02/09/2019 09:06 GMT+7

Văn Hậu và 'niềm vui toàn tập'

HOÀNG VŨ
HOÀNG VŨ

TTO - Đã có phản ứng trái chiều từ người hâm mộ trước thông tin hậu vệ - tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan làm các thủ tục để gia nhập CLB SC Heerenveen.

Văn Hậu và niềm vui toàn tập - Ảnh 1.

MGR Online đưa tin về Văn Hậu với tiêu đề: "Giải vô địch Thái Lan quá nhỏ bé, Văn Hậu quyết định sang châu Âu" - Ảnh chụp màn hình

Nhiều CĐV vui khi một tuyển thủ Việt được chào mời thi đấu ở châu Âu, nhưng số khác cũng chỉ trích lịch hẹn của Văn Hậu là "không để ý đến màu cờ sắc áo".

Phản ứng này cũng dễ hiểu vì ai cũng kỳ vọng trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan và VN ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5-9 chỉ có một kết quả duy nhất: thắng Thái Lan.

Còn HLV Park Hang Seo "sốc" bởi Văn Hậu vẫn có trong kế hoạch của ban huấn luyện do anh vẫn có thể thi đấu 45-60 phút, theo đánh giá của đội ngũ y tế.

Và xa hơn, ông Park lo Văn Hậu vắng mặt ở SEA Games 2019 vào cuối năm nếu SC Heerenveen không cho anh trở về thi đấu.

Rất may, bức xúc đã được hóa giải. Bầu Hiển tuyên bố: "Văn Hậu phải đá SEA Games. Dù SC Heerenveen trả phí chuyển nhượng đến 10 triệu USD nhưng nếu Văn Hậu không được dự SEA Games, CLB Hà Nội sẽ hủy việc ký hợp đồng ngay tức khắc".

Vì sao một câu chuyện lẽ ra phải "vui toàn tập" cho Văn Hậu và làng bóng VN lại gây ra những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ lẫn sự không hài lòng từ HLV Park Hang Seo.

Câu trả lời: do thiếu chuyên nghiệp.

Thật vậy, nếu từ ngày đầu tiên thương thảo với đội bóng Hà Lan, lãnh đạo CLB Hà Nội thông tin đến VFF và ông Park để các bên cùng vạch ra hướng đi phù hợp cho cả quyền lợi của CLB cũng như đội tuyển quốc gia, có lẽ không xảy ra lùm xùm khiến CĐV lo lắng.

Chuyện này đâu khó. Khi có cầu thủ được gọi lên đội tuyển, CLB Hà Nội hoàn toàn nắm được kế hoạch tập luyện của đội tuyển để định ra chương trình làm việc với đối tác.

Ngay cả VFF cũng có thể tham vấn cho CLB về việc đưa vào các điều khoản với đối tác để tuyển thủ có thể trở về khoác áo đội tuyển quốc gia trong trường hợp giải đấu không nằm trong hệ thống của FIFA...

Sau những thành công vừa qua ở VCK U23 châu Á 2018, Asian Cup 2019... đã có những tín hiệu chuyển nhượng cầu thủ Việt từ các CLB nước ngoài. Nhưng làm ăn với nước ngoài phải tính đến tất cả các tình huống, ràng buộc để đảm bảo quyền lợi của cầu thủ cũng như nhiệm vụ thi đấu cho quốc gia.

Phải lường và tính đến từng tình huống nhỏ nhất. Bởi theo giới đại diện cầu thủ ở VN, chuyện thương thảo hợp đồng với nước ngoài là "mê cung" với vô số điều khoản, không khéo là "bút sa gà chết".

Vì thế, Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu không chỉ là chuyện riêng của CLB Hà Nội mà còn là bài học cho các CLB ở VN trên con đường đưa cầu thủ của mình ra nước ngoài thi đấu. Chỉ có thế, CĐV mới không khỏi thót tim, HLV trưởng cũng không bị đặt vào thế khó.

Văn Hậu khoác khăn choàng, chụp ảnh trên sân đội bóng Hà Lan Văn Hậu khoác khăn choàng, chụp ảnh trên sân đội bóng Hà Lan

TTO - Tối 1-9 (giờ Việt Nam), CLB Hà Nội thông báo Văn Hậu đã có mặt tại sân vận động của CLB Heerenveen (Hà Lan).

HOÀNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên