05/09/2016 10:01 GMT+7

Vẫn chưa thể trình Chính phủ dự thảo nghị định kinh doanh đặt cược

LÊ THANH - THANH HÀ
LÊ THANH - THANH HÀ

TT - Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, trước ngày 15-8, Bộ Tài chính phải trình Chính phủ dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế.

Dân mê đánh cá vẫn chưa thể đặt cược các trận đấu ở Giải ngoại hạng Anh một cách hợp pháp tại VN. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên đến ngày 4-9, văn bản này vẫn đang được lấy ý kiến các bộ ngành, chưa thể trình lên Chính phủ với lý do hoạt động này có tính chất nhạy cảm, tác động đến an ninh trật tự an toàn xã hội... nên phải hết sức thận trọng.

Cho đến thời điểm này, nội dung chính được người chơi và nhà đầu tư quan tâm là đối tượng chơi và mức đặt cược. Bộ Tài chính cho hay người được tham gia đặt cược phải đủ 18 tuổi, tức là phải đảm bảo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Còn mức đặt cược tối thiểu 10.000 đồng/lần đặt cược và tối đa trong một ngày, mỗi người chơi chỉ được đặt 1 triệu đồng/sản phẩm tại một doanh nghiệp.

Riêng đối với kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính cho biết theo chủ trương là chỉ làm thí điểm. Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch lựa chọn và quyết định danh mục các giải thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn Bóng đá quốc tế cho phép tổ chức như World Cup, Giải ngoại hạng Anh... Người chơi sẽ được phép đặt cược dựa trên kết quả của các trận đấu thuộc các giải này.

Để tham gia đặt cược, người chơi có thể đặt cược trực tiếp ngay tại trường đua hoặc qua phương thức phân phối vé thiết bị đầu cuối được đặt ở các cửa hàng, đại lý, gần giống như xổ số điện toán. Với phương thức phân phối vé qua thiết bị đầu cuối, người chơi đến cửa hàng, đại lý bán vé đặt cược để mua vé. Theo chỉ đạo của Chính phủ, khoảng cách từ địa điểm bán vé đặt cược cố định đến các trường học, khu vui chơi công cộng dành riêng cho trẻ em không dưới 500m. Ngoài ra, người chơi cũng có thể đặt cược qua điện thoại. Nhưng trước khi được đặt cược qua điện thoại thì người chơi phải mở tài khoản qua ngân hàng để đặt cược.

Giáo sư Nguyễn Mại, nguyên thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, kiến nghị cần phải có hành lang pháp lý cho kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế chứ không nên bàn nhiều nữa vì bàn đã quá lâu, bàn mãi cả chục năm nay rồi. Việc thận trọng là đúng nhưng thận trọng quá, đến mức mất cơ hội là không nên.

Ông Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, cũng đồng tình với việc cần phải có hành lang pháp lý nhưng nhận định thêm là nên làm hẹp để đánh giá rút kinh nghiệm. “Cần phải xem xét, đánh giá để làm sao có thể quản lý, giám sát được hoạt động này, hạn chế mặt tiêu cực” - ông Lê Đăng Doanh khuyến nghị.

LÊ THANH - THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cá cược Chính phủ