27/06/2012 10:12 GMT+7

Ưu thế thuộc về Tây Ban Nha

TTO   
TTO   

TTO - Rạng sáng 28-6 (1g45), Bồ Đào Nha sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận bán kết thứ nhất tại Euro 2012. Đây là trận derby bán đảo Iberia và hiện ưu thế đang nghiêng về phía các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.

TTO - Rạng sáng 28-6 (1g45), Bồ Đào Nha sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận bán kết thứ nhất tại Euro 2012. Đây là trận derby bán đảo Iberia và hiện ưu thế đang nghiêng về phía các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.

Các nhà cái đánh giá Tây Ban Nha cao hơn so với Bồ Đào Nha. William Hill và Bet365 đều đưa ra tỉ lệ Tây Ban Nha chấp Bồ Đào Nha nửa trái. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi Tây Ban Nha không chỉ là ĐKVĐ mà còn đang sở hữu một đội hình đồng đều và chất lượng nhất tại Euro 2012. Kể từ đầu giải, Tây Ban Nha vẫn chưa một lần nếm mùi thất bại, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng 2-0 trước Pháp ở vòng tứ kết.

+ Đối đầu:

Về mặt này Tây Ban Nha cũng đang nhỉnh hơn hẳn so với Bồ Đào Nha. Trong 7 lần gặp gỡ chính thức giữa hai đội tại các VKC Euro và World Cup, Tây Ban Nha đang chiếm thế thượng phong với 4 thắng, 2 hòa và 1 thua.

Trận đấu gần đầy nhất giữa hai đội là tại vòng 1/8 World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Ở trận đấu đó, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 1-0 với pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo David Villa - cầu thủ đã không thể tham dự giải đấu này do chấn thương.

Còn nếu tính cả các trận giao hữu, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chạm trán nhau cả thảy 34 lần và ưu thế cũng thuộc về đội bóng xứ bò tót với 15 thắng, 12 hòa và 7 thua.

Xét về phong độ ở thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha cũng đang nhỉnh hơn so với Bồ Đào Nha. Tại vòng loại, trong khi Tây Ban Nha toàn thắng cả tám trận để giành chiếc vé chính thức của bảng I, thì Bồ Đào Nha chỉ giành được suất đá play-off với vị trí nhì bảng H sau 5 trận thắng, 1 hòa và 2 thua.

Ở vòng đấu bảng, thành tích của Tây Ban Nha cũng tốt hơn so với Bồ Đào Nha với 2 thắng, 1 hòa (BĐN 2 thắng, 1 thua). Ở vòng tứ kết, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều giành chiến thắng trong 90 phút (trước Pháp và CH Czech) nhưng chiến thắng của Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn, bởi đối thủ của họ là Pháp - một đội bóng rất mạnh. 

+ Lực lượng:

Bồ Đào Nha sẽ thiếu vắng chấn sút số 1 Hélder Postiga vì chấn thương. Đây là một mất mát không đáng kể bởi lối chơi và thành tích ghi bàn của Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Postiga.

Lối chơi hiện tại của Bồ Đào Nha chủ yếu xoay quanh C.Ronaldo. Cũng may cho Bồ Đào Nha, Ronaldo đang thi đấu tốt và cũng đã tìm lại được cảm giác ghi bàn. Đây cũng là niềm hi vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha trong trận bán kết sắp tới.

Tây Ban Nha có đầy đủ các cầu thủ ưu tú nhất của mình. Nếu không có chấn thương bất ngờ phút chót, nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ giữ nguyên đội hình ra sân như trong trận gặp Pháp ở tứ kết. Đó là Iker Casillas trong khung gỗ, bộ tứ Arbeloa - Piqué - Ramos - Alba đá hậu vệ và phía trên là 6 tiền vệ: Busquets, Alonson, Xavi, Iniesta, Silva, Fabregas, trong đó Fabregas được đẩy lên đá như một tiền đạo.

Tây Ban Nha đã tám lần dự các VCK Euro và đã hai lần giành ngôi vô địch (1964, 2008). Còn Bồ Đào Nha 5 lần dự các VCK Euro nhưng chưa một lần đăng quang.

TTO   

TTO   
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên