặp để vào sân.

Vé chợ đen trận Thái Lan - Việt Nam gần 8-10 triệu đồng/cặp - Ảnh 1.

Vé trận Thái Lan - Việt Nam được rao bán trên mạng - Ảnh: FBNV

Cuộc đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam thu hút rất nhiều sự quan tâm của đông đảo CĐV hai nước. Tuy nhiên, sức chứa sân Thammasat chỉ vào khoảng 25.000 chỗ nên không thể đáp ứng được nhu cầu quá lớn của người hâm mộ.

Rõ nét là ngay khi LĐBĐ Thái Lan (FAT) mở bán online cho các CĐV nhà trong hai đợt, vé được mua sạch chỉ sau 15 phút. Với đợt mở bán cho các CĐV Việt Nam hôm 19-8, vé cũng được bán sạch chỉ 5 phút sau khi trang web thaiticketmajor.com mở bán. 

Chính việc mua vé khó khăn như thế đã tạo điều kiện cho dân phe vé tha hồ hét giá trên các trang mạng, đặc biệt là ở diễn đàn người Việt đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Theo đó, vé chợ đen được hét lên đến 5.000 baht (khoảng 3,8 triệu đồng)/vé trong khi giá vé chính thức dành cho CĐV Việt Nam chỉ là 650 bath (khoảng 500.000 đồng). 

Chị Đinh Thu Trang, người đã sinh sống và làm việc 10 năm tại Bangkok, kể: "Cách đây một tháng, khi Thái Lan còn chưa mở bán vé, tôi đã thấy người Việt mình rao bán vé trên mạng với giá 2.000 (khoảng 1,5 triệu đồng)/vé đến 2.500 baht (khoảng 1,9 triệu đồng)/vé.

Cách đây một tuần thì giá vé đã được nâng lên 4.000 baht (3,1 triệu đồng)/vé. Còn giờ thì vé chợ đen đã thành 5.000 baht/vé nhưng cũng hiếm vì không có vé để mà mua. Vé ở khu vực dành cho CĐV Thái Lan cũng bị chợ đen đẩy giá lên rất nhiều. Bạn tôi là người Thái Lan cũng không thể mua vé bán chính thức nên phải tìm mua vé ở chợ đen". 

Vé chợ đen trận Thái Lan - Việt Nam gần 8-10 triệu đồng/cặp - Ảnh 2.

Dự kiến sẽ có khá đông CĐV Việt Nam có mặt trên sân Thammasat cổ vũ cho đội tuyển VN - Ảnh: N.K.

Thu Trang kể: cô từng cùng các bạn đi mấy trăm kilomet đến Buriram để cổ vũ cho đội tuyển VN đá với Thái Lan ở King's Cup 2019 hồi tháng 6. Đá xong, chờ được nhìn thấy các cầu thủ lên xe về thôi đã thấy sướng. Còn lần này, đội tuyển Việt Nam đá ngay tại Bangkok nơi mình làm việc nhưng lại không thể mua được vé để vào cổ vũ thì thật buồn.

"Đợt King's Cup 2019, tôi bỏ 500 baht mua vé ngay tại sân để vào sân cổ vũ cho đội tuyển VN. Lần này tôi chủ quan ít nhiều đến sân là có thể mua được nhưng ai ngờ là vé quá khan hiếm. Mua vé chợ đen thì không thể. Nên thôi đành ở nhà xem tivi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam từ xa vậy", cô gái 30 tuổi quê Hòa Bình tiếc nuối.

Chất Nguyễn, một CĐV Việt Nam từ TP.HCM sang, cũng không khỏi choáng khi giá vé được bạn kể khoảng 10 triệu đồng/cặp. Anh nói: "Tôi đứng xem đội tuyển VN tập luyện hôm 3-9 thì có bạn người Việt ở Thái hỏi có vé không. Biết tôi có vé do mua ké hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) qua sự giúp đỡ của LĐBĐVN (VFF), anh chàng cho rằng tôi rất may mắn. Vì anh chàng nhờ người mua giùm mà vé mắc quá, khu người Việt cặp vé gần 10 triệu đồng. Còn vé khu đội chủ nhà tính ra tiền Việt rẻ nhất cũng 1 triệu đồng/vé nhưng chưa chắc được vào sân vì FAT khuyến cáo CĐV Việt Nam chỉ được ngồi ở khu dành cho CĐV Việt Nam".

Ngay cả các thành viên đội tuyển VN hiện cũng không thể mua vé cho bạn bè hay người thân sang xem trận đấu này dù nhờ qua VFF vì vé đã không còn. 

Tuyển Việt Nam gặp lại vị trọng tài quen thuộc ở trận đấu với Thái Lan Tuyển Việt Nam gặp lại vị trọng tài quen thuộc ở trận đấu với Thái Lan

TTO - Ngày 3-9, LĐBĐ châu Á (AFC) đã phân công trọng tài đẳng cấp FIFA Saoud Al-Athbah (Qatar) làm trọng tài chính trận Thái Lan - VN ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 5-9.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên