05/11/2020 21:24 GMT+7

V-League 2020 có hai cúp vô địch, hai bộ huy chương

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Hai trận Sài Gòn - Viettel và Than Quảng Ninh - Hà Nội ở vòng cuối V-League 2020 vào ngày 8-11 tới đều có khả năng xác định đội vô địch, á quân và hạng ba. Vì thế, ban điều hành giải phải chuẩn bị sẵn hai cúp vô địch và hai bộ huy chương.

V-League 2020 có hai cúp vô địch, hai bộ huy chương - Ảnh 1.

Ban tổ chức giải đã phải chuẩn bị đến hai cúp vô địch ở Giải hạng nhất lẫn V-League 2020 - Ảnh: PHƯƠNG VÕ

Hiện tại, ba đội dẫn đầu giải lần lượt là Viettel (38 điểm), Hà Nội (36 điểm) và Sài Gòn (34 điểm). Viettel là đội nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến chức vô địch lần đầu tiên của mình nếu như đánh bại Sài Gòn trên sân Thống Nhất, bất chấp kết quả trận Than Quảng Ninh - Hà Nội.

Còn nếu chỉ giành kết quả hòa trong khi Hà Nội thắng, Viettel dù có cùng 39 điểm nhưng sẽ phải ngậm ngùi nhìn Hà Nội đăng quang do thua đối thủ về hiệu số. CLB Sài Gòn sẽ giành hạng ba.

Sài Gòn chỉ có thể giành ngôi á quân trong trường hợp thắng Viettel, còn Than Quảng Ninh hạ Hà Nội. Khi đó Viettel vẫn vô địch, còn Hà Nội hạng ba. Nhưng đây là trường hợp khó xảy ra nhất vì Than Quảng Ninh không còn khả năng tranh huy chương khó thắng Hà Nội rất khát khao thắng để vô địch.

Trước những kịch bản như thế, ban điều hành giải đã chuẩn bị sẵn hai cúp vô địch và hai bộ huy chương đặt ở cả sân Thống Nhất và sân Cẩm Phả để trao cho đội chiến thắng. Nếu Viettel vô địch V-League 2020, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ nhận cúp trên sân Thống Nhất. Còn nếu Hà Nội vô địch, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ nhận cúp trên sân Cẩm Phả. 

Trước đó, ban điều hành giải cũng đã phải chuẩn bị hai cúp vô địch và hai bộ huy chương trên hai sân Quy Nhơn (trận Bình Định - Phố Hiến) và sân Bà Rịa (trận Bà Rịa-Vũng Tàu - Khánh Hòa) ở lượt cuối Giải hạng nhất 2020 cũng vì lý do tương tự. Kết quả, đội Bình Định sau đó đã giành cúp vô địch, Bà Rịa-Vũng Tàu hạng nhì và Khánh Hòa hạng ba.

Trọng tài FIFA đẳng cấp Elite mất cơ hội cầm còi trận tranh vô địch V-League 2020 Trọng tài FIFA đẳng cấp Elite mất cơ hội cầm còi trận tranh vô địch V-League 2020

TTO - Do bị kỷ luật, trọng tài FIFA đẳng cấp Elite duy nhất của Việt Nam Ngô Duy Lân đã mất cơ hội cầm còi trận Sài Gòn - Viettel ở vòng cuối V-League 2020 diễn ra chiều 8-11 trên sân Thống Nhất.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên