30/03/2020 13:13 GMT+7

V-League 2020 tạm hoãn: Cơ hội tốt chữa trị chấn thương

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - V-League 2020 tạm hoãn sau hai vòng đầu tiên vô tình trở thành cơ hội không thể tốt hơn để cầu thủ của nhiều đội bóng hồi phục hoặc chữa trị chấn thương.

V-League 2020 tạm hoãn: Cơ hội tốt chữa trị chấn thương - Ảnh 1.

V-League tạm nghỉ giúp trung vệ Thành Chung (trái, Hà Nội) có thêm thời gian dưỡng thương - Ảnh: ANH HOÀNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thủ quân CLB Hà Nội - tiền đạo Văn Quyết cho biết: "Chúng tôi khởi đầu mùa bóng mới với thiệt hại đáng kể về nhân sự ở hàng hậu vệ khi vắng hai trung vệ Duy Mạnh cùng Đình Trọng rồi trung vệ Thành Chung và hậu vệ Văn Kiên vì chấn thương. Điều này khiến CLB Hà Nội thua 1-3 trước Than Quảng Ninh.

Do đó, việc hoãn V-League 2020 giúp các "thương binh" như Thành Chung, Văn Kiên, Đình Trọng và Rimario có thời gian để chữa trị chấn thương. Theo chẩn đoán của bác sĩ, chấn thương của Thành Chung và Văn Kiên sẽ khỏi hẳn vào cuối tháng 3. 

Ngoài ra, việc giải tạm hoãn cũng giúp tiền đạo Kebe (vừa được chọn đá thay Rimario nghỉ đến hết lượt đi) sẽ có thêm thời gian gắn kết với các đồng đội. Vì vậy, nếu V-League trở lại trong tháng 4 hoặc tháng 5 thì càng dễ thở hơn với chúng tôi".

Hai trận thua cho thấy tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn non kém kinh nghiệm ở đấu trường V-League. Vì vậy, việc giải tạm hoãn giúp HLV Phạm Minh Đức có thêm điều kiện về thời gian để giúp cầu thủ khắc phục những khiếm khuyết. 

Mặt khác, nó giúp CLB có điều kiện sớm hoàn tất việc lắp đặt các trụ đèn chiếu sáng để chuyển sang thi đấu vào lúc 17h, thay vì lúc 15h nắng nóng như hiện tại.

Dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2020 khi trở thành đội duy nhất toàn thắng sau 2 vòng đấu, nhưng HLV Chung Hae Seong (CLB TP.HCM) cũng không giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm khi quả bóng V-League lẫn AFC Cup cùng ngừng một lúc. 

Ông mừng bởi CLB TP.HCM sẽ tránh được nguy cơ mất sức do di chuyển nhiều khi phải thi đấu với mật độ khá dày. Bên cạnh đó, quãng nghỉ này còn giúp ngòi nổ tấn công của đội - tiền vệ Phi Sơn có thêm thời gian chữa trị chấn thương.

Nhưng vui nhất có lẽ là HLV Vũ Hồng Việt của CLB Quảng Nam. Thật vậy, ông Việt như "mếu" khi bước vào V-League 2020 với gần chục cầu thủ dính chấn thương không thể thi đấu ít nhất là đến giữa lượt đi. 

Trong đó có nhiều trụ cột trải đều cả ba tuyến như: Văn Hà, Duy Khánh, Hữu Phước (hậu vệ), Văn Thạnh, Quang Huy, Huy Hùng (tiền vệ), Hà Minh Tuấn, Quốc Chí (tiền đạo). Điều này khiến Quảng Nam chỉ được 1 điểm sau hai vòng đấu: thua TP.HCM 1-3, hòa Hải Phòng 1-1.

Việc cuộc chơi bị dừng đột ngột đã cứu SLNA "bàn thua" trông thấy, ít nhất là ở vòng 3, khi họ mất thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cùng trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh. Cả hai cùng dính chấn thương do mặt sân nhà (sân Vinh) quá xấu sau chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương ở vòng 2. 

Tuy không nghiêm trọng nhưng Văn Hoàng và Văn Khánh phải nghỉ tập luyện không dưới 2 tuần, đúng vào lúc V-League tạm dừng.

Có thể nói việc hoãn V-League 2020 cũng là điều tốt cho nhiều CLB khi đội hình xuất phát của họ sẽ có mặt nhiều trụ cột sau khi hồi phục chấn thương.

SHB Đà Nẵng chờ Đức Chinh

Phải đến năm thứ ba chơi bóng ở V-League, tiền đạo Hà Đức Chinh mới được HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận là quân bài chủ lực.

Tiếc rằng sự chờ đợi đã không đến khi Chinh bị viêm gan siêu vi B phải ngưng tập luyện lẫn thi đấu để chữa trị. SHB Đà Nẵng thua liền hai trận, xếp chót bảng khi vắng tiền đạo trẻ luôn thi đấu xông xáo trên sân.

V-League 2020: Chống dịch, chưa vội đá lại V-League 2020: Chống dịch, chưa vội đá lại

TTO - Trước đề xuất thi đấu trở lại V-League 2020 của VPF, hầu hết các CLB đều cho rằng tiếp tục chống dịch COVID-19 quan trọng hơn.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên