19/02/2020 06:42 GMT+7

Van Dijk: 'Bàn thắng của Atletico là do may mắn, họ thậm chí không tạo ra cơ hội đó'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trung vệ Virgil Van Dijk cho rằng việc để thủng lưới sớm đã khiến Liverpool gặp khó khăn trước Atletico Madrid và qua đó nhận thất bại.

Van Dijk: Bàn thắng của Atletico là do may mắn, họ thậm chí không tạo ra cơ hội đó - Ảnh 1.

Van Dijk (áo đen) cho rằng bàn thua sớm đã khiến Liverpool gặp khó khăn - Ảnh: UEFA

Trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League sáng 19-2, Liverpool đã có trận thua 0-1 trên sân của Atletico Madrid. Ngay phút thứ tư, những nhà đương kim vô địch đã để cho Saul Niguez chọc thủng lưới từ một tình huống phạt góc.

Bàn thua này có một phần lỗi của hàng thủ Liverpool khi họ xử lý không tốt, và bóng vô tình đến chân Niguez trong tư thế thuận lợi. Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Virgil Van Dijk cho rằng đó chính là bước ngoặt của trận đấu.

Anh chia sẻ: "Chúng tôi biết sẽ gặp khó khăn ở trận này khi Atletico Madrid được chơi trên sân nhà với lực lượng CĐV hùng hậu sau lưng. Việc để thua sớm lại càng khiến mọi thứ thêm khó khăn. Đó là bàn thắng may mắn, họ thậm chí không tự tạo ra được cơ hội đó".

Van Dijk: Bàn thắng của Atletico là do may mắn, họ thậm chí không tạo ra cơ hội đó - Ảnh 2.

Thống kê cho thấy Liverpool áp đảo về tỉ lệ kiểm soát bóng nhưng dứt điểm kém hiệu quả hơn - Ảnh: UEFA

Van Dijk cũng thừa nhận rằng Liverpool không tạo ra được nhiều cơ hội ở trận này dù kiểm soát bóng rất nhiều. Dù vậy, anh tin rằng đội bóng của mình vẫn còn cơ hội khi trận lượt về diễn ra tại Anfield.

Về phía HLV Jurgen Klopp, ông cho rằng tỉ số này chính xác là những gì mà Atletico hướng đến. "Thật khó khăn khi bị dẫn trước 1-0 bởi đội bóng như Atletico Madrid, đó rõ ràng là kết quả duy nhất mà họ cần. Thậm chí 0-0 cũng đủ khiến họ hài lòng rồi. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Điều tôi hướng đến lúc này là trận lượt về".

Ở trận này, Liverpool cầm bóng đến 67% nhưng lại tỏ ra kém hiệu quả hơn đối phương trong khâu dứt điểm. Cụ thể, đoàn quân của Jurgen Klopp có 6 cú dứt điểm, trong khi Atletico có đến 8 lần.

Van Dijk: Bàn thắng của Atletico là do may mắn, họ thậm chí không tạo ra cơ hội đó - Ảnh 3.

Salah (áo đen) hoàn toàn bất lực trước Renan Lodi - Ảnh: REUTERS

Đáng nói, Liverpool thậm chí không có cú sút nào đi trúng mục tiêu. Đây mới là lần thứ hai dưới thời Jurgen Klopp mà họ có thành tích kém như vậy ở Champions League. Lần đầu tiên điều này xảy ra là ở trận thua 0-1 trước Napoli hồi tháng 10-2018.

Điều này đến từ việc Atletico Madrid đã chơi lùi sâu và phòng ngự chặt chẽ sau khi có được bàn thắng sớm. Và không khó hiểu khi người được UEFA chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận là một hậu vệ như Renan Lodi. Suốt cả trận, cầu thủ của Atletico Madrid xuất sắc phong tỏa Mohamed Salah, khiến cầu thủ người Ai Cập gần như mất hút.

Không có nổi cú sút trúng đích, Liverpool phơi áo trước Atletico Madrid Không có nổi cú sút trúng đích, Liverpool phơi áo trước Atletico Madrid

TTO - Rạng sáng 19-2, đương kim vô địch Liverpool đã để thua chủ nhà Atletico Madrid 0-1 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Trận này, Liverpool gây thất vọng khi không có nổi một cú sút trúng khung thành.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên