11/12/2018 08:15 GMT+7

UEFA giải thích trường hợp lạ lùng của bảng C Champions League

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Napoli, PSG và Liverpool đứng trước những tình huống hết sức oái oăm ở lượt trận cuối cùng bảng C Champions League.

UEFA giải thích trường hợp lạ lùng của bảng C Champions League - Ảnh 1.

PSG và Liverpool có lợi với quy định của UEFA. Ảnh: Reuters

Tình hình điểm số ở bảng C lúc này như sau: Napoli dẫn đầu với 9 điểm, kế đến là PSG với 8 điểm, Liverpool 6 điểm và Sao đỏ Belgrade 4 điểm. Một trường hợp có khả năng xảy ra rất cao ở lượt đấu cuối là Sao đỏ Belgrade cầm hòa PSG trên sân nhà còn Liverpool đánh bại Napoli.

Khi đó, cả 3 đội Liverpool, Napoli và PSG sẽ có cùng 9 điểm, vậy đội nào sẽ đi tiếp?

Theo điều lệ của UEFA, giai đoạn vòng bảng Champions League sẽ ưu tiên xét thành tích đối đầu giữa các đội bằng nhau trước. Điều lệ của UEFA cụ thể như sau:

Khi có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng của các đội sẽ được quy định theo các tiêu chí sau:

a.Số điểm trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội này

b.Hiệu số bàn thắng bại trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội này

c.Số bàn thắng ghi được trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội này

d.Số lượng bàn thắng ghi trên sân khách trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội này

Và khi chỉ xét đến các cuộc đối đầu giữa 3 đội Liverpool, Napoli và PSG, Liverpool có 6 điểm, Napoli và PSG có cùng 5 điểm trong trường hợp này. Như vậy, nếu đánh bại Napoli còn PSG hòa Sao đỏ Belgrade thì Liverpool sẽ mặc nhiên đi tiếp mà không cần quan tâm đến hiệu số bàn thắng.

Nhưng PSG và Napoli thì sẽ thế nào? Theo quy định của UEFA, Liverpool đã đi tiếp sau khi xét xong tiêu chí a. Như vậy lúc này sẽ xét đến tiêu chí b, xét hiệu số bàn thắng bại trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội này.

UEFA giải thích trường hợp lạ lùng của bảng C Champions League - Ảnh 2.

Cuộc đua của bảng C vô cùng khốc liệt và phức tạp. Ảnh: Reuters

Vấn đề gây tranh cãi nhất là khái niệm "các đội này". Cụ thể, sau khi Liverpool đã được thông qua thì tiêu chí b sẽ xét cả 3 đội Liverpool, Napoli và PSG hay chỉ xét Napoli cùng PSG? 

Nếu UEFA chỉ xét 2 đội PSG và Napoli, 2 đội sẽ tiếp tục bằng nhau ở tiêu chí b lẫn c (vì cả 2 đã hòa nhau trong cả 2 lượt trận). Và cuối cùng, Napoli sẽ đi tiếp khi xét đến tiêu chí d vì họ hòa PSG 2-2 trên sân khách, hòa 1-1 trên sân nhà.

Nhưng nếu UEFA vẫn giữ Liverpool trong tình huống xét đến tiêu chí b, PSG là đội có lợi hơn bởi hiệu số bàn thắng bại của họ trong các trận đối đầu Liverpool, Napoli hiện là 7-7, tức bằng 0. Nếu Napoli thua Liverpool nhiều hơn 1 bàn, hiệu số của họ sẽ là dưới 0, thậm chí nếu thua 0-1, 1-2 hoặc 2-3 thì Napoli vẫn kém hơn PSG ở tiêu chí c. Và trong trường hợp này PSG sẽ đi tiếp.

Nhằm giải đáp thắc mắc của nhiều người hâm mộ, Tuổi Trẻ đã liên lạc với UEFA để hỏi về trường hợp này và nhận được câu trả lời như sau: "Sau khi đã áp dụng tiêu chí từ a đến d cho trường hợp các đội bằng điểm ban đầu, chúng tôi sẽ lặp lại một lần nữa những tiêu chí này cho các đội bóng còn lại".

Như vậy có thể hiểu, sau khi đã thông qua Liverpool nhờ tiêu chí a, UEFA vẫn sẽ tính cả các trận đối đầu với Liverpool cho PSG và Napoli. Như vậy, PSG sẽ là đội nắm lợi thế trong trường hợp này. Thầy trò HLV Thomas Tuchel chỉ bị loại nếu để thua Sao đỏ Belgrade – một trường hợp khó có thể xảy ra.


HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên