22/10/2020 09:58 GMT+7

V-League 2020: Thất bại khó 'nuốt' của CLB TP.HCM

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Với hơn 20 tỉ đồng bỏ ra thị trường chuyển nhượng mùa này, việc không thể bảo vệ ít nhất là ngôi á quân ở V-League 2020 là thất bại khó nuốt trôi với lãnh đạo CLB bóng đá TP.HCM.

V-League 2020: Thất bại khó nuốt của CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Ariel Rodriguez - một trong hai tiền đạo Costa Rica gây thất vọng - Ảnh: N.K.

Sau trận hòa Sài Gòn 0-0 ở vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2020 hôm 19-10, CLB TP.HCM chỉ có 21 điểm sau 16 trận, kém 10 điểm so với đội đầu bảng Viettel trong khi giải chỉ còn 4 trận nữa là kết thúc.

Thích là mua

CLB TP.HCM là đội chi nhiều tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng ở V-League 2020. Theo đó, đội mua đến 14 cầu thủ và mượn thêm 3 cầu thủ từ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Nổi bật nhất trong số các tân binh ban đầu là Nguyễn Công Phượng, Võ Huy Toàn, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Viktor Prodell (cựu tuyển thủ Thụy Điển) và Alex Lima (cầu thủ Brazil được định giá chuyển nhượng đến 600.000 USD).

Ở giai đoạn bổ sung giữa mùa, CLB TP.HCM mua tiếp hai chân sút người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz. Đây là hai cầu thủ được trang web chuyển nhượng Tranfermarkt định giá cả triệu USD và được lãnh đạo CLB TP.HCM kỳ vọng rất nhiều nhằm có thể vô địch V-League 2020. Tuy nhiên, cả hai đã gây thất vọng khi Ariel Rodriguez chỉ ghi 1 bàn sau 3 trận, còn Jose Ortiz không thể hiện được gì trong hai trận có mặt.

Giữa tháng 9 vừa qua, CLB TP.HCM bỏ ra gần 10 tỉ đồng để lấy về Đình Khương, Trùm Tỉnh và Lâm Ti Phông của CLB hạng nhất Sanna Khánh Hòa. Điều đáng nói, do đã mua quá nhiều từ trước đó nên CLB TP.HCM chỉ có thể đăng ký bổ sung được Đình Khương và Lâm Ti Phông cho giai đoạn 2.

Do thi đấu ở AFC Cup 2020 nên CLB TP.HCM được đăng ký 4 ngoại binh, trong đó có một cầu thủ châu Á. Nhưng chỉ sau nửa mùa giải, đội đã mua đến 7 dù lương cho các ngoại binh trung bình 12.000 - 15.000 USD/tháng và tiền lót tay 100.000 - 200.000 USD/năm.

Ngoại trừ tiền đạo Viktor Prodell bị chấn thương ở vòng play-off AFC Champions League 2020 phải thanh lý sớm trước V-League 2020, hai ngoại binh khác được thanh lý với lý do chẳng đâu vào đâu.

Không có nhiều hợp đồng chất lượng

Việc thi đấu ở 3 mặt trận AFC Cup, V-League và Cúp quốc gia buộc CLB TP.HCM phải mượn và mua rất nhiều cầu thủ nhằm làm dày đội hình, tránh cầu thủ bị quá tải và có thể đua vô địch cùng CLB Hà Nội. Nhưng thực tế không phải bản hợp đồng nào cũng đem lại thành công như mong muốn.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng là ví dụ. Năm trận ra sân ở V-League 2020, Dũng đều ít nhiều mắc lỗi và để thủng lưới đến 10 bàn. Trong bối cảnh trung vệ kỳ cựu Hữu Tuấn sa sút phong độ, tân binh Ngô Viết Phú cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Vì thế, từ chỗ là đội có hàng thủ chắc chắn để giành ngôi á quân V-League 2019, CLB TP.HCM mùa này lại là đội phòng ngự rất tệ.

Hàng công cũng thế, ngoài Công Phượng và Huy Toàn ghi bàn khá đều đặn, Xuân Nam và một loạt chân sút ngoại khác đều chơi mờ nhạt.

"Hai tiền đạo mới người Costa Rica chẳng có gì nổi bật so với cầu thủ nội. Tốc độ không hơn, thể hình cũng khá nhưng chẳng biết tranh chấp tận dụng cơ hội gì cả. Phí hai suất ngoại binh", người hâm mộ đội bóng bình luận trên mạng.

Quá nhiều sai lầm

Ở bóng đá thế giới, HLV trưởng sẽ là người đề xuất các vị trí cần bổ sung cho ban lãnh đạo CLB tìm kiếm và mua về cầu thủ thích hợp. Nhưng ở CLB TP.HCM, khi cần thay đổi lực lượng, đội sẽ bắt đầu đi tìm người phù hợp với vị trí và lối đá. Ai có nguồn cầu thủ thì gửi cho lãnh đạo CLB và ban huấn luyện xem xét, từ đó chọn người rồi thương thảo.

HLV Chung Hae Soung sẽ xem và có ý kiến cuối cùng. Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng khi tuyển ngoại binh. Còn nội binh, ông Chung chỉ có thể sử dụng những cầu thủ mà lãnh đạo CLB đem về dù có phù hợp với triết lý huấn luyện của mình hay không. Đó là lý do các tân binh Ngô Viết Phú, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương chỉ ra sân được vài trận.

Nhưng HLV Chung Hae Soung cũng phải chịu trách nhiệm trong việc chọn ngoại binh. Tiền đạo Alex Lima và Seo Yong Duk đều do ông chọn về từ Hàn Quốc.

Việc Alex Lima thi đấu không tốt, lại xin kết thúc hợp đồng sớm, là sai lầm trong chọn người của HLV Chung. Ngược lại, tiền vệ tấn công Seo Yong Duk chơi tốt nhưng vẫn không đủ để "cứu" những sai lầm trong bố trí nhân sự và vận hành chiến thuật của vị HLV đồng hương.

Đội hình xáo trộn vì mua sắm liên tục

Dù vậy, đổ hết thất bại cho HLV Chung Hae Soung cũng không đúng. Với những cầu thủ phần lớn được lãnh đạo CLB đưa về và ấn vào tay, thật khó để đòi hỏi gì hơn ở HLV Chung. Lỗi lớn nhất ở đây chính là đội ngũ tư vấn cho lãnh đạo CLB khi đem về các cầu thủ nội không đạt yêu cầu, thay vì những cái tên chất lượng hơn cho tham vọng đua vô địch.

Sự nôn nóng trong việc mua sắm của lãnh đạo CLB TP.HCM cũng là nguyên nhân dẫn đến mùa giải bỏ đi của CLB TP.HCM. "Năm ngoái, một số tiền đạo ngoại đang đá được bị đội thanh lý hợp đồng để mua về những ngoại binh khác được quảng cáo chất lượng hơn.

Năm nay cũng vậy, việc đổi cầu thủ nhiều khiến đội hình xáo trộn. Đó là chưa kể cầu thủ mới cũng cho thấy chất lượng không đạt và lại cần thời gian thích nghi. Bấy nhiêu đó khiến đội không thể đạt kết quả tốt ở giai đoạn quyết định", một thành viên CLB TP.HCM nói.

Lịch trực tiếp V-League 2020: Derby Sài Gòn - CLB TP.HCM Lịch trực tiếp V-League 2020: Derby Sài Gòn - CLB TP.HCM

TTO - Hôm nay (19-10) sẽ diễn ra 2 trận đấu ở vòng 3 nhóm A giai đoạn 2 V-League 2020: Sài Gòn - CLB TP.HCM và Viettel gặp Bình Dương.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên