31/10/2019 18:31 GMT+7

Văn Lâm rút ngắn kỳ nghỉ với bạn gái, sớm về hội quân cùng tuyển Việt Nam

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam vào chiều 31-10. Rút ngắn kỳ nghỉ đã lên lịch với bạn gái, anh trở về Việt Nam sớm hơn dự kiến để tập trung hoàn thành mục tiêu cuối cùng trong năm.

Văn Lâm rút ngắn kỳ nghỉ với bạn gái, sớm về hội quân cùng tuyển Việt Nam  - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm (giữa) có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam vào chiều 31-10 - Ảnh: HỮU TẤN

Thủ môn Đặng Văn Lâm có mặt tại Hà Nội trong sáng 31-10 và bước vào buổi tập luyện ngay trong chiều cùng ngày. 

Trước đó, anh có quãng nghỉ ngắn ngày và tranh thủ đi du lịch cùng bạn gái, kết thúc mùa giải đầu tiên trên đất Thái Lan trong màu áo Muangthong United.

Theo kế hoạch, Văn Lâm có thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 6-11, nhưng anh quyết định cắt ngắn ngày nghỉ. Đồng thời, VFF tác động với phía Muangthong United để anh được về tập trung sớm. 

Văn Lâm sẽ cùng đội tuyển có hai trận đấu quan trọng gặp đội tuyển UAE (ngày 14-11) và Thái Lan (ngày 19-11). Đây cũng là hai trận đấu cuối cùng của anh trong năm 2019 cùng đội tuyển.

Sau khi kết thúc hai trận đấu này, Văn Lâm sẽ trở về Nga đoàn tụ cùng gia đình sau hai năm xa nhà vì bận rộn với việc hồi phục chấn thương và tập trung thi đấu. 

Giữa tháng 8-2019, bố ruột Đặng Văn Sơn và em gái Đặng Thanh Giang cùng một số người thân bên nhà nội đã sang Thái Lan tổ chức sinh nhật cho Văn Lâm.

Văn Lâm rút ngắn kỳ nghỉ với bạn gái, sớm về hội quân cùng tuyển Việt Nam  - Ảnh 2.

Văn Lâm có chuyến du lịch ngắn ngày cùng bạn gái trước khi trở về Việt Nam - Ảnh: IGNV

Trước đó, em trai Đặng Văn Mạnh cũng sang Thái Lan để thăm anh. Người duy nhất Văn Lâm chưa thể gặp mặt là mẹ, bà Jukova Olga. Chính vì thế, thủ môn Việt kiều rất háo hức hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ với đội tuyển VN để trở về Nga.

Thủ thành này cũng vừa kết thúc mùa giải đầu tiên trong màu áo Muangthong United với vị trí thứ 5/16 ở bảng xếp hạng Thai League 1 năm 2019. Văn Lâm thi đấu trọn vẹn 30 trận, để thủng lưới 42 bàn, ít thứ 6 tại giải đấu và được đánh giá hòa nhập tốt với cả đội.

Với đội tuyển Việt Nam, bên cạnh Văn Lâm, HLV Park Hang Seo đón thêm trung vệ Lê Văn Đại từ CLB Thanh Hoá . Đội tuyển có tổng cộng 15 tuyển thủ tập luyện chiều 31-10. 

Nhóm cầu thủ thuộc CLB Quảng Nam và Hà Nội FC sẽ hội quân lần lượt vào ngày 1-11 và 2-11. Trong khi đó, Công Phượng và Văn Hậu chỉ có thể trở về Việt Nam sớm nhất vào ngày 11-11.

Hậu vệ tuyển U22 Việt Nam không ngại cạnh tranh vị trí với Văn Hậu

Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh (CLB Đà Nẵng) chia sẻ trước buổi tập chiều 31-10: "Tôi tập thời gian dài với U22 Việt Nam thời gian qua và đã quen với yêu cầu của ban huấn luyện. Trên thực tế, Văn Hậu là người quen thuộc hơn với HLV Park Hang Seo.

Việc cậu ấy thi đấu tại châu Âu và tập trung muộn không phải vấn đề quá đáng lo. Được dự SEA Games là mơ ước và tôi sẽ cố gắng làm được. Tôi sẽ cố gắng để có chiếc HCV".

Thanh Thịnh sinh năm 1998, thi đấu cùng vị trí hậu vệ trái với Văn Hậu và được xem là phương án dự phòng số 1 cho cầu thủ đang thi đấu tại CLB SC Heerenveen.

Hậu vệ trẻ này cũng cho biết không khí ở U22 Việt Nam đang dần khác biệt khi các cầu thủ cạnh tranh gắt gao hơn, tập trung và quyết liệt hơn trong từng buổi tập. Câu chuyện này có thể hiểu được khi đây là đợt tập trung cuối cùng trước khi HLV Park Hang Seo chốt danh sách dự SEA Games 2019.

Văn Hậu, Công Phượng, Văn Lâm chia tay các đồng đội rời Bali Văn Hậu, Công Phượng, Văn Lâm chia tay các đồng đội rời Bali

TTO - Sáng 16-10, thầy trò HLV Park Hang Seo đã rời Bali về nước sau trận thắng Indonesia 3-1 ở vòng loại World Cup 2022. Riêng Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng thì từ Bali bay thẳng về Thái Lan và châu Âu để tiếp tục thi đấu cho CLB.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên